Thái Lan hợp tác với Malaysia bình ổn cực Nam

(VOV) -Đây sẽ là cuộc gặp cấp Nguyên thủ đầu tiên giữa hai nước để bàn về vấn đề Thái Lan đang rất quan tâm.

Ngày 3/9, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra tuyên bố, nhân dịp dự Hội nghị Thượng đỉnh APEC tại Liên bang Nga từ ngày 7-9/9 tới, Thái Lan sẽ bàn với Malaysia về quan hệ giữa hai nước cũng như về vấn đề an ninh tại cực Nam Thái Lan. 

Hiện trường một vụ đánh bom xe nhằm vào đồn cảnh sát ở quận Panare tại tỉnh cực Nam Pattany, Thái Lan hôm 16/8 (Ảnh: Reuters)

Tuyên bố của Thủ tướng Thái Lan Yingluck đưa ra sau khi xảy ra liên tiếp hàng loạt vụ đánh bom, gây rối có tổ chức của các nhóm nổi loạn tại cực Nam Thái Lan, nơi tiếp giáp với phía Bắc Malaysia.

Thời gian qua, chính quyền Thái Lan cũng có những tiếp xúc với giới chức Malaysia về vấn đề cực Nam. Tuy nhiên, nếu cuộc gặp được xúc tiến tại Hội nghị APEC lần này, đây sẽ là cuộc gặp cấp Nguyên thủ giữa hai nước lần đầu tiên để bàn về vấn đề mà Thái Lan rất quan tâm hiện nay.

Trong một năm qua, Chính phủ của Thủ tướng Yingluck đã dành nhiều ngân sách và các dự án phát triển xã hội, nâng cao mức sống và nhận thức của người dân. Tuy nhiên nhiều lực lượng nổi loạn vẫn tiếp tục chống đối chính quyền và giết hại dân thường vô tội tại khu vực cực Nam Thái Lan, đặc biệt là 3 tỉnh: Yala, Narathiwat và Pattani./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đánh bom xe máy tại cực nam Thái Lan
Đánh bom xe máy tại cực nam Thái Lan

Một vụ đánh bom xảy ra tại tỉnh Narathiwat (Thái Lan) ngày 26/6 làm 8 binh sỹ và 6 dân thường bị thương.

Đánh bom xe máy tại cực nam Thái Lan

Đánh bom xe máy tại cực nam Thái Lan

Một vụ đánh bom xảy ra tại tỉnh Narathiwat (Thái Lan) ngày 26/6 làm 8 binh sỹ và 6 dân thường bị thương.

Cực Nam Thái Lan rung động vì 3 vụ đánh bom
Cực Nam Thái Lan rung động vì 3 vụ đánh bom

Các vụ đánh bom liên tiếp xảy ra tại các tỉnh Narathiwat, Pattani và Yala thuộc khu vực cực Nam Thái Lan, nơi có đa số dân cư theo đạo Hồi.

Cực Nam Thái Lan rung động vì 3 vụ đánh bom

Cực Nam Thái Lan rung động vì 3 vụ đánh bom

Các vụ đánh bom liên tiếp xảy ra tại các tỉnh Narathiwat, Pattani và Yala thuộc khu vực cực Nam Thái Lan, nơi có đa số dân cư theo đạo Hồi.

Tháng Ramadan không bình yên ở cực nam Thái Lan
Tháng Ramadan không bình yên ở cực nam Thái Lan

15 người đã thiệt mạng và 20 người bị thương khi tháng Ramadan bắt đầu tại cực nam Thái Lan.

Tháng Ramadan không bình yên ở cực nam Thái Lan

Tháng Ramadan không bình yên ở cực nam Thái Lan

15 người đã thiệt mạng và 20 người bị thương khi tháng Ramadan bắt đầu tại cực nam Thái Lan.

Đánh bom hàng loạt ở cực Nam Thái Lan
Đánh bom hàng loạt ở cực Nam Thái Lan

Hàng loạt vụ nổ xảy ra tối 25/10 tại tỉnh Yala, miền Nam Thái Lan, làm ít nhất 3 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương.

Đánh bom hàng loạt ở cực Nam Thái Lan

Đánh bom hàng loạt ở cực Nam Thái Lan

Hàng loạt vụ nổ xảy ra tối 25/10 tại tỉnh Yala, miền Nam Thái Lan, làm ít nhất 3 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương.

Đánh bom tại cực nam Thái Lan
Đánh bom tại cực nam Thái Lan

Chiếc xe bọc thép bị hư hỏng nhưng toàn bộ binh sỹ trên xe đều không bị thương.

Đánh bom tại cực nam Thái Lan

Đánh bom tại cực nam Thái Lan

Chiếc xe bọc thép bị hư hỏng nhưng toàn bộ binh sỹ trên xe đều không bị thương.

Bạo lực ở cực Nam Thái Lan làm 3 người chết
Bạo lực ở cực Nam Thái Lan làm 3 người chết

Sự việc xảy ra trên tuyến đường giữa huyện Range và huyện Chane của tỉnh Narathiwat

Bạo lực ở cực Nam Thái Lan làm 3 người chết

Bạo lực ở cực Nam Thái Lan làm 3 người chết

Sự việc xảy ra trên tuyến đường giữa huyện Range và huyện Chane của tỉnh Narathiwat