Thái Lan gia hạn tình trạng khẩn cấp do Covid-19 tới giữa tháng 1/2021

VOV.VN - Hôm nay (22/11), giới chức y tế Thái Lan đã xác nhận thêm 11 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 1 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng, các trường hợp còn lại đều từ nước ngoài trở về.

Theo Trung tâm xử lý tình hình Covid-19 (CCSA), trường hợp mắc bệnh tại địa phương là lao động nam người (Myanmar) hiện đang được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Mae Sot, tỉnh Tak. Đây là địa phương của Thái Lan có biên giới giáp với Myanmar, có đông lao động người Myanmar sinh sống, làm việc và lác đác xảy ra tình trạng lây nhiễm Covid-19 tại cộng đồng trong những tháng vừa qua.

Giới chức Thái Lan đã thắt chặt an ninh tại các cửa khẩu giáp Myanmar ở 10 tỉnh biên giới của nước này. Các tỉnh trưởng và quận trưởng được giao nhiệm vụ giám sát chặt chẽ tình hình, ngoài ra, các cuộc tuần tra dọc theo biên giới cũng đã được tăng cường để ngăn chặn người nhập cảnh bất hợp pháp từ Myanmar, nơi số ca mắc mới Covid-19 tiêp tục gia tăng.

Về tình hình Covid-19 tại Thái Lan, đến ngày 22/11, quốc gia Đông Nam Á này ghi nhận tổng cộng 3.913 ca mắc, trong đó hơn 96% đã hồi phục, 60 người tử vong, chỉ còn 92 trường hợp đang điều trị tại bệnh viện. Trong tuần qua, Trung tâm xử lý tình hình Covid-19 (CCSA) của chính phủ Thái Lan cũng đã gia hạn lệnh tình trạng khẩn cấp thêm 45 ngày, qua kỳ nghỉ Tết Dương lịch đến ngày 15/1/2021./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác đa phương trong kiểm soát Covid-19
Thái Lan nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác đa phương trong kiểm soát Covid-19

VOV.VN - Trong các hội nghị cấp cao Mekong - Nhật Bản, Mekong - Hàn Quốc trưa 13/11, Thủ tướng Thái Lan đã có bài phát biểu, nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác đa phương trong kiểm soát dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế bền vững.

Thái Lan nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác đa phương trong kiểm soát Covid-19

Thái Lan nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác đa phương trong kiểm soát Covid-19

VOV.VN - Trong các hội nghị cấp cao Mekong - Nhật Bản, Mekong - Hàn Quốc trưa 13/11, Thủ tướng Thái Lan đã có bài phát biểu, nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác đa phương trong kiểm soát dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế bền vững.

Thái Lan gia hạn lệnh đóng cửa biên với Myanmar do lo ngại Covid-19
Thái Lan gia hạn lệnh đóng cửa biên với Myanmar do lo ngại Covid-19

VOV.VN - Chính quyền Thái Lan vừa cho biết nước này sẽ tiếp tục gia hạn lệnh đóng cửa khẩu biên giới tại đèo Ba ngôi đền (Three Pagodes Pass), giáp biên giới với phía Tây Myanmar cho đến hết ngày 16/11.

Thái Lan gia hạn lệnh đóng cửa biên với Myanmar do lo ngại Covid-19

Thái Lan gia hạn lệnh đóng cửa biên với Myanmar do lo ngại Covid-19

VOV.VN - Chính quyền Thái Lan vừa cho biết nước này sẽ tiếp tục gia hạn lệnh đóng cửa khẩu biên giới tại đèo Ba ngôi đền (Three Pagodes Pass), giáp biên giới với phía Tây Myanmar cho đến hết ngày 16/11.

Thái Lan xác nhận 2 ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng sau hơn 1 tháng
Thái Lan xác nhận 2 ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng sau hơn 1 tháng

VOV.VN - Hôm nay (17/10), Thái Lan đã xác nhận thêm 2 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng.

Thái Lan xác nhận 2 ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng sau hơn 1 tháng

Thái Lan xác nhận 2 ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng sau hơn 1 tháng

VOV.VN - Hôm nay (17/10), Thái Lan đã xác nhận thêm 2 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng.