Vaccine Sinopharm và Sinovac được dùng trong chương trình phân phối vaccine toàn cầu

VOV.VN - GAVI ngày 12/7 cho biết đã ký thỏa thuận mua trước đối với vaccine của hãng Sinopharm và Sinovac của Trung Quốc, điều này đồng nghĩa với việc hai loại vaccine của Trung Quốc sẽ được dùng trong chương trình phân phối vaccine toàn cầu thời gian tới.

Thông báo cho biết, theo thỏa thuận mua trước Sinopharm và Sinovac sẽ cung cấp 550 triệu liều vaccine cho Liên minh Toàn cầu về vaccine (GAVI) và tiêm chủng (GAVI), các loại vaccine này dự kiến sẽ được đưa vào kho dự trữ vaccine của cơ chế “Tiếp cận toàn cầu với vaccine ngừa Covid-19” (COVAX) và phân phối cho các quốc gia đang phát triển trong thời gian tới.

Hiện GAVI, đơn vị điều hành chương trình chia sẻ vaccine COVAX cùng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chưa công bố chi tiết về việc quốc gia nào sẽ nhận vaccine của Sinopharm và Sinovac.

Giám đốc điều hành GAVI Seth Berkley cho biết, việc giao vaccine có thể khởi động nhanh chóng vì hai loại vaccine này của Trung Quốc đều đã được Tổ chức Y tế thế giới WHO cấp phép sử dụng khẩn cấp. Ông này cũng đánh giá, vaccine của Sinopharm và Sinovac là hai sự bổ sung kịp thời cho tổng số 9 loại vaccine hiện hành của chương trình COVAX, bao gồm các loại như AstraZeneca và Moderna, điều này cũng giúp các quốc gia đang phát triển tiếp cận với vaccine một cách nhanh chóng hơn.

Đại diện Phái đoàn thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc cho biết, việc ký thỏa thuận giữa Sinopharm, Sinovac và Liên minh Toàn cầu về vaccine và tiêm chủng là biểu hiện cụ thể cho thấy cam đoan của Trung Quốc về việc coi vaccine là “sản phẩm công toàn cầu”. Hiện chính phủ Trung Quốc cũng đang tích cực khuyến khích và hỗ trợ các công ty nghiên cứu và phát triển vaccine của nước này tham gia vào COVAX, đồng thời bày tỏ hy vọng sẽ ngày càng có nhiều loại vaccine của Trung Quốc được WHO đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp và được COVAX sử dụng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia nhận thêm 4 triệu liều vaccine từ Trung Quốc, gần nửa dân số đã được tiêm phòng
Campuchia nhận thêm 4 triệu liều vaccine từ Trung Quốc, gần nửa dân số đã được tiêm phòng

VOV.VN - Sáng nay (10/7), Chính phủ Campuchia đã tổ chức lễ tiếp nhận thêm 4 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 từ Trung Quốc để phục vụ cho chiến dịch tiêm phòng đang triển khai rộng rãi khắp cả nước.

Campuchia nhận thêm 4 triệu liều vaccine từ Trung Quốc, gần nửa dân số đã được tiêm phòng

Campuchia nhận thêm 4 triệu liều vaccine từ Trung Quốc, gần nửa dân số đã được tiêm phòng

VOV.VN - Sáng nay (10/7), Chính phủ Campuchia đã tổ chức lễ tiếp nhận thêm 4 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 từ Trung Quốc để phục vụ cho chiến dịch tiêm phòng đang triển khai rộng rãi khắp cả nước.

Việt Nam sẽ sử dụng minh bạch vaccine Covid-19 tiếp nhận từ Trung Quốc
Việt Nam sẽ sử dụng minh bạch vaccine Covid-19 tiếp nhận từ Trung Quốc

VOV.VN - Số vaccine tiếp nhận từ Trung Quốc sẽ được Việt Nam triển khai sử dụng theo đúng tinh thần Nghị quyết 21 của Chính Phủ ngày 26/2/2021 về việc mua và sử dụng vaccine phòng, chống Covid-19.

Việt Nam sẽ sử dụng minh bạch vaccine Covid-19 tiếp nhận từ Trung Quốc

Việt Nam sẽ sử dụng minh bạch vaccine Covid-19 tiếp nhận từ Trung Quốc

VOV.VN - Số vaccine tiếp nhận từ Trung Quốc sẽ được Việt Nam triển khai sử dụng theo đúng tinh thần Nghị quyết 21 của Chính Phủ ngày 26/2/2021 về việc mua và sử dụng vaccine phòng, chống Covid-19.

Nhiều nơi ở Trung Quốc có tỷ lệ tiêm vaccine Covid-19 cho người trên 18 tuổi đạt 80%
Nhiều nơi ở Trung Quốc có tỷ lệ tiêm vaccine Covid-19 cho người trên 18 tuổi đạt 80%

VOV.VN - Tính đến 2/7, nhiều tỉnh, thành ở Trung Quốc đã đạt tỷ lệ tiêm vaccine Covid-19 cho người trên 18 tuổi lên tới 80%, trong khi đất nước hơn 1,4 tỷ dân này cũng đã hoàn thành mục tiêu tiêm chủng cho 40% dân số cần tiêm tính đến cuối tháng 6.

Nhiều nơi ở Trung Quốc có tỷ lệ tiêm vaccine Covid-19 cho người trên 18 tuổi đạt 80%

Nhiều nơi ở Trung Quốc có tỷ lệ tiêm vaccine Covid-19 cho người trên 18 tuổi đạt 80%

VOV.VN - Tính đến 2/7, nhiều tỉnh, thành ở Trung Quốc đã đạt tỷ lệ tiêm vaccine Covid-19 cho người trên 18 tuổi lên tới 80%, trong khi đất nước hơn 1,4 tỷ dân này cũng đã hoàn thành mục tiêu tiêm chủng cho 40% dân số cần tiêm tính đến cuối tháng 6.