Thái Lan sẵn sàng đưa vào sử dụng vaccine AstraZeneca sản xuất trong nước

VOV.VN - Các mẫu vaccine AstraZeneca được công ty Siam Bioscience của Thái Lan sản xuất đã đạt tiêu chuẩn do Bộ Y tế công cộng nước này đưa ra.

Ngày 27/4, Cục trưởng Cục Khoa học Y tế (DMS) – Bộ Y tế công cộng Thái Lan, Tiến sĩ Supakit Sirilak cho biết, các mẫu vaccine do công ty Siam Bioscience sản xuất theo công nghệ vector virus của AstraZeneca, đã được kiểm tra tính nhất quán trong sản xuất và đăng ký với Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA).

Cục Khoa học Y tế (DMS) đã tiến hành kiểm tra đầy đủ về các yêu cầu như thành phần hóa học và độ an toàn của vaccine do Siam Bioscience sản xuất, khẳng định đáp ứng tất cả các tiêu chí sản xuất quy định trong đăng ký. Kết quả phân tích chất lượng sẽ cho phép vaccine được sản xuất hàng loạt. Công ty này dự kiến ​​sẽ giao lô vaccine sản xuất trong nước đầu tiên cho chính phủ vào tháng 5 tới và cũng sẽ tiến hành xuất khẩu.

Chính phủ Thái Lan đang nỗ lực tăng nguồn cung vaccine ngừa Covid-19 cho chương trình tiêm chủng quốc gia với mục tiêu sẽ mua thêm khoảng từ 10 đến 15 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 mỗi tháng từ một số nhà sản xuất. Đồng thời, chính phủ cũng sẽ tăng cường hợp tác giữa các cơ quan nhà nước và tư nhân để mở rộng phạm vi phân phối vaccine, giảm bớt gánh nặng cho hệ thống y tế.

Các trung tâm tiêm chủng tại Thái Lan sẽ sớm được thiết lập tại các địa điểm phù hợp như trung tâm hội nghị, thể thao và khách sạn để tránh tụ tập đông người tại các bệnh viện, giúp các cơ sở y tế tập trung chăm sóc các bệnh nhân Covid-19. Thủ tướng Thái Lan cho rằng, việc đẩy nhanh phân phối vaccine ngừa Covid-19 là một ưu tiên hàng đầu của quốc gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU khởi kiện hãng vaccine Covid AstraZeneca, cuộc chiến pháp lý bắt đầu
EU khởi kiện hãng vaccine Covid AstraZeneca, cuộc chiến pháp lý bắt đầu

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) ngày 26/4 đã khởi động một quy trình pháp lý nhằm khởi kiện nhà sản xuất vaccine AstraZeneca của Anh.

EU khởi kiện hãng vaccine Covid AstraZeneca, cuộc chiến pháp lý bắt đầu

EU khởi kiện hãng vaccine Covid AstraZeneca, cuộc chiến pháp lý bắt đầu

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) ngày 26/4 đã khởi động một quy trình pháp lý nhằm khởi kiện nhà sản xuất vaccine AstraZeneca của Anh.

Nghị sĩ Mỹ kêu gọi chuyển giao số vaccine AstraZeneca chưa sử dụng cho Ấn Độ
Nghị sĩ Mỹ kêu gọi chuyển giao số vaccine AstraZeneca chưa sử dụng cho Ấn Độ

VOV.VN - Trong bối cảnh Ấn Độ phải đối mặt với làn sóng nhiễm bệnh Covid-19 lần thứ hai mang tính tàn khốc, Mỹ đã cam kết viện trợ và các nguồn cung cấp y tế cần thiết.Tuy nhiên, Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Raja Krishnamoorthi nói rằng đó là bước đầu tiên tốt nhưng chưa đủ.

Nghị sĩ Mỹ kêu gọi chuyển giao số vaccine AstraZeneca chưa sử dụng cho Ấn Độ

Nghị sĩ Mỹ kêu gọi chuyển giao số vaccine AstraZeneca chưa sử dụng cho Ấn Độ

VOV.VN - Trong bối cảnh Ấn Độ phải đối mặt với làn sóng nhiễm bệnh Covid-19 lần thứ hai mang tính tàn khốc, Mỹ đã cam kết viện trợ và các nguồn cung cấp y tế cần thiết.Tuy nhiên, Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Raja Krishnamoorthi nói rằng đó là bước đầu tiên tốt nhưng chưa đủ.

Mỹ sẽ chia sẻ 60 triệu liều vaccine AstraZeneca với các nước khác
Mỹ sẽ chia sẻ 60 triệu liều vaccine AstraZeneca với các nước khác

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 26/4 thông báo Mỹ sẽ bắt đầu chia sẻ khoảng 60 triệu liều vaccine AstraZeneca từ nguồn dự trữ của mình cho các nước khác.

Mỹ sẽ chia sẻ 60 triệu liều vaccine AstraZeneca với các nước khác

Mỹ sẽ chia sẻ 60 triệu liều vaccine AstraZeneca với các nước khác

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 26/4 thông báo Mỹ sẽ bắt đầu chia sẻ khoảng 60 triệu liều vaccine AstraZeneca từ nguồn dự trữ của mình cho các nước khác.