Thái Lan công bố 6 vị trí mới trong cuộc cải tổ nội các

VOV.VN - Công báo Hoàng gia Thái Lan phát đi ngày 6/8 đã công bố 6 vị trí mới trong cuộc cải tổ Nội các.

Công báo Hoàng gia Thái Lan phát đi ngày 6/8 đã công bố 6 vị trí mới trong cuộc cải tổ Nội các. Trong đó đáng chú ý có thêm hai Phó thủ tướng mới.

Theo Công báo Hoàng gia, cựu đồng Chủ tịch Ngân hàng Kasikorn kiêm Chủ tịch Hiệp hội các chủ ngân hàng Thái Lan Predee Daochai trở thành tân Bộ trưởng Tài chính thay ông Uttama Savanayana. Cựu Giám đốc Công ty Hóa chất Toàn cầu PTT Supattanapong Punmeechaow được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Năng lượng thay ông Sontirat Sontijirawong và đồng thời kiêm nhiệm chức Phó Thủ tướng.

thai lan.jpg

Ông Predee Daochai trở thành tân Bộ trưởng Tài chính Thái Lan. (Nguồn: Reuters)

 

Dự kiến, ông Supattanapong sẽ lãnh đạo nhóm chính sách kinh tế trong Nội các do cựu Phó Thủ tướng Somkid Jatusripitak để lại. Bộ trưởng Ngoại giao Don Pramudwinai được phân công kiêm nhiệm thêm vị trí Phó Thủ tướng, trong khi  ông Anucha Nakasai nắm giữ chức vụ Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng thay ông Tewan Liptapanlop.

Vị trí Bộ trưởng Cao học, Khoa học và Sáng tạo để trống sau khi ông Suvit Maesincee từ chức cùng với hai nhân vật thuộc đảng Quyền lực Nhà nước Nhân dân (PPRD) khác là Uttama và Sontirat được giao cho ông Anek Laothamatas nắm giữ. Tân Bộ trưởng Lao động trong Nội các là ông Suchat Chomklin và cấp phó của ông là cựu nữ phát ngôn viên Chính phủ Narumon Pinyosinwat.

Trong cuộc cải tổ Nội các lần này, đảng Liên minh Hành động vì Thái Lan (ACT) đã đổi vị trí Bộ trưởng Lao động lấy vị trí Bộ trưởng Cao học, Khoa học và Sáng tạo từng do PPRP kiểm soát. Việc bổ nhiệm những vị trí mới trong Nội các này sẽ có hiệu lực sau khi những người được bổ nhiệm tuyên thệ trước Nhà vua. Hiện chưa có ngày giờ cụ thể cho việc tuyên thệ được công bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan gia hạn cư trú cho nửa triệu lao động nước ngoài
Thái Lan gia hạn cư trú cho nửa triệu lao động nước ngoài

VOV.VN - Nội các Thái Lan đã cho phép lao động di cư có hộ chiếu, giấy chứng nhận nhân thân và các giấy thông hành khác được tiếp tục làm việc.

Thái Lan gia hạn cư trú cho nửa triệu lao động nước ngoài

Thái Lan gia hạn cư trú cho nửa triệu lao động nước ngoài

VOV.VN - Nội các Thái Lan đã cho phép lao động di cư có hộ chiếu, giấy chứng nhận nhân thân và các giấy thông hành khác được tiếp tục làm việc.

Thái Lan lo ngại biểu tình sinh viên khiến tình hình đất nước phức tạp
Thái Lan lo ngại biểu tình sinh viên khiến tình hình đất nước phức tạp

VOV.VN - Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cho rằng, việc tổ chức các cuộc biểu tình sẽ làm tình hình chính trị đất nước trở nên phức tạp.

Thái Lan lo ngại biểu tình sinh viên khiến tình hình đất nước phức tạp

Thái Lan lo ngại biểu tình sinh viên khiến tình hình đất nước phức tạp

VOV.VN - Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cho rằng, việc tổ chức các cuộc biểu tình sẽ làm tình hình chính trị đất nước trở nên phức tạp.

Châu Á-Thái Bình Dương quay cuồng trong “cơn ác mộng” Covid-19 lần 2
Châu Á-Thái Bình Dương quay cuồng trong “cơn ác mộng” Covid-19 lần 2

VOV.VN - Các quốc gia khu vực châu Á – Thái Bình Dương đang đối mặt với làn sóng Covid-19 thứ 2 khi số ca mắc mới không ngừng gia tăng.

Châu Á-Thái Bình Dương quay cuồng trong “cơn ác mộng” Covid-19 lần 2

Châu Á-Thái Bình Dương quay cuồng trong “cơn ác mộng” Covid-19 lần 2

VOV.VN - Các quốc gia khu vực châu Á – Thái Bình Dương đang đối mặt với làn sóng Covid-19 thứ 2 khi số ca mắc mới không ngừng gia tăng.