Thái Lan: Kháng thể do vaccine ngừa Covid-19 của Sinovac giảm một nửa sau 40 ngày

VOV.VN - Theo kết quả của một nghiên cứu chung giữa khoa Y trường Đại học Thammasat và Trung tâm Công nghệ Sinh học và Kỹ thuật di truyền quốc gia, mức độ kháng thể ở những người được tiêm chủng đầy đủ bằng vaccine Sinovac đã giảm 50% sau 40 ngày.

Phát hiện được tiến sỹ Anan Jongkaewwattana, Giám đốc nhóm nhiên cứu công bố. Kết quả nghiên cứu đối với 500 người, là những người được tiêm 2 liều vaccine ngừa Covid-19 của Sinovac chỉ ra rằng mức độ kháng thể mà loại vaccine này tạo ra giảm 50% cứ sau 40 ngày. Ông cho biết thêm, mức độ kháng thể ở những người được tiêm mũi thứ hai sau 60 ngày trung bình thấp hơn so với những người tiêm gần hơn.

Cũng theo ông Anan, hiệu quả của vaccine Sinovac theo nghiên cứu trong vòng 60 ngày sinh ra kháng thể từ 60%-70% . Tuy nhiên, con số này giảm xuống chỉ còn 50% đối với những người tiêm mũi thứ hai sau mũi thứ nhất hơn 60 ngày. Nghiên cứu không chỉ ra hiệu quả của vaccine Sinovac đối với các biến chủng Alpha và Delta dễ lây lan.

Theo kết quả nghiên cứu, mức độ miễn dịch có thể giảm ở người lớn tuổi. Những người trên 40 tuổi có mức độ sinh kháng thể thấp hơn so với những người trẻ. Trong khi đó, theo Ủy ban Y tế của Thượng viện Thái Lan, việc tiêm chủng tại nước này đã giúp hạn chế tỷ lệ nhiễm bệnh và tử vong ở các nhân viên y tế dù vẫn có trường hợp ngoại lệ.

Trong tổng số 700.000 nhân viên y tế được tiêm chủng đầy đủ, chỉ có 707 người mắc bệnh, chiếm tỷ lệ 0,1%. Trong khi đó, 21.000 người chưa được tiêm chủng đầy đủ có tới 173 người mắc bệnh, tỷ lệ cao gấp 8 lần. Tỷ lệ tử vong ở nhóm tiêm chủng là 0,28% trong khi nhóm không được tiêm chủng là 2,89%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan sử dụng AstraZeneca cho người đã tiêm Sinovac
Thái Lan sử dụng AstraZeneca cho người đã tiêm Sinovac

VOV.VN - Một trong những thay đổi lớn trong chính sách tiêm chủng của Thái Lan, khi Bộ Y tế công cộng nước này thông báo sẽ sử dụng vaccine AstraZeneca cho mũi tiêm thứ hai, đối với những người đã tiêm mũi đầu là Sinovac. 

Thái Lan sử dụng AstraZeneca cho người đã tiêm Sinovac

Thái Lan sử dụng AstraZeneca cho người đã tiêm Sinovac

VOV.VN - Một trong những thay đổi lớn trong chính sách tiêm chủng của Thái Lan, khi Bộ Y tế công cộng nước này thông báo sẽ sử dụng vaccine AstraZeneca cho mũi tiêm thứ hai, đối với những người đã tiêm mũi đầu là Sinovac. 

Vaccine Sinopharm và Sinovac được dùng trong chương trình phân phối vaccine toàn cầu
Vaccine Sinopharm và Sinovac được dùng trong chương trình phân phối vaccine toàn cầu

VOV.VN - GAVI ngày 12/7 cho biết đã ký thỏa thuận mua trước đối với vaccine của hãng Sinopharm và Sinovac của Trung Quốc, điều này đồng nghĩa với việc hai loại vaccine của Trung Quốc sẽ được dùng trong chương trình phân phối vaccine toàn cầu thời gian tới.

Vaccine Sinopharm và Sinovac được dùng trong chương trình phân phối vaccine toàn cầu

Vaccine Sinopharm và Sinovac được dùng trong chương trình phân phối vaccine toàn cầu

VOV.VN - GAVI ngày 12/7 cho biết đã ký thỏa thuận mua trước đối với vaccine của hãng Sinopharm và Sinovac của Trung Quốc, điều này đồng nghĩa với việc hai loại vaccine của Trung Quốc sẽ được dùng trong chương trình phân phối vaccine toàn cầu thời gian tới.

Vaccine ngừa Covid-19 của Sinovac kém hiệu quả trước biến thể Gamma
Vaccine ngừa Covid-19 của Sinovac kém hiệu quả trước biến thể Gamma

VOV.VN - Một nghiên cứu công bố ngày 9/7 cho thấy, vaccine ngừa Covid-19 của Sinovac (Trung Quốc) hiệu quả kém trước biến thể Gamma.

Vaccine ngừa Covid-19 của Sinovac kém hiệu quả trước biến thể Gamma

Vaccine ngừa Covid-19 của Sinovac kém hiệu quả trước biến thể Gamma

VOV.VN - Một nghiên cứu công bố ngày 9/7 cho thấy, vaccine ngừa Covid-19 của Sinovac (Trung Quốc) hiệu quả kém trước biến thể Gamma.