Thái Lan nới lỏng thời gian giới nghiêm

VOV.VN - Thời gian giới nghiêm mới sẽ từ 23h00 đêm hôm trước đến 3h00 sáng hôm sau thay vì từ 23h00-4h00 được áp dụng trong giai đoạn 2 nới lỏng.

Nhà chức trách Thái Lan đã quyết định rút ngắn thời gian giới nghiêm ban đêm 1 giờ khi bước vào giai đoạn 3 nới lỏng các biện pháp phòng chống đại dịch Covid-19. Ngoài ra, một số dịch vụ khác cũng đã được mở cửa trở lại.

5239_thai6.jpg

Nhân viên y tế trong bộ đồ bảo hộ làm việc tại phòng xét nghiệm Covid-19 di động tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Nguồn: Reuters).

Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC), Đại tướng Somsak Rungsita, ngày 29/6 cho biết, thời gian giới nghiêm mới sẽ từ 23h00 đêm đến 3h00 sáng hôm sau thay vì từ 23h00-4h00 được áp dụng trong giai đoạn 2 nới lỏng. Tuy nhiên, Thái Lan vẫn sẽ đóng cửa đối với du khách nước ngoài trong giai đoạn 3 do lo ngại về sự lây lan của dịch Covid-19 từ nước ngoài.

Truyền thông sở tại dẫn lời ông Somsak cho biết them, việc đi lại liên tỉnh sẽ được phép nối lại từ 3/6 đối với những ai có nhu cầu cấp thiết. Theo kế hoạch, việc mở cửa trở lại toàn bộ đất nước trong tháng 7 là giai đoạn cuối cùng trong kế hoạch gồm 4 giai đoạn nới lỏng phong tỏa kéo dài 2 tháng.

Giai đoạn một của tiến trình này bắt đầu từ ngày 3/5. Giai đoạn hai bắt đầu từ ngày 17/5. Giai đoạn 3 sẽ bắt đầu từ ngày 1/6, theo đó thêm nhiều loại hình kinh doanh và hoạt động như vườn thú, rạp hát, phòng tập… được phép mở cửa trở lại.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Thái Lan đến nay đã có những chuyển biến tích cực. Trong tháng 5, Thái Lan đã có 4 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới nào và những ca nhiễm trong mấy ngày qua đều là các trường hợp công dân hồi hương đã được cách ly.

Trong ngày 29/5, Thái Lan xác nhận thêm 11 ca Covid-19, tất cả đều là công dân trở về từ Kuwait. Tính đến ngày 29/6, Thái Lan ghi nhận tổng cộng 3.076 bệnh nhân Covid-19, trong đó 2.945 (96%) trường hợp đã bình phục, 74 ca vẫn đang được điều trị tại các bệnh viện và 57 người tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia tái cơ cấu vốn viện trợ để hỗ trợ các nước đối phó Covid-19
Australia tái cơ cấu vốn viện trợ để hỗ trợ các nước đối phó Covid-19

VOV.VN - Hôm nay (29/5), Bộ Ngoại giao Australia vừa công bố kế hoạch Đối tác phục hồi nhằm hỗ trợ các nước đối phó với dịch Covid-19.

Australia tái cơ cấu vốn viện trợ để hỗ trợ các nước đối phó Covid-19

Australia tái cơ cấu vốn viện trợ để hỗ trợ các nước đối phó Covid-19

VOV.VN - Hôm nay (29/5), Bộ Ngoại giao Australia vừa công bố kế hoạch Đối tác phục hồi nhằm hỗ trợ các nước đối phó với dịch Covid-19.

Trump có thể lại dùng thuốc sốt rét ngừa Covid-19 bất chấp cảnh báo
Trump có thể lại dùng thuốc sốt rét ngừa Covid-19 bất chấp cảnh báo

VOV.VN - Tổng thống Trump khẳng định sẽ sử dụng trở lại thuốc chống sốt rét hydroxychloroquine nếu cảm thấy bị phơi nhiễm bệnh.

Trump có thể lại dùng thuốc sốt rét ngừa Covid-19 bất chấp cảnh báo

Trump có thể lại dùng thuốc sốt rét ngừa Covid-19 bất chấp cảnh báo

VOV.VN - Tổng thống Trump khẳng định sẽ sử dụng trở lại thuốc chống sốt rét hydroxychloroquine nếu cảm thấy bị phơi nhiễm bệnh.

43 ngày, Việt Nam không có ca lây nhiễm mới Covid-19 trong cộng đồng
43 ngày, Việt Nam không có ca lây nhiễm mới Covid-19 trong cộng đồng

VOV.VN - Tính từ 6h sáng 16/4 đến 6h sáng 29/5 (43 ngày), Việt Nam không có ca lây nhiễm mới Covid-19 trong cộng đồng.

43 ngày, Việt Nam không có ca lây nhiễm mới Covid-19 trong cộng đồng

43 ngày, Việt Nam không có ca lây nhiễm mới Covid-19 trong cộng đồng

VOV.VN - Tính từ 6h sáng 16/4 đến 6h sáng 29/5 (43 ngày), Việt Nam không có ca lây nhiễm mới Covid-19 trong cộng đồng.