Thái Lan sẽ tiến hành bầu cử địa phương vào tháng 12/2020

VOV.VN - Hôm qua (12/10), Ủy ban Bầu cử Thái Lan (EC) thông báo, cuộc bầu cử cơ quan hành chính cấp tỉnh (PAO) trên toàn quốc sẽ được tổ chức vào 20/12 tới.

Ủy ban Bầu cử Thái Lan cũng thông báo ngày 26/10 sẽ chính thức công bố lịch trình và địa điểm tổ chức các cuộc bầu cử địa phương trên toàn quốc, trong khi hồ sơ ứng cử viên sẽ được nhận từ ngày 2 - 6/11.

Trước đó, Nội các Thái Lan đã phê chuẩn tiến hành cuộc bầu cử cơ quan hành chính cấp tỉnh, tạo điều kiện khôi phục quyền lựa chọn của cử tri đối với gần 100.000 chức vụ là tỉnh trưởng và ủy viên cơ quan hành chính cấp tỉnh đã bị đình chỉ 6 năm trước sau cuộc đảo chính quân sự năm 2014.

Quy mô của cơ quan hành chính cấp tỉnh của Thái Lan sẽ được giới hạn theo quy mô dân số địa phương, theo đó địa phương trên 500.000 dân có 24 thành viên, trên 1 triệu dân là 30 thành viên, trên 1,5 triệu dân có 36 thành viên, trên 2 triệu cư dân có 42 thành viên và 48 thành viên nếu số lượng cư dân tỉnh vượt quá 2 triệu. Như vậy, ngoại trừ các khu vực hành chính đặc biệt như thủ đô Bangkok, cơ quan hành chính cấp tỉnh lớn nhất Thái Lan là ở tỉnh Nakhon Ratchasima có 48 thành viên, các địa phương còn lại có 42 thành viên trở xuống.

Việc tiến hành bầu cử địa phương của Thái Lan đã bị trì hoãn nhiều vì nhiều lý do, trong đó có ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Ngoài các cuộc bầu cử hành chính cấp tỉnh, Thái Lan dự kiến trong thời gian tới cũng sẽ tổ chức bầu cử cơ quan hành chính cấp xã phường, thành phố và các khu vực hành chính đặc biệt như Bangkok và Pattaya./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan bổ nhiệm Bộ trưởng Tài chính mới
Thái Lan bổ nhiệm Bộ trưởng Tài chính mới

VOV.VN - Nhà vua Thái Lan đã phê chuẩn việc bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Giao thông Arkhom Termpittayapaisith làm Bộ trưởng Tài chính mới.

Thái Lan bổ nhiệm Bộ trưởng Tài chính mới

Thái Lan bổ nhiệm Bộ trưởng Tài chính mới

VOV.VN - Nhà vua Thái Lan đã phê chuẩn việc bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Giao thông Arkhom Termpittayapaisith làm Bộ trưởng Tài chính mới.

Thái Lan gia hạn cư trú cho người lao động nhập cư
Thái Lan gia hạn cư trú cho người lao động nhập cư

VOV.VN - Trước đó, những lao động nhập cư này sau khi hết thời gian làm việc sẽ phải quay trở lại nước mình và đăng ký làm thủ tục từ đầu nếu muốn tiếp tục làm việc tại Thái Lan.

Thái Lan gia hạn cư trú cho người lao động nhập cư

Thái Lan gia hạn cư trú cho người lao động nhập cư

VOV.VN - Trước đó, những lao động nhập cư này sau khi hết thời gian làm việc sẽ phải quay trở lại nước mình và đăng ký làm thủ tục từ đầu nếu muốn tiếp tục làm việc tại Thái Lan.

Thái Lan tái mở cửa biên giới, khởi động ngành du lịch vào tuần tới
Thái Lan tái mở cửa biên giới, khởi động ngành du lịch vào tuần tới

VOV.VN - Tuy nhiên, chỉ những du khách từ các quốc gia nguy cơ thấp được phép nhập cảnh Thái Lan, và tất cả người nhập cảnh mới đều phải cách ly 14 ngày ở khách sạn.

Thái Lan tái mở cửa biên giới, khởi động ngành du lịch vào tuần tới

Thái Lan tái mở cửa biên giới, khởi động ngành du lịch vào tuần tới

VOV.VN - Tuy nhiên, chỉ những du khách từ các quốc gia nguy cơ thấp được phép nhập cảnh Thái Lan, và tất cả người nhập cảnh mới đều phải cách ly 14 ngày ở khách sạn.