Thái Lan nỗ lực đảm bảo nguồn cung vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan tuyên bố sẽ không có tình trạng thiếu vaccine ngừa Covid-19 ở nước này vì nguồn cung vaccine do chính phủ đặt hàng sẽ đến đúng hạn.

Theo kế hoạch, Thái Lan sẽ nhận 6 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 của AstraZeneca vào tháng 6, phục vụ kế hoạch tiêm chủng trên diện rộng từ ngày 7/6 tới đây. Lô vaccine này nằm trong hợp đồng chuyển giao công nghệ, sản xuất vaccine tại Thái Lan giữa AstraZeneca và hãng dược phẩm Siam Bioscience của nước này.

Bộ trưởng Bộ Y tế Công cộng Thái Lan cho biết, theo hợp đồng đã ký kết, 6 triệu liều được phân phối theo nhiều đợt khác nhau trong tháng 6 và sẽ được kiểm tra chất lượng trước khi đưa vào tiêm chủng.

Trong thời gian này, Thái Lan cũng đang đặt mua vaccine ngừa Covid-19 từ nhiều nhà cung cấp khác nhau, cũng như thúc đẩy quá trình nghiên cứu triển khai vaccine nội địa. Theo đó, Thái Lan đang đang đặt hàng vaccine Pfizer, với kế hoạch tiêm chủng cho các cá nhân trong độ tuổi từ 12 đến 18 và đàm phán mua 5 triệu liều vaccine của Johnson & Johnson trong quý 4 năm 2021.

Đối với vaccine do Thái Lan nghiên cứu, sản xuất, truyền thông nước này ngày đưa tin Phó phát ngôn viên Chính phủ Traisulee Traisoranakul cho biết, vaccine ChulaCov19 do Đại học Chulalongkorn phát triển, sẽ được thử nghiệm trên 100 tình nguyện viên trong tháng này.

Việc thử nghiệm lâm sàng cũng nhằm tìm ra liều lượng thích hợp, khi quá trình thử nghiệm hoàn tất thành công, lô vaccine đầu tiên sẽ được sản xuất tại Mỹ trước khi công ty BioNet-Asia của Thái Lan bắt đầu sản xuất hàng loạt vào tháng 9 tới.

Về tình hình dịch bệnh ở Thái Lan, quốc gia Đông Nam Á này ngày 2/6 ghi nhận thêm 3.440 ca mới, cùng 38 trường hợp tử vong, đưa tổng số ca bệnh từ trước tới nay lên 165.462 ca, trong đó có 1.107 người không qua khỏi.

Thái Lan đặt mục tiêu tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho khoảng 70% dân số với ít nhất một mũi vào cuối tháng 9/2021, Cục Kiểm soát Dịch bệnh thuộc Bộ Y tế công cộng Thái Lan sẽ quyết định số lượng và chủng loại vaccine sẽ phân bổ cho các tỉnh, thành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số ca tử vong do Covid-19 ở Thái Lan đã vượt 1.000 trường hợp
Số ca tử vong do Covid-19 ở Thái Lan đã vượt 1.000 trường hợp

VOV.VN - Hôm nay (30/5), giới chức y tế Thái Lan đã xác nhận thêm 4.528 ca mắc Covid-19 mới và 24 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca tử vong do Covid-19 ở quốc gia Đông Nam Á này lên 1.012 người.

Số ca tử vong do Covid-19 ở Thái Lan đã vượt 1.000 trường hợp

Số ca tử vong do Covid-19 ở Thái Lan đã vượt 1.000 trường hợp

VOV.VN - Hôm nay (30/5), giới chức y tế Thái Lan đã xác nhận thêm 4.528 ca mắc Covid-19 mới và 24 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca tử vong do Covid-19 ở quốc gia Đông Nam Á này lên 1.012 người.

Thủ tướng Thái Lan kêu gọi không chính trị hoá vaccine Covid-19
Thủ tướng Thái Lan kêu gọi không chính trị hoá vaccine Covid-19

VOV.VN - Phát biểu tại diễn đàn “Tương lai châu Á” do Nikkei tổ chức, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha kêu gọi các nhà lãnh đạo toàn cầu cho phép vaccine Covid-19 được lưu hành tự do thay vì sử dụng chúng làm công cụ chính trị hoặc ngoại giao.

Thủ tướng Thái Lan kêu gọi không chính trị hoá vaccine Covid-19

Thủ tướng Thái Lan kêu gọi không chính trị hoá vaccine Covid-19

VOV.VN - Phát biểu tại diễn đàn “Tương lai châu Á” do Nikkei tổ chức, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha kêu gọi các nhà lãnh đạo toàn cầu cho phép vaccine Covid-19 được lưu hành tự do thay vì sử dụng chúng làm công cụ chính trị hoặc ngoại giao.

Thái Lan đặt mục tiêu tiêm chủng Covid-19 cho 70% dân số thủ đô trong 2 tháng
Thái Lan đặt mục tiêu tiêm chủng Covid-19 cho 70% dân số thủ đô trong 2 tháng

VOV.VN - Người đứng đầu chính phủ Thái Lan, ông Prayut Chan-o-cha, đã đưa ra mục tiêu tiêm vaccine phòng Covid-19 cho 5 triệu người ở thủ đô Bangkok từ nay cho tới hết tháng 7 để hy vọng có thể ngăn chặn được đà lây lan của dịch.

Thái Lan đặt mục tiêu tiêm chủng Covid-19 cho 70% dân số thủ đô trong 2 tháng

Thái Lan đặt mục tiêu tiêm chủng Covid-19 cho 70% dân số thủ đô trong 2 tháng

VOV.VN - Người đứng đầu chính phủ Thái Lan, ông Prayut Chan-o-cha, đã đưa ra mục tiêu tiêm vaccine phòng Covid-19 cho 5 triệu người ở thủ đô Bangkok từ nay cho tới hết tháng 7 để hy vọng có thể ngăn chặn được đà lây lan của dịch.