Thái Lan sẵn sàng cho cuộc bầu cử cấp địa phương

VOV.VN - Thái Lan sẽ tổ chức các cuộc bầu cử địa phương trên toàn quốc vào Chủ Nhật (ngày 20/12) tới đây sau một thời gian dài trì hoãn. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên trong hơn 6 năm qua.

Sau cuộc đảo chính quân sự năm 2014, Hội đồng hòa bình và trật tự quốc gia (NCPO) khi đó đã cấm tất cả các hoạt động chính trị và đình chỉ hoạt động của toàn bộ 98.940 quan chức địa phương.

Những năm tiếp theo, Thái Lan đã tiến hành xây dựng và thông qua các bộ luật gồm Hiến pháp 2017 và các luật cơ bản về tổ chức bầu cử. Thái Lan đã tiến hành cuộc tổng tuyển cử để bầu quốc hội và chính phủ dân sự mới vào tháng 3/2019. Tuy nhiên, việc tiến hành bầu cử địa phương của Thái Lan đã bị trì hoãn vì nhiều lý do, trong đó có ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Ngày 12/10 vừa qua, Ủy ban Bầu cử Thái Lan (EC) đã ấn định thời gian tổ chức cuộc bầu cử cơ quan hành chính cấp tỉnh (PAO) trên toàn quốc vào ngày 20/12 tới đây.

Theo Ủy ban bầu cử Thái Lan (EC), có 8.521 ứng cử viên đã đăng ký cho cuộc bầu cử ngày 20/12 ở 76 tỉnh. Trong đó, 338 người ứng cử vị trí người đứng đầu Cơ quan hành chính cấp tỉnh (PAO) và 8.186 người tranh cử ủy viên PAO. Tỉnh Phetchaburi là tỉnh có số lượng ứng cử viên ít nhất với chỉ 34 người – 1 người ứng cử làm người đứng đầu PAO và 33 ứng cử làm ủy viên PAO. Trong khi đó, Buri Ram là tỉnh có số lượng ứng cử viên cao nhất với 352 người – 8 ứng cử vào vị trí đứng đầu PAO và 344 ứng cử làm ủy viên.

Trước thềm cuộc bầu cử này, báo chí Thái Lan đã dẫn các ý kiến khác nhau của giới quan sát về tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu. Có nhiều ý kiến kỳ vọng rằng tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử địa phương sẽ rất cao, vì các cuộc bầu cử này đã không được tổ chức trong suốt một thời gian dài, có thể đạt 90%, cao hơn mức 70-80% thường thấy. Tuy nhiên, cũng nhiều ý kiến nhận định tỷ lệ cử tri đi bầu sẽ không cao do thời điểm tổ chức gần với đợt nghỉ lễ cuối năm, người dân sẽ dành thời gian đi du lịch hoặc những cư dân ở các tỉnh làm việc tại các thành phố lớn sẽ không kịp trở về để bỏ phiếu.

Trong khi đó, Văn phòng Ủy ban Bầu cử Thái Lan - EC đã kêu gọi các cử tri không thể bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương ngày 20/12 thông báo cho các quan chức bầu cử địa phương và nêu rõ lý do để tránh bị đình chỉ một số quyền, bao gồm quyền tranh cử tại các cuộc bầu cử địa phương và quyền yêu cầu cách chức những người giữ chức vụ chính trị.

Quy mô của cơ quan hành chính cấp tỉnh của Thái Lan sẽ được giới hạn theo quy mô dân số địa phương, theo đó địa phương trên 500 nghìn dân có 24 thành viên, trên 1 triệu dân là 30 thành viên, trên 1,5 triệu dân có 36 thành viên, trên 2 triệu cư dân có 42 thành viên và 48 thành viên nếu số lượng cư dân tỉnh vượt quá 2 triệu. Như vậy, ngoại trừ các khu vực hành chính đặc biệt như thủ đô Bangkok, cơ quan hành chính cấp tỉnh lớn nhất Thái Lan là ở tỉnh Nakhon Ratchasima có 48 thành viên, các địa phương còn lại có 42 thành viên trở xuống.

Ngoài các cuộc bầu cử hành chính cấp tỉnh, Thái Lan dự kiến trong thời gian tới cũng sẽ tổ chức bầu cử cơ quan hành chính cấp xã phường, thành phố và các khu vực hành chính đặc biệt như Bangkok và Pattaya./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan tăng số lần xét nghiệm Covid-19 đối với người nhập cảnh trong thời gian cách ly
Thái Lan tăng số lần xét nghiệm Covid-19 đối với người nhập cảnh trong thời gian cách ly

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan thay đổi quy trình xét nghiệm Covid-19 đối với những người nhập cảnh và đang trong quá trình nghiên cứu giảm thời gian cách ly bắt buộc từ 14 xuống 10 ngày.

Thái Lan tăng số lần xét nghiệm Covid-19 đối với người nhập cảnh trong thời gian cách ly

Thái Lan tăng số lần xét nghiệm Covid-19 đối với người nhập cảnh trong thời gian cách ly

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan thay đổi quy trình xét nghiệm Covid-19 đối với những người nhập cảnh và đang trong quá trình nghiên cứu giảm thời gian cách ly bắt buộc từ 14 xuống 10 ngày.

Thái Lan tăng cường xử lý tình trạng ô nhiễm không khí ở Bangkok
Thái Lan tăng cường xử lý tình trạng ô nhiễm không khí ở Bangkok

VOV.VN - Chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở thủ đô Bangkok của Thái Lan đã tăng vọt lên mức “có hại cho sức khỏe” vào sáng 15/12, xếp thứ 3 trong danh sách các địa phương ô nhiễm không khí tồi tệ nhất thế giới.

Thái Lan tăng cường xử lý tình trạng ô nhiễm không khí ở Bangkok

Thái Lan tăng cường xử lý tình trạng ô nhiễm không khí ở Bangkok

VOV.VN - Chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở thủ đô Bangkok của Thái Lan đã tăng vọt lên mức “có hại cho sức khỏe” vào sáng 15/12, xếp thứ 3 trong danh sách các địa phương ô nhiễm không khí tồi tệ nhất thế giới.

Thái Lan sẽ tiến hành bầu cử địa phương vào tháng 12/2020
Thái Lan sẽ tiến hành bầu cử địa phương vào tháng 12/2020

VOV.VN - Hôm qua (12/10), Ủy ban Bầu cử Thái Lan (EC) thông báo, cuộc bầu cử cơ quan hành chính cấp tỉnh (PAO) trên toàn quốc sẽ được tổ chức vào 20/12 tới.

Thái Lan sẽ tiến hành bầu cử địa phương vào tháng 12/2020

Thái Lan sẽ tiến hành bầu cử địa phương vào tháng 12/2020

VOV.VN - Hôm qua (12/10), Ủy ban Bầu cử Thái Lan (EC) thông báo, cuộc bầu cử cơ quan hành chính cấp tỉnh (PAO) trên toàn quốc sẽ được tổ chức vào 20/12 tới.

Uỷ ban bầu cử Thái Lan thông qua danh sách Hạ nghị sỹ
Uỷ ban bầu cử Thái Lan thông qua danh sách Hạ nghị sỹ

VOV.VN - Dự kiến quốc hội mới của Thái Lan sẽ nhóm họp ngay trong tháng này để bầu ra thủ tướng mới.

Uỷ ban bầu cử Thái Lan thông qua danh sách Hạ nghị sỹ

Uỷ ban bầu cử Thái Lan thông qua danh sách Hạ nghị sỹ

VOV.VN - Dự kiến quốc hội mới của Thái Lan sẽ nhóm họp ngay trong tháng này để bầu ra thủ tướng mới.