Thái Lan xác nhận 2 ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng sau hơn 1 tháng

VOV.VN - Hôm nay (17/10), Thái Lan đã xác nhận thêm 2 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng.

Trung tâm Quản lý Tình hình Covid-19 của chính phủ Thái Lan (CCSA) ngày hôm nay thông báo, nước này đã có thêm 2 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng sau hơn 1 tháng. Đó là một cặp vợ chồng trung niên người Myanmar sinh sống ở khu vực cửa khẩu biên giới Mae Sot, thuộc tỉnh Tak, giáp Myanmar. CCSA Thái Lan cũng xác nhận thêm 8 ca mắc mới ngày hôm nay, là các trường hợp từ nước ngoài nhập cảnh vào nước này.

Theo Trung tâm Quản lý Tình huống Covid-19 Thái Lan, 2 trường lây nhiễm mới trong cộng đồng không có triệu chứng nhiễm bệnh, đã được xét nghiệm dương tính lần đầu vào ngày 13/10 và hiện đang được điều trị tại bệnh viện địa phương.

Tỉnh trưởng tỉnh Tạc, ông Pongrat Piromrat cho biết thêm, các xét nghiệm ban đầu cho thấy, 3 người sinh sống cùng  cặp vợ chồng này cũng đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, tuy nhiên, trung tâm CCSA Thái Lan vẫn chưa xác nhận. Giới chức địa phương đã triển khai các biện pháp cách ly, xét nghiệm đối với những người có tiếp xúc gần với 2 ca mắc mới này.

Trong một diễn biến khác, Cục Kiểm soát dịch bệnh (DDC) – Bộ Y tế Thái Lan vừa đề xuất Trung tâm Xử lý tình hình dịch bệnh Covid-19 (CCSA) giảm thời gian cách ly đối với công dân về nước, từ 14 ngày xuống còn 10 ngày. Dự kiến, trong cuộc họp vào tuần tới, DDC sẽ chính thức đệ trình đề xuất này lên CCSA xem xét, và nếu được thông qua, quy định mới này dự kiến sẽ bắt đầu được áp dụng từ tháng 11/2020.

Đề xuất cắt ngắn thời gian cách ly được đưa ra dựa trên dữ liệu theo dõi của Cục Kiểm soát dịch bệnh Thái Lan (DDC) đối với người nước ngoài nhập cảnh và công dân Thái Lan trở về từ ngước ngoài, kết hợp với nghiên cứu của y tế thế giới và tình hình công tác cách ly sở tại. Cục Kiểm soát dịch bệnh Thái Lan cho rằng, việc cắt ngắn thời gian cách ly sẽ không ảnh hưởng đến hiệu quả phòng chống dịch bệnh ở nước này khi một số kết quả nghiên cứu cho thấy hiệu quả phòng chống lây nhiễm chủ yếu trong thời gian từ 1 đến 10 ngày. Tỷ lệ mắc Covid-19 trung bình của công dân Thái Lan trở về nước là 0,63%.

Tính từ tháng 4/2020 đến nay, hơn 116.000 công dân Thái Lan đã trở về nước và được cách ly tập trung trong 14 ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh sát Thái Lan dùng vòi rồng dẹp người biểu tình
Cảnh sát Thái Lan dùng vòi rồng dẹp người biểu tình

VOV.VN - Tối 16/10, cảnh sát Thái Lan đã sử dụng vòi rồng dẹp những người biểu tình tại trung tâm Bangkok trong bối cảnh đạo luật về tình trạng khẩn cấp đã được ban bố.

Cảnh sát Thái Lan dùng vòi rồng dẹp người biểu tình

Cảnh sát Thái Lan dùng vòi rồng dẹp người biểu tình

VOV.VN - Tối 16/10, cảnh sát Thái Lan đã sử dụng vòi rồng dẹp những người biểu tình tại trung tâm Bangkok trong bối cảnh đạo luật về tình trạng khẩn cấp đã được ban bố.

Thái Lan có thể giới nghiêm nếu biểu tình tiếp tục leo thang
Thái Lan có thể giới nghiêm nếu biểu tình tiếp tục leo thang

VOV.VN - Nội các Thái Lan hôm nay 16/10 chính thức thông qua việc áp dụng tình trạng khẩn cấp ở Bangkok trong một cuộc họp bất thường do Thủ tướng Prayut Chan-o-cha chủ trì.

Thái Lan có thể giới nghiêm nếu biểu tình tiếp tục leo thang

Thái Lan có thể giới nghiêm nếu biểu tình tiếp tục leo thang

VOV.VN - Nội các Thái Lan hôm nay 16/10 chính thức thông qua việc áp dụng tình trạng khẩn cấp ở Bangkok trong một cuộc họp bất thường do Thủ tướng Prayut Chan-o-cha chủ trì.

Thái Lan chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp ở mức nghiêm trọng tại thủ đô Bangkok
Thái Lan chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp ở mức nghiêm trọng tại thủ đô Bangkok

VOV.VN - Thái Lan đã chính thức áp đặt tình trạng khẩn cấp ở mức độ nghiêm trọng tại thủ đô Bangkok trong thời gian một tháng.

Thái Lan chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp ở mức nghiêm trọng tại thủ đô Bangkok

Thái Lan chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp ở mức nghiêm trọng tại thủ đô Bangkok

VOV.VN - Thái Lan đã chính thức áp đặt tình trạng khẩn cấp ở mức độ nghiêm trọng tại thủ đô Bangkok trong thời gian một tháng.