Thái Lan bắt đầu mạnh tay với lao động nước ngoài bất hợp pháp

VOV.VN -Từ ngày 1/7, các lao động nước ngoài làm việc bất hợp pháp tại Thái Lan sẽ bị phạt tới 35 triệu đồng và bị cấm xin việc tại nước này trong 2 năm.

Theo thông báo của Bộ Lao động Thái Lan, từ ngày 01/07 Bộ này và các ngành có liên quan sẽ thực hiện nghiêm chính sách mà Chính phủ Thái Lan đã đề ra về việc áp dụng những điều luật liên quan đến lao động nước ngoài làm việc trái phép tại Thái Lan.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 01/07/2018, những lao động nước ngoài nào làm việc trái phép tại Thái Lan (không có giấy phép lao động) sẽ bị phạt hành chính từ 5.000 – 50.000 bath (35 triệu VNĐ), sau đó bị trục xuất về nước và bị cấm không được xin cấp phép làm việc tại Thái Lan trong thời gian 2 năm.

Người lao động nước ngoài tại Thái Lan.

Đối với chủ lao động, nếu nhận người lao động mà không có giấy phép lao động sẽ bị phạt hành chính từ 10.000 – 100.000 bath/1 lao động không có giấy phép. Nếu còn vi phạm tiếp trong lần tiếp theo sẽ bị phạt hành chính từ 50.000 – 200.000/người hoặc phạt tù không quá 1 năm hoặc vừa phạt hành chính vừa phạt tù và cấm không được thuê người lao động nước ngoài trong vòng 3 năm.

Theo ông Adul Sangsingkeo – Bộ trưởng Bộ lao động cho biết: “Từ ngày 01/07 tới đây, nếu những lao động còn làm việc trái phép tại Thái Lan và bị bắt sẽ bị phạt hành chính và bị trục xuất về nước. Đối với chủ sử dụng lao động trái phép cũng sẽ bị phạt theo đầu người hiện đang lao động trái phép tại cơ sở đó, nếu vẫn làm sai sẽ bị phạt hành chính và phạt tù. Vấn đề này, Bộ lao động và Cảnh sát sẽ tiến hành phối hợp với nhau thực thi theo đúng quy định của pháp luật”.

Ông Adul Sangsingkeo cũng tái khẳng định, chính phủ Thái Lan sẽ không nới rộng thời gian cho lao động nước ngoài đăng ký .

Hồi đầu năm nay, Thái Lan đã tiến hành đăng ký cho gần 1 triệu trường hợp lao động nước ngoài chủ yếu tới từ các nước có đường biên giới chung là Lào, Campuchia và Myanmar. Riêng với Việt Nam, số lao động đăng ký chỉ có hai ngành là xây dựng và đánh bắt cá. Hiện tại, theo nguồn tin từ Bộ Lao động nước này chỉ có hơn 10 trường hợp lao động Việt Nam đăng ký làm việc hợp pháp tại Thái Lan.

Theo con số thống kê không chính thức, có khoảng 30.000 lao động Việt Nam đang làm việc không giấy phép tại Thái Lan và đa phần làm trong các ngành nghề như phục vụ, bán hàng rong, may mặc… đây là các ngành nghề mà phía Thái Lan không mở rộng cho lao động nước ngoài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đến chợ đêm Hua Hin thưởng thức ẩm thực Thái Lan cực ngon
Đến chợ đêm Hua Hin thưởng thức ẩm thực Thái Lan cực ngon

VOV.VN - Đến Hua Hin, vùng biển xinh đẹp của Thái Lan để ngâm mình giữa làn nước trong xanh, dạo chợ đêm thưởng thức ẩm thực ngon cho bạn trải nghiệm thú vị.

Đến chợ đêm Hua Hin thưởng thức ẩm thực Thái Lan cực ngon

Đến chợ đêm Hua Hin thưởng thức ẩm thực Thái Lan cực ngon

VOV.VN - Đến Hua Hin, vùng biển xinh đẹp của Thái Lan để ngâm mình giữa làn nước trong xanh, dạo chợ đêm thưởng thức ẩm thực ngon cho bạn trải nghiệm thú vị.

Phó Thủ tướng Thái Lan tiết lộ quãng thời gian ấn định bầu cử
Phó Thủ tướng Thái Lan tiết lộ quãng thời gian ấn định bầu cử

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thái Lan Wisssanu Krea-ngam cho biết, cuộc tổng tuyển cử của nước này sẽ được tổ chức muộn nhất vào ngày 5/5/2019. 

Phó Thủ tướng Thái Lan tiết lộ quãng thời gian ấn định bầu cử

Phó Thủ tướng Thái Lan tiết lộ quãng thời gian ấn định bầu cử

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thái Lan Wisssanu Krea-ngam cho biết, cuộc tổng tuyển cử của nước này sẽ được tổ chức muộn nhất vào ngày 5/5/2019. 

Trải nghiệm 3 nước Việt Nam, Campuchia, Thái Lan trên tuyến đường R10
Trải nghiệm 3 nước Việt Nam, Campuchia, Thái Lan trên tuyến đường R10

VOV.VN - Tuyến đường R10 mang đến cho du khách cơ hội khám phá Việt Nam - Campuchia và Thái Lan bằng đường bộ trong cùng một chuyến đi.

Trải nghiệm 3 nước Việt Nam, Campuchia, Thái Lan trên tuyến đường R10

Trải nghiệm 3 nước Việt Nam, Campuchia, Thái Lan trên tuyến đường R10

VOV.VN - Tuyến đường R10 mang đến cho du khách cơ hội khám phá Việt Nam - Campuchia và Thái Lan bằng đường bộ trong cùng một chuyến đi.