Thái Lan không áp dụng kiểm soát y tế với du khách Trung Quốc

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Anutin Charnvirakul hôm nay (5/1) tuyên bố Thái Lan sẽ không áp dụng các biện pháp sàng lọc Covid-19 đối với du khách nhập cảnh từ Trung Quốc, khẳng định sẽ chào đón du khách Trung Quốc như mọi khách du lịch trên toàn cầu.

Tuyên bố được Bộ trưởng Y tế Công cộng Anutin Charnvirakul đưa ra hôm nay (5/1) trước khi tham gia cuộc họp của các cơ quan Chính phủ nhằm thảo luận công tác chuẩn bị đón du khách Trung Quốc tới Thái Lan, bắt đầu từ Chủ nhật (8/1).

Ông Anutin cho biết, Cục Kiểm soát dịch bệnh sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp và hướng dẫn liên quan tới công tác phòng ngừa Covid-19, đảm bảo đối xử bình đẳng với mọi khách du lịch nước ngoài ghé thăm Xứ sở Chùa Vàng. Cơ quan này cũng sẽ theo dõi tình hình và điều chỉnh các biện pháp phòng ngừa nếu các biến thể mới của Covid-19 lan rộng ở Thái Lan.

Do Trung tâm Quản lý Tình huống Covid-19 của Thái Lan đã giải thể vào ngày 1/10 vừa qua, Bộ trưởng Anutin yêu cầu tất cả các Bộ, ngành liên quan phải phối hợp chặt chẽ để đảm bảo khách du lịch nước ngoài tin tưởng vào chiến lược phòng chống Covid-19 của Thái Lan. Theo ông Anutin, Thái Lan sẽ đánh mất cơ hội kích thích kinh tế từ du lịch nếu còn do dự, chần chừ.

Bộ trưởng Anutin cũng kêu gọi người dân tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang ở chỗ đông người, thay vì áp đặt quy định kiểm soát y tế. Ông khẳng định Văn phòng An ninh Y tế Quốc gia có đủ kinh phí cần thiết để chăm sóc khách du lịch nước ngoài nếu bị mắc Covid-19, đồng thời cho biết du khách có thể tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại Thái Lan.

Trước đó, Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, Italy, Malaysia, Hàn Quốc, Tây Ban Nha và Đài Loan (Trung Quốc) đã áp đặt các yêu cầu kiểm soát y tế chặt chẽ hơn, bao gồm xét nghiệm Covid-19 âm tính đối với du khách đến từ Trung Quốc, nơi tỷ lệ lây nhiễm đang tăng vọt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà trẻ nơi xảy ra vụ thảm sát chấn động Thái Lan mở cửa trở lại
Nhà trẻ nơi xảy ra vụ thảm sát chấn động Thái Lan mở cửa trở lại

VOV.VN - Nhà trẻ Nong Bua Lamphu, nơi diễn ra vụ thảm sát tồi tệ nhất trong lịch sử Thái Lan, chính thức mở cửa trở lại ngày 4/1, 3 tháng sau vụ việc gây chấn động không chỉ Thái Lan mà toàn thế giới.

Nhà trẻ nơi xảy ra vụ thảm sát chấn động Thái Lan mở cửa trở lại

Nhà trẻ nơi xảy ra vụ thảm sát chấn động Thái Lan mở cửa trở lại

VOV.VN - Nhà trẻ Nong Bua Lamphu, nơi diễn ra vụ thảm sát tồi tệ nhất trong lịch sử Thái Lan, chính thức mở cửa trở lại ngày 4/1, 3 tháng sau vụ việc gây chấn động không chỉ Thái Lan mà toàn thế giới.

Chuyên gia: Thái Lan cần thận trọng với biến thể mới gây bệnh Covid-19 kháng vaccine
Chuyên gia: Thái Lan cần thận trọng với biến thể mới gây bệnh Covid-19 kháng vaccine

VOV.VN - Nhà virus học hàng đầu Thái Lan, Tiến sĩ Yong Poovorawan mới đây kêu gọi chính phủ có biện pháp để bảo vệ người dân Thái Lan trước các biến thể Covid-19 mới đang lây lan rộng ở nước ngoài, đặc biệt sau khi Trung Quốc tuyên bố sẽ dỡ bỏ các hạn chế đi lại vào ngày 8/1 tới đây.

Chuyên gia: Thái Lan cần thận trọng với biến thể mới gây bệnh Covid-19 kháng vaccine

Chuyên gia: Thái Lan cần thận trọng với biến thể mới gây bệnh Covid-19 kháng vaccine

VOV.VN - Nhà virus học hàng đầu Thái Lan, Tiến sĩ Yong Poovorawan mới đây kêu gọi chính phủ có biện pháp để bảo vệ người dân Thái Lan trước các biến thể Covid-19 mới đang lây lan rộng ở nước ngoài, đặc biệt sau khi Trung Quốc tuyên bố sẽ dỡ bỏ các hạn chế đi lại vào ngày 8/1 tới đây.

Hải quân Thái Lan tiếp cận xác tàu hộ vệ Sukhothai dưới đáy biển
Hải quân Thái Lan tiếp cận xác tàu hộ vệ Sukhothai dưới đáy biển

VOV.VN - Hải quân Hoàng gia Thái Lan ngày 29/12 đã công bố những hình ảnh đầu tiên về tàu hộ vệ Sukhothai kể từ khi con tàu bị chìm vào đêm 18/12.

Hải quân Thái Lan tiếp cận xác tàu hộ vệ Sukhothai dưới đáy biển

Hải quân Thái Lan tiếp cận xác tàu hộ vệ Sukhothai dưới đáy biển

VOV.VN - Hải quân Hoàng gia Thái Lan ngày 29/12 đã công bố những hình ảnh đầu tiên về tàu hộ vệ Sukhothai kể từ khi con tàu bị chìm vào đêm 18/12.

Thái Lan chi tiêu dịp năm mới dự kiến đạt mức cao nhất trong 17 năm
Thái Lan chi tiêu dịp năm mới dự kiến đạt mức cao nhất trong 17 năm

VOV.VN - Chi tiêu tiêu dùng của Thái Lan trong dịp Năm mới có thể đạt 103,04 tỷ baht (khoảng 2,9 tỷ USD), mức cao nhất trong 17 năm trở lại đây, một phần nhờ các biện pháp kích thích của Chính phủ.

Thái Lan chi tiêu dịp năm mới dự kiến đạt mức cao nhất trong 17 năm

Thái Lan chi tiêu dịp năm mới dự kiến đạt mức cao nhất trong 17 năm

VOV.VN - Chi tiêu tiêu dùng của Thái Lan trong dịp Năm mới có thể đạt 103,04 tỷ baht (khoảng 2,9 tỷ USD), mức cao nhất trong 17 năm trở lại đây, một phần nhờ các biện pháp kích thích của Chính phủ.