Thái Lan khuyến cáo đưa trẻ dưới 12 tháng tuổi đi tiêm phòng Covid-19

VOV.VN - Giới chức y tế Thái Lan khuyến cáo các bậc phụ huynh nên cho trẻ dưới 1 tuổi tiêm vaccine ngừa Covid-19 do đây là nhóm đối tượng dễ mắc Covid-19 nhất trong mọi nhóm tuổi, với nguy cơ phát triển các triệu chứng nghiêm trọng, thậm chí tử vong, nếu có mắc các bệnh lý nền.

Cục trưởng Cục Kiểm soát dịch bệnh Thái Lan, Tiến sĩ Tares Krassanairawiwong cho biết, từ ngày 1/1 đến ngày 20/5 vừa qua, số ca mắc Covid-19 ở trẻ em dưới một tuổi tại Thái Lan là 1.581 ca/100.000 dân, trong khi tỉ lệ này ở nhóm người trên 70 tuổi là 647 ca/100.000 dân.

Ông Tares đảm bảo với các bậc cha mẹ vaccine ngừa Covid-19 là an toàn với trẻ nhỏ, đồng thời cho biết trẻ nhỏ ít phải chịu tác dụng phụ của vaccine hơn trẻ lớn và những trường hợp có sốt hay mệt mỏi sẽ khỏi hết các triệu chứng chỉ sau 1-2 ngày.

Trong khi đó, Tiến sĩ Kulkanya Chokephaibulkit, bác sĩ nhi khoa chuyên về bệnh truyền nhiễm của Bệnh viện Siriraj cho biết, vaccine có thể giúp giảm khoảng 90% mức độ nghiêm trọng của hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em (Mis-C) do Covid-19.

Theo bà Kulkanya, hầu hết trẻ nhỏ bị nhiễm Covid-19 đều chưa được tiêm vaccine và một số trẻ có thể phát triển các triệu chứng nghiêm trọng do cùng lúc nhiễm các loại virus khác, dẫn đến triệu chứng Covid-19 kéo dài.

Thái Lan ghi nhận hơn 3.000 ca mắc Covid-19 phải nhập viện trong tuần trước (28/5-3/6), trung bình 440 trường hợp/ngày, tăng 4% so với tuần trước đó. Trong số này, gần 400 ca được chẩn đoán nhiễm trùng phổi với 243 ca phải sử dụng máy thở hỗ trợ.

Số ca tử vong do Covid-19 trong tuần này là 68 ca, tương đương trung bình 9 ca/ngày, với 97% trong số này là những người trên 60 tuổi hoặc có bệnh lý nền.

Số liệu thống kê cũng cho thấy gần 46% trong số các ca tử vong chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19 hoặc đã tiêm liều vaccine tăng cường từ hơn 3 tháng trước đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia đối diện với làn sóng Covid-19 thứ 5
Australia đối diện với làn sóng Covid-19 thứ 5

VOV.VN - Các chuyên gia dịch tễ của Australia hôm nay (22/5) cho biết nước này đang đối diện với làn sóng Covid-19 thứ 5. Các chuyên gia dự báo làn sóng Covid-19 thứ 5 sẽ không nghiêm trọng như các giai đoạn trước.

Australia đối diện với làn sóng Covid-19 thứ 5

Australia đối diện với làn sóng Covid-19 thứ 5

VOV.VN - Các chuyên gia dịch tễ của Australia hôm nay (22/5) cho biết nước này đang đối diện với làn sóng Covid-19 thứ 5. Các chuyên gia dự báo làn sóng Covid-19 thứ 5 sẽ không nghiêm trọng như các giai đoạn trước.

Độc đáo “lớp học nụ cười” thịnh hành thời hậu Covid-19 ở Nhật Bản
Độc đáo “lớp học nụ cười” thịnh hành thời hậu Covid-19 ở Nhật Bản

VOV.VN - Thời kỳ hậu Covid 19, khi các quy định đeo khẩu trang đã được nới lỏng, nhiều người dân Nhật Bản lựa chọn tham gia các “lớp học nụ cười” – lớp học dạy mọi người cách vận động và thư giãn các cơ mặt để có một nụ cười đẹp.

Độc đáo “lớp học nụ cười” thịnh hành thời hậu Covid-19 ở Nhật Bản

Độc đáo “lớp học nụ cười” thịnh hành thời hậu Covid-19 ở Nhật Bản

VOV.VN - Thời kỳ hậu Covid 19, khi các quy định đeo khẩu trang đã được nới lỏng, nhiều người dân Nhật Bản lựa chọn tham gia các “lớp học nụ cười” – lớp học dạy mọi người cách vận động và thư giãn các cơ mặt để có một nụ cười đẹp.

Số ca mắc Covid-19 ở Bắc Kinh tăng cao
Số ca mắc Covid-19 ở Bắc Kinh tăng cao

VOV.VN - Theo số liệu mới nhất về dịch bệnh Covid-19 của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh thành phố Bắc Kinh, từ tuần thứ 17 của năm 2023 (24-30/4) trở lại đây, số ca bệnh này đã vượt qua số ca nhiễm cúm trong 2 tuần liên tiếp, trở lại vị trí dẫn đầu trong các bệnh truyền nhiễm theo luật định.

Số ca mắc Covid-19 ở Bắc Kinh tăng cao

Số ca mắc Covid-19 ở Bắc Kinh tăng cao

VOV.VN - Theo số liệu mới nhất về dịch bệnh Covid-19 của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh thành phố Bắc Kinh, từ tuần thứ 17 của năm 2023 (24-30/4) trở lại đây, số ca bệnh này đã vượt qua số ca nhiễm cúm trong 2 tuần liên tiếp, trở lại vị trí dẫn đầu trong các bệnh truyền nhiễm theo luật định.