Thái Lan mở lại 32 đường bay nội địa, áp dụng biện pháp đặc biệt

VOV.VN - Cục Cảng Hàng không Thái Lan đã tăng cường các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid-19 trong tất cả các sân bay được mở lại.

Theo Cục trưởng Cục Cảng Hàng không Thái Lan, ông Tawee Gasisam-ang, kể từ ngày mai (1/5), sẽ có 32 đường bay nội địa cùng 14 sân bay trên khắp Thái Lan được mở cửa trở lại để hỗ trợ du lịch hàng không nội địa trong kỳ nghỉ dài vào đầu tháng 5.

Các chuyến bay nội địa sẽ được phép hoạt động dưới sự giám sát của Cục Cảng Hàng không và dự kiến sẽ phục vụ khoảng 3.000 hành khách mỗi ngày.

Máy bay của Hãng hàng không Thái Lan.jpg
Máy bay của Hãng hàng không Thái Lan. Ảnh: FlightGlobal.

Kể từ khi dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 xuất hiện tại Thái Lan, số lượng chuyến bay mỗi ngày tại nước này đã giảm xuống từ 4 đến 7 chuyến trước khi dừng hoàn toàn. Trong điều kiện bình thường, Thái Lan có khoảng 100 chuyến bay và 40.000 hành khách di chuyển mỗi ngày.

Cục trưởng Cục Cảng Hàng không Thái Lan Tawee cho biết, cơ quan này cũng đã tăng cường các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid-19 trong tất cả các sân bay được mở lại, như khử trùng băng chuyền hành lý và yêu cầu các hãng hàng không thiết lập phân vùng tại quầy làm thủ tục để giãn cách nhân viên và hành khách. Hành khách được phát hiện bị sốt hoặc những người không đeo khẩu trang sẽ không được phép vào nhà ga, tại sân bay cũng đã đánh dấu các vị trí để hành khách duy trì khoảng cách với nhau trong khi xếp hàng lấy vé, kiểm tra hành lý hoặc lên máy bay.

Bên cạnh đó, theo tiêu chuẩn của Cơ quan Hàng không Dân dụng Thái Lan (CAAT), các sân bay cũng đã sắp xếp lại chỗ ngồi và đặt máy đo thân nhiệt của hành khách.

Về tình hình đại dịch Covid-19 tại Thái Lan, hôm nay (30/4), giới chức y tế nước này xác nhận các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới theo ngày tiếp tục ở mức 1 con số, với 7 ca nhiễm và không trường hợp tử vong mới. Đây là ngày thứ 4 liên tiếp, Thái Lan ghi nhận các ca lây nhiễm theo ngày dưới 10 ca.

Như vậy, tổng số các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở quốc gia Đông Nam Á này cho tới nay là 2. 954 bệnh nhân, trong đó có 54 bệnh nhân tử vong, 2.687 bệnh nhân đã hồi phục và được xuất viện, chỉ còn 213 bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lo Covid-19, Thái Lan sẽ ngừng nhận lao động nước ngoài vô thời hạn
Lo Covid-19, Thái Lan sẽ ngừng nhận lao động nước ngoài vô thời hạn

VOV.VN - Nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19, Bộ Lao động Thái Lan vừa thông báo ngừng vô thời hạn việc nhập cảnh của lao động nước ngoài.

Lo Covid-19, Thái Lan sẽ ngừng nhận lao động nước ngoài vô thời hạn

Lo Covid-19, Thái Lan sẽ ngừng nhận lao động nước ngoài vô thời hạn

VOV.VN - Nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19, Bộ Lao động Thái Lan vừa thông báo ngừng vô thời hạn việc nhập cảnh của lao động nước ngoài.

Thái Lan tự sản xuất thuốc kháng virus để điều trị Covid-19
Thái Lan tự sản xuất thuốc kháng virus để điều trị Covid-19

VOV.VN - Một cơ quan của Thái Lan đang nghiên cứu tự sản xuất thuốc kháng virus Favipiravir điều trị Covid-19.

Thái Lan tự sản xuất thuốc kháng virus để điều trị Covid-19

Thái Lan tự sản xuất thuốc kháng virus để điều trị Covid-19

VOV.VN - Một cơ quan của Thái Lan đang nghiên cứu tự sản xuất thuốc kháng virus Favipiravir điều trị Covid-19.

Thái Lan kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm một tháng
Thái Lan kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm một tháng

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan đã quyết định kéo dài lệnh tình trạng khẩn cấp thêm một tháng nhằm đảm bảo kiểm soát được tình hình dịch Covid-19 tại nước này.

Thái Lan kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm một tháng

Thái Lan kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm một tháng

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan đã quyết định kéo dài lệnh tình trạng khẩn cấp thêm một tháng nhằm đảm bảo kiểm soát được tình hình dịch Covid-19 tại nước này.