Thách thức khủng khiếp của Ukraine trước phòng tuyến dày đặc mìn của Nga

VOV.VN - Các lực lượng của Ukraine đang đối mặt với các phòng tuyến kiên cố của Nga và những bãi mìn được bố trí dày đặc với mật độ 5 quả mìn/m2, một quan chức Ukraine cho hay.

Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Oleksiy Danilov cho biết mật độ các bãi mìn của Nga vô cùng khủng khiếp.

"Nhiệm vụ chính của chúng tôi là bảo vệ mạng sống của những người trên chiến trường. Chúng ta phải hiểu rằng đối phương đã chuẩn bị cho những sự kiện này vô cùng kỹ lượng với một vùng lãnh thổ rộng lớn được gài mìn", quan chức Ukraine nói.

Theo ông: "Trung bình cứ mỗi mét đất lại có từ 3 - 5 quả mìn. Hãy tưởng tượng công việc gỡ chúng để quân đội của chúng tôi di chuyển sẽ khó khăn như thế nào".

"Nếu trước đó chúng ta hy vọng điều này sẽ được giải quyết với sự hỗ trợ trang thiết bị từ các đối tác thì hiện nay các đơn vị của chúng tôi đang phải làm công việc vô cùng khó khăn tại nhiều khu vực trên tiền tuyến vào ban đêm".

Những báo cáo trước đó cho biết xe tăng và công nghệ dọn mìn phương Tây không thể đảm bảo cho các đơn vị của Ukraine xuyên thủng phòng tuyến Nga, vì thế các lực lượng của Kiev đang phải dọn mìn thủ công một cách chậm chạp.

"Bình thường các con lăn của chúng tôi có thể chịu 4 vụ nổ" chỉ huy xe tăng Maksym nói. Ông cho biết: "Mọi việc rất khó khăn bởi có quá nhiều mìn". Ngoài ra, Nga còn đặt nhiều lớp mìn chồng lên nhau để phá hủy xe tăng phương Tây.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Washington đánh giá, các lực lượng của Ukraine đã tiến được 650 mét vào phòng tuyến Nga dọc tiền tuyến trải dài 1,5km theo hướng Melitopol ở Zaporizhzhia.

Ukraine đã tiến hành phản công vào đầu mùa hè nhằm xuyên thủng phòng tuyến Nga bằng cách sử dụng các chiến thuật và vũ khí hiện đại được phương Tây cung cấp. Tuy nhiên, với nhiều tháng đào hào và củng cố các vị trí ở phía Đông và phía Nam Ukraine, Nga đã cho thấy các phòng tuyến của mình khó có thể sụp đổ.

Ngày 2/8, New York Times đưa tin, các đơn vị của Ukraine đang từ bỏ chiến thuật được phương Tây huấn luyện và quay về việc làm tiêu hao các lực lượng của Nga bằng các cuộc tấn công càn quét tên lửa và pháo binh cũng như sử dụng các đơn vị với quy mô nhỏ hơn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine tuyên bố chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga
Ukraine tuyên bố chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga

VOV.VN - Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết, quân đội Ukraine đã chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga ở một số khu vực phía Nam.

Ukraine tuyên bố chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga

Ukraine tuyên bố chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga

VOV.VN - Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết, quân đội Ukraine đã chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga ở một số khu vực phía Nam.

Cặp Su-25SM của Nga bay cực thấp, bắn tên lửa vào mục tiêu Ukraine
Cặp Su-25SM của Nga bay cực thấp, bắn tên lửa vào mục tiêu Ukraine

VOV.VN - Các phi công Su-25SM thuộc Quân khu miền Trung của Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào các đơn vị súng cối quân đội Ukraine ở hướng Krasny Liman.

Cặp Su-25SM của Nga bay cực thấp, bắn tên lửa vào mục tiêu Ukraine

Cặp Su-25SM của Nga bay cực thấp, bắn tên lửa vào mục tiêu Ukraine

VOV.VN - Các phi công Su-25SM thuộc Quân khu miền Trung của Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào các đơn vị súng cối quân đội Ukraine ở hướng Krasny Liman.

Ukraine bế tắc khi tìm cách chọc thủng phòng tuyến lợi hại của Nga
Ukraine bế tắc khi tìm cách chọc thủng phòng tuyến lợi hại của Nga

VOV.VN - Lịch sử quân sự thế giới cho thấy chiến dịch phản công của Ukraine khó khăn hơn rất nhiều so với những gì đa phần công chúng cảm nhận được. Chọc thủng phòng tuyến Nga là một nhiệm vụ gây đau đầu thực sự cho các tướng lĩnh Ukraine.

Ukraine bế tắc khi tìm cách chọc thủng phòng tuyến lợi hại của Nga

Ukraine bế tắc khi tìm cách chọc thủng phòng tuyến lợi hại của Nga

VOV.VN - Lịch sử quân sự thế giới cho thấy chiến dịch phản công của Ukraine khó khăn hơn rất nhiều so với những gì đa phần công chúng cảm nhận được. Chọc thủng phòng tuyến Nga là một nhiệm vụ gây đau đầu thực sự cho các tướng lĩnh Ukraine.

Toan tính chiến lược của Ukraine gây sóng gió trong quan hệ với phương Tây
Toan tính chiến lược của Ukraine gây sóng gió trong quan hệ với phương Tây

VOV.VN - Mối quan hệ của Ukraine với các nước phương Tây ngày càng trở nên phức tạp hơn do những mâu thuẫn về toan tính chiến lược giữa các bên và có lẽ không tránh khỏi sóng gió khi cuộc xung đột Nga-Ukraine kéo dài.

Toan tính chiến lược của Ukraine gây sóng gió trong quan hệ với phương Tây

Toan tính chiến lược của Ukraine gây sóng gió trong quan hệ với phương Tây

VOV.VN - Mối quan hệ của Ukraine với các nước phương Tây ngày càng trở nên phức tạp hơn do những mâu thuẫn về toan tính chiến lược giữa các bên và có lẽ không tránh khỏi sóng gió khi cuộc xung đột Nga-Ukraine kéo dài.

Mỹ “không ảo tưởng” về cuộc phản công của Ukraine
Mỹ “không ảo tưởng” về cuộc phản công của Ukraine

VOV.VN - Thư ký Báo chí Bộ Quốc phòng Mỹ Pat Ryder cho biết, Washington “không ảo tưởng” về cuộc phản công của Ukraine, thừa nhận rằng Kiev đang ở trong một cuộc chiến khó khăn.

Mỹ “không ảo tưởng” về cuộc phản công của Ukraine

Mỹ “không ảo tưởng” về cuộc phản công của Ukraine

VOV.VN - Thư ký Báo chí Bộ Quốc phòng Mỹ Pat Ryder cho biết, Washington “không ảo tưởng” về cuộc phản công của Ukraine, thừa nhận rằng Kiev đang ở trong một cuộc chiến khó khăn.