Thái Lan ghi nhận thêm ca mắc đậu mùa khỉ ở Bangkok

VOV.VN - Bộ Y tế Công cộng Thái Lan ngày 28/7 thông báo ca mắc đậu mùa khỉ thứ hai ở nước này là một người đàn ông sống cùng 10 người khác ở Thủ đô Bangkok.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Y tế Công cộng Anutin Charnvirakul cho biết người đàn ông, 47 tuổi, đã xuất hiện các triệu chứng sốt cao, đau đầu và cơ, sưng hạch bạch huyết, phát ban trên cơ thể kể từ ngày 12/7. Người này được lấy mẫu xét nghiệm và xác nhận dương tính với virus đậu mùa khỉ và hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Vajira.

Theo Cục trưởng Cục Kiểm soát dịch bệnh Thái Lan, 10 người sống cùng với ca bệnh này đã được khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm và yêu cầu tự cách ly 21 ngày. Hiện chưa có kết quả về những trường hợp này.

Ngoài ra, lực lượng chức năng đang cố gắng truy vết, xác định những người tiếp xúc gần để có biện pháp ứng phó.

Tuần trước, Thái Lan ghi nhận ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên, là người đàn ông người Nigeria, hiện đang điều trị tại bệnh viện ở Thủ đô Phnom Penh của Campuchia.

Hôm 25/7, sau cuộc họp khẩn cấp, mặc dù nâng mức báo động quốc gia về bệnh đậu mùa khỉ, song giới chức Thái Lan quyết định không coi đậu mùa khỉ là một “bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng”, khẳng định y tế nước này hoàn toàn có thể kiểm soát sự lây lan của virus./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia: Đậu mùa khỉ là sự cố bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng tầm quốc gia
Australia: Đậu mùa khỉ là sự cố bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng tầm quốc gia

VOV.VN - Trước nguy cơ có thêm các ca bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập và lây lan trong cộng đồng, hôm nay (28/7), Australia tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ là sự cố bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng tầm quốc gia để tạo cơ sở cho các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp khẩn cấp ứng phó với dịch bệnh.

Australia: Đậu mùa khỉ là sự cố bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng tầm quốc gia

Australia: Đậu mùa khỉ là sự cố bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng tầm quốc gia

VOV.VN - Trước nguy cơ có thêm các ca bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập và lây lan trong cộng đồng, hôm nay (28/7), Australia tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ là sự cố bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng tầm quốc gia để tạo cơ sở cho các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp khẩn cấp ứng phó với dịch bệnh.

Mỹ đứng đầu thế giới về số ca mắc đậu mùa khỉ đã được xác nhận
Mỹ đứng đầu thế giới về số ca mắc đậu mùa khỉ đã được xác nhận

VOV.VN - Với hơn 3.400 trường hợp được xác nhận trên cả nước, Mỹ hiện có số ca mắc đậu mùa khỉ cao nhất trên thế giới. Đậu mùa khỉ hiện đã được Tổ chức Y tế Thế giới là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu.

Mỹ đứng đầu thế giới về số ca mắc đậu mùa khỉ đã được xác nhận

Mỹ đứng đầu thế giới về số ca mắc đậu mùa khỉ đã được xác nhận

VOV.VN - Với hơn 3.400 trường hợp được xác nhận trên cả nước, Mỹ hiện có số ca mắc đậu mùa khỉ cao nhất trên thế giới. Đậu mùa khỉ hiện đã được Tổ chức Y tế Thế giới là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu.

Bệnh đậu mùa khỉ xuất hiện ở 5 nước Trung Đông
Bệnh đậu mùa khỉ xuất hiện ở 5 nước Trung Đông

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới khu vực Đông Địa Trung Hải thông báo, tính đến ngày 25/7, có 26 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ tại 5 quốc gia trong khu vực.

Bệnh đậu mùa khỉ xuất hiện ở 5 nước Trung Đông

Bệnh đậu mùa khỉ xuất hiện ở 5 nước Trung Đông

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới khu vực Đông Địa Trung Hải thông báo, tính đến ngày 25/7, có 26 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ tại 5 quốc gia trong khu vực.