Thái Lan kêu gọi người dân hỗ trợ nạn nhân vụ vỡ đập tại Lào

VOV.VN - Riêng công ty Thái Lan tham gia dự án thủy điện Sepien Senamnoi của Lào đã tuyên bố sẽ hỗ trợ một khoản ban đầu trị giá khoảng 154.000 USD.

Tiếp nối hoạt động ủng hộ đối với các nạn nhân trong vụ vỡ đập thủy điện Sepien Senamnoi ở Attapeu (Lào) trong những ngày qua, hôm nay (30/7), chính phủ Thái Lan tiếp tục kêu gọi tất cả người dân nước này tăng cường quyên góp tiền mặt cũng như tham gia các hoạt động cứu trợ khác cho các nạn nhân tại Lào.

Thuyền cứu hộ nạn nhân vụ vỡ đập tại Lào. (Ảnh: Reuters)

Theo đó, Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Chatchai Promlert đã đề nghị 76 địa phương của nước này thành lập các trung tâm quyên góp để nhận tiền mặt hoặc sự ủng hộ từ người dân. Theo ông Chatchai Promlert, hoạt động quyên góp và cứu trợ cho các nạn nhân sẽ diễn ra cho đến khi tình trạng ngập lụt ở Lào giảm bớt, đồng thời cam kết sẽ minh bạch và chuyển giao đầy đủ tất cả các khoản đóng góp và ủng hộ của người dân.

Công ty phát điện Ratchaburi trực thuộc Tập đoàn Egat - một trong các bên tham gia dự án thủy điện Sepien Senamnoi trong một tuyên bố cho biết, sẽ hỗ trợ một khoản ban đầu trị giá khoảng 154.000 USD cho Lào; đồng thời cam kết cung cấp các tiện ích khác cho khoảng 3.000 người dân phải di dời do ngập lụt.

Trước đó, ngày 25/7, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha cũng đã trao cho Đại sứ quán Lào tại Thủ đô Bangkok 147.000 USD để hỗ trợ các nạn nhân vụ vỡ đập thủy điện tại Lào.

Trong một báo cáo mới nhất về vụ vỡ đập thủy điện Sepien Senamnoi, đã có 9 người được xác nhận thiệt mạng, trong khi vẫn còn 122 người mất tích./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh: Bùn ngập vùng lũ sau sự cố vỡ đập thuỷ điện ở Lào
Hình ảnh: Bùn ngập vùng lũ sau sự cố vỡ đập thuỷ điện ở Lào

VOV.VN - 3 ngày sau sự cố vỡ đập thuỷ điện Xe-Pian Xe-Namnoy tại huyện Sanamxay, Attapue, nước đã bắt đầu rút. Nhiều người đã về dọn dẹp nhà cửa.

Hình ảnh: Bùn ngập vùng lũ sau sự cố vỡ đập thuỷ điện ở Lào

Hình ảnh: Bùn ngập vùng lũ sau sự cố vỡ đập thuỷ điện ở Lào

VOV.VN - 3 ngày sau sự cố vỡ đập thuỷ điện Xe-Pian Xe-Namnoy tại huyện Sanamxay, Attapue, nước đã bắt đầu rút. Nhiều người đã về dọn dẹp nhà cửa.

Biên phòng Kon Tum hỗ trợ người dân Lào sau sự cố vỡ đập thủy điện
Biên phòng Kon Tum hỗ trợ người dân Lào sau sự cố vỡ đập thủy điện

VOV.VN -Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đã trao cho đại diện chính quyền tỉnh bạn 50 triệu đồng, 100 phần quà và nhiều thuốc chữa bệnh, thuốc khử trùng.

Biên phòng Kon Tum hỗ trợ người dân Lào sau sự cố vỡ đập thủy điện

Biên phòng Kon Tum hỗ trợ người dân Lào sau sự cố vỡ đập thủy điện

VOV.VN -Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đã trao cho đại diện chính quyền tỉnh bạn 50 triệu đồng, 100 phần quà và nhiều thuốc chữa bệnh, thuốc khử trùng.

Doanh nghiệp Việt chia sẻ khó khăn với người dân vùng vỡ đập ở Lào
Doanh nghiệp Việt chia sẻ khó khăn với người dân vùng vỡ đập ở Lào

VOV.VN - Doanh nghiệp Việt Nam ở Lào đã đóng góp tiền, hàng hóa, thuốc men để chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại bởi sự cố vỡ đập Sepien Senamnoi.

Doanh nghiệp Việt chia sẻ khó khăn với người dân vùng vỡ đập ở Lào

Doanh nghiệp Việt chia sẻ khó khăn với người dân vùng vỡ đập ở Lào

VOV.VN - Doanh nghiệp Việt Nam ở Lào đã đóng góp tiền, hàng hóa, thuốc men để chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại bởi sự cố vỡ đập Sepien Senamnoi.

Lào nỗ lực tìm kiếm những người mất tích trong vụ vỡ đập thuỷ điện
Lào nỗ lực tìm kiếm những người mất tích trong vụ vỡ đập thuỷ điện

VOV.VN -Chính phủ Lào sẽ tiếp tục và sẽ làm hết khả năng để tìm kiếm những người mất tích càng nhanh càng tốt.

Lào nỗ lực tìm kiếm những người mất tích trong vụ vỡ đập thuỷ điện

Lào nỗ lực tìm kiếm những người mất tích trong vụ vỡ đập thuỷ điện

VOV.VN -Chính phủ Lào sẽ tiếp tục và sẽ làm hết khả năng để tìm kiếm những người mất tích càng nhanh càng tốt.

Vỡ đập thủy điện ở Lào: Cứu trợ hàng hoá và tìm kiếm người mất tích
Vỡ đập thủy điện ở Lào: Cứu trợ hàng hoá và tìm kiếm người mất tích

VOV.VN -Chính phủ Lào cùng chính quyền địa phương quyết tâm không để người dân Sanamxay đơn độc trong cơn hoạn nạn. 

Vỡ đập thủy điện ở Lào: Cứu trợ hàng hoá và tìm kiếm người mất tích

Vỡ đập thủy điện ở Lào: Cứu trợ hàng hoá và tìm kiếm người mất tích

VOV.VN -Chính phủ Lào cùng chính quyền địa phương quyết tâm không để người dân Sanamxay đơn độc trong cơn hoạn nạn.