EU khởi kiện hãng vaccine Covid AstraZeneca, cuộc chiến pháp lý bắt đầu

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) ngày 26/4 đã khởi động một quy trình pháp lý nhằm khởi kiện nhà sản xuất vaccine AstraZeneca của Anh.

Trong một tuyên bố, Ủy ban châu Âu – cơ quan hành pháp của Liên minh châu Âu - cho biết, khối này quyết định khởi kiện AstraZeneca vì công ty dược phẩm này không tôn trọng hợp đồng giữa hai bên và không có một kế hoạch “đáng tin cậy” nhằm đảm bảo việc chuyển giao vaccine diễn ra đúng thời hạn. Theo người phát ngôn Ủy ban châu Âu, quyết định của cơ quan này nhận được sử ủng hộ của 27 quốc gia thành viên trong khối.

Nhà sản xuất vaccine AstraZeneca đã ngay lập tức chỉ trích quyết định của Liên minh châu Âu, đồng thời tuyên bố sẽ làm hết sức để bảo vệ công ty trước tòa án.

Quyết định khởi kiện AstraZeneca của Liên minh châu Âu đánh dấu sự gia tăng căng thẳng sau những tranh cãi kéo dài nhiều ngày qua giữa hai bên liên quan đến nguồn cung vaccine ngừa Covid-19.

Những tranh cãi trong vấn đề chuyển giao vaccine giữa Liên minh châu Âu và AstraZeneca phát sinh sau khi hãng dược phẩm này tuyên bố cắt giảm 60% số lượng vaccine cung cấp cho Liên minh châu Âu trong quý 1 năm 2021. Lý do được hãng này đưa ra là vì trục trặc trong vấn đề sản xuất. Vụ việc đã khiến chiến dịch tiêm phòng vaccine ngừa Covid-19 tại nhiều nước thành viên Liên minh châu Âu bị chậm lại. Một số nước thành viên khối này đã chỉ trích AstraZeneca, cho rằng việc chậm trễ cung cấp vaccine phần nào cho thấy hãng này đang thiên vị đối với Anh.

Theo hợp đồng, khoảng 80 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 của AstraZeneca sẽ được chuyển giao cho Liên minh châu Âu trong quý 1 năm nay song đến nay, khối này mới nhận được 30 triệu liều./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ: Ấn Độ có thể ghi nhận tới hơn 13.000 ca tử vong hàng ngày do Covid-19
Mỹ: Ấn Độ có thể ghi nhận tới hơn 13.000 ca tử vong hàng ngày do Covid-19

VOV.VN - Ngày 26/4, Ấn Độ tiếp tục lập kỷ lục mới về số ca mắc Covid-19 mới và số ca tử vong do dịch bệnh. Một nghiên cứu của Mỹ dự báo rằng, số ca tử vong hàng ngày do Covid-19 ở Ấn Độ sẽ tiếp tục tăng cao cho đến giữa tháng 5.

Mỹ: Ấn Độ có thể ghi nhận tới hơn 13.000 ca tử vong hàng ngày do Covid-19

Mỹ: Ấn Độ có thể ghi nhận tới hơn 13.000 ca tử vong hàng ngày do Covid-19

VOV.VN - Ngày 26/4, Ấn Độ tiếp tục lập kỷ lục mới về số ca mắc Covid-19 mới và số ca tử vong do dịch bệnh. Một nghiên cứu của Mỹ dự báo rằng, số ca tử vong hàng ngày do Covid-19 ở Ấn Độ sẽ tiếp tục tăng cao cho đến giữa tháng 5.

Thế giới nỗ lực hỗ trợ Ấn Độ chống Covid-19, Mỹ hạ khuyến cáo đi lại tới Israel xuống độ 3
Thế giới nỗ lực hỗ trợ Ấn Độ chống Covid-19, Mỹ hạ khuyến cáo đi lại tới Israel xuống độ 3

VOV.VN - Trước diễn biến nghiêm trọng về dịch Covid-19 tại Ấn Độ, Tổ chức Y tế Thế giới và nhiều nước trên thế giới hôm 26/4 đã đề nghị hỗ trợ Ấn Độ đối phó với dịch bệnh.

Thế giới nỗ lực hỗ trợ Ấn Độ chống Covid-19, Mỹ hạ khuyến cáo đi lại tới Israel xuống độ 3

Thế giới nỗ lực hỗ trợ Ấn Độ chống Covid-19, Mỹ hạ khuyến cáo đi lại tới Israel xuống độ 3

VOV.VN - Trước diễn biến nghiêm trọng về dịch Covid-19 tại Ấn Độ, Tổ chức Y tế Thế giới và nhiều nước trên thế giới hôm 26/4 đã đề nghị hỗ trợ Ấn Độ đối phó với dịch bệnh.

Giới chức y tế Ấn Độ kêu gọi người dân đeo khẩu trang cả khi ở nhà để ngừa Covid-19
Giới chức y tế Ấn Độ kêu gọi người dân đeo khẩu trang cả khi ở nhà để ngừa Covid-19

VOV.VN - Trong bối cảnh số ca lây nhiễm Covid-19 liên tục chạm mức kỷ lục trong 5 ngày liên tiếp, giới chức y tế Ấn Độ hôm qua (26/4) kêu gọi người dân luôn đeo khẩu trang, kể cả khi ở nhà.

Giới chức y tế Ấn Độ kêu gọi người dân đeo khẩu trang cả khi ở nhà để ngừa Covid-19

Giới chức y tế Ấn Độ kêu gọi người dân đeo khẩu trang cả khi ở nhà để ngừa Covid-19

VOV.VN - Trong bối cảnh số ca lây nhiễm Covid-19 liên tục chạm mức kỷ lục trong 5 ngày liên tiếp, giới chức y tế Ấn Độ hôm qua (26/4) kêu gọi người dân luôn đeo khẩu trang, kể cả khi ở nhà.

Nghị sĩ Mỹ kêu gọi chuyển giao số vaccine AstraZeneca chưa sử dụng cho Ấn Độ
Nghị sĩ Mỹ kêu gọi chuyển giao số vaccine AstraZeneca chưa sử dụng cho Ấn Độ

VOV.VN - Trong bối cảnh Ấn Độ phải đối mặt với làn sóng nhiễm bệnh Covid-19 lần thứ hai mang tính tàn khốc, Mỹ đã cam kết viện trợ và các nguồn cung cấp y tế cần thiết.Tuy nhiên, Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Raja Krishnamoorthi nói rằng đó là bước đầu tiên tốt nhưng chưa đủ.

Nghị sĩ Mỹ kêu gọi chuyển giao số vaccine AstraZeneca chưa sử dụng cho Ấn Độ

Nghị sĩ Mỹ kêu gọi chuyển giao số vaccine AstraZeneca chưa sử dụng cho Ấn Độ

VOV.VN - Trong bối cảnh Ấn Độ phải đối mặt với làn sóng nhiễm bệnh Covid-19 lần thứ hai mang tính tàn khốc, Mỹ đã cam kết viện trợ và các nguồn cung cấp y tế cần thiết.Tuy nhiên, Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Raja Krishnamoorthi nói rằng đó là bước đầu tiên tốt nhưng chưa đủ.

Nguyên nhân sâu xa khiến Ấn Độ “vỡ trận” trong cuộc chiến chống Covid-19
Nguyên nhân sâu xa khiến Ấn Độ “vỡ trận” trong cuộc chiến chống Covid-19

VOV.VN - Tâm lý chủ quan và quá trình tư nhân hóa y tế được xem là các nguyên nhân chủ chốt khiến Ấn Độ đang phải đối mặt với thảm họa Covid-19 lớn nhất thế giới.

Nguyên nhân sâu xa khiến Ấn Độ “vỡ trận” trong cuộc chiến chống Covid-19

Nguyên nhân sâu xa khiến Ấn Độ “vỡ trận” trong cuộc chiến chống Covid-19

VOV.VN - Tâm lý chủ quan và quá trình tư nhân hóa y tế được xem là các nguyên nhân chủ chốt khiến Ấn Độ đang phải đối mặt với thảm họa Covid-19 lớn nhất thế giới.

Tử thần cận kề, nhiều bệnh nhân Covid-19 Ấn Độ khắc khoải chờ bình oxy và máy thở
Tử thần cận kề, nhiều bệnh nhân Covid-19 Ấn Độ khắc khoải chờ bình oxy và máy thở

VOV.VN - Số lượng bệnh nhân Covid-19 tăng quá nhanh ở Ấn Độ khiến nhiều người rơi vào tình trạng phải thở bình oxy mới sống được. Thảm kịch nằm ở chỗ, nguồn cung oxy đang khan hiếm, nhiều bệnh nhân không thể chờ được và đã tử vong.

Tử thần cận kề, nhiều bệnh nhân Covid-19 Ấn Độ khắc khoải chờ bình oxy và máy thở

Tử thần cận kề, nhiều bệnh nhân Covid-19 Ấn Độ khắc khoải chờ bình oxy và máy thở

VOV.VN - Số lượng bệnh nhân Covid-19 tăng quá nhanh ở Ấn Độ khiến nhiều người rơi vào tình trạng phải thở bình oxy mới sống được. Thảm kịch nằm ở chỗ, nguồn cung oxy đang khan hiếm, nhiều bệnh nhân không thể chờ được và đã tử vong.