Người dân Hà Nội xếp hàng tiêm vaccine Vero Cell

VOV.VN - Tại nhiều điểm tiêm vaccine Vero Cell, người dân xếp hàng đúng quy định chờ đến lượt được tiêm với quan điểm “Vaccine được tiêm nhanh nhất là vaccine tốt nhất”.

Tại trường Tiểu học Thanh Trì, địa điểm được phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai huy động làm điểm tiêm vaccine cho người đân trên địa bàn, ngay từ sớm, mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng, đảm bảo an toàn. Từ sáng qua, tại điểm tiêm phường Thanh Trì bắt đầu sử dụng vaccine Vero Cell để tiêm phòng, người dân dù phải chờ đợi nhưng cũng vui mừng khi được tiêm vaccine phòng Covid-19.

Chị Từ Thị Thanh Nga ở tổ 6 Đại Đồng, phường Thanh Trì cho biết: “Khâu tổ chức rất chu đáo, nhiệt tình, hướng dẫn người dân tỉ mỉ, bố trí chỗ ngồi đảm bảo khoảng cách. Mình khi đi tiếp được thông báo là tiêm vaccine gì. Theo cảm nhận của mình tiêm vaccine nào cũng thế thôi, tại vì tất cả vaccine được nhập vào Việt Nam đã qua kiểm duyệt, thử nghiệm rồi, cơ quan nhà nước đã nhập về thì đã có kiểm chứng rồi nên người dân cũng vẫn yên tâm”.

Tại điểm tiêm, người dân đều được cán bộ hướng dẫn đầy đủ các bước khi tiêm vaccine phòng Covid-19. Khu vực xếp hàng chờ đều được bố trí đảm bảo khoảng cách an toàn, người dân đến tiêm đều được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, lấy mẫu xét nghiệm, khai báo y tế và khám sàng lọc trước tiêm. Nhiều người tỏ ra rất vui mừng khi được tiêm vaccine bởi vaccine hiệu quả nhất là vaccine được tiêm sớm nhất.

“Mình cảm thấy vô cùng tuyệt vời. Cảm ơn Đảng, Nhà nước giúp người dân phải vượt qua đại dịch này. Hôm nay mình tiêm vaccine Vero Cell nhưng cũng theo Thủ tướng nói vaccine hiệu quả nhất là vaccine được tiêm sớm nhất, thì mình tiêm thôi”, một người dân cho biết.

“Vaccine là màng chắn để bảo vệ sức khỏe của mình thì vaccine nào tôi cũng tiêm. Tôi không có phải chọn lựa vaccine. Chỗ tiêm khoảng cách rất đúng và được hướng dẫn tiêm rất nhiệt tình, rất là an toàn”, một người khác bày tỏ.

Theo ông Dương Văn Hòa, Chủ tịch UBND phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai việc tiêm vaccine phòng Covid-19 thực hiện theo chỉ đạo của UBND thành phố, tất cả những người dân đang thường trú hay tạm trú trên địa bàn phường chỉ cần trên 18 tuổi sẽ được tiêm vaccine.

“Chúng tôi mời toàn bộ dân trong các tổ dân phố, mỗi tổ theo một khung giờ nhất định, cách nhau khoảng 1 tiếng để tiêm. Ai đến cũng được tiêm hết, nhưng phải đảm bảo 5K. Việc tiêm vaccine của Trung Quốc, người dân trên địa bàn phường không phản đối gì, vì mọi người đều muốn được tiêm và cũng hiểu thông điệp là vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất theo thông điệp của Chính phủ”, ông Hòa cho biết.

Đến nay, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của thành phố và các quận huyện trên địa bàn, trong đó có sự hỗ trợ của hơn 10 tỉnh, thành phố lân cận. Hà Nội đã tiêm được trên 3,4 triệu mũi vaccine cho người dân phòng chống Covid-19 (trong đó có 3 triệu 131.000 đã tiêm mũi 1 và gần 431.000 người đã tiêm mũi 2), tương đương với 51,33% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm chủng. Không kén chọn vaccine và tuân thủ đúng 5K, người dân Hà Nội đang mong dẩy lui dịch bệnh và được trở lại trạng thái bình thường mới ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày 11/9, Hà Nội tiêm được 234.698 liều vaccine phòng Covid-19
Ngày 11/9, Hà Nội tiêm được 234.698 liều vaccine phòng Covid-19

VOV.VN - Trong ngày 11/9 đã tiêm được 234.698 liều vaccine, tính đến 12h ngày 11/9, toàn thành phố Hà Nội tiêm được hơn 3,7 triệu liều trên tổng số hơn 4,5 triệu liều vaccine được cấp, đạt tiến độ 73,3%.

Ngày 11/9, Hà Nội tiêm được 234.698 liều vaccine phòng Covid-19

Ngày 11/9, Hà Nội tiêm được 234.698 liều vaccine phòng Covid-19

VOV.VN - Trong ngày 11/9 đã tiêm được 234.698 liều vaccine, tính đến 12h ngày 11/9, toàn thành phố Hà Nội tiêm được hơn 3,7 triệu liều trên tổng số hơn 4,5 triệu liều vaccine được cấp, đạt tiến độ 73,3%.

Hà Nội tiêm vaccine Covid-19 cho hơn 1.000 thai phụ
Hà Nội tiêm vaccine Covid-19 cho hơn 1.000 thai phụ

VOV.VN - Sáng 11/9, Bệnh viện Thanh Nhàn bắt đầu tiêm vaccine Covid-19 cho hơn 1.000 thai phụ có thai từ 13 tuần tuổi trở lên.

Hà Nội tiêm vaccine Covid-19 cho hơn 1.000 thai phụ

Hà Nội tiêm vaccine Covid-19 cho hơn 1.000 thai phụ

VOV.VN - Sáng 11/9, Bệnh viện Thanh Nhàn bắt đầu tiêm vaccine Covid-19 cho hơn 1.000 thai phụ có thai từ 13 tuần tuổi trở lên.

Hà Nội vượt công suất hơn 300.000 mũi tiêm vaccine COVID-19 trong 1 ngày
Hà Nội vượt công suất hơn 300.000 mũi tiêm vaccine COVID-19 trong 1 ngày

VOV.VN -Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính đến 18h ngày 10/9, thành phố đã tiêm được 360.690 liều vaccine Covid-19 cho người dân.

Hà Nội vượt công suất hơn 300.000 mũi tiêm vaccine COVID-19 trong 1 ngày

Hà Nội vượt công suất hơn 300.000 mũi tiêm vaccine COVID-19 trong 1 ngày

VOV.VN -Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính đến 18h ngày 10/9, thành phố đã tiêm được 360.690 liều vaccine Covid-19 cho người dân.