Thái Lan sẽ cấp quyền công dân cho 18.000 người không quốc tịch

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan đặt mục tiêu cấp quyền công dân cho 18.000 người tị nạn không có quốc tịch trong vòng 3 năm tới. 

Tuyên bố cấp quyền công dân Thái Lan cho người tị nạn được Thái Lan đưa ra chỉ một năm sau khi Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn công bố kế hoạch chấm dứt tình trạng không quốc tịch trên khắp thế giới. 

Theo cơ quan này của Liên Hợp Quốc, trẻ em là đối tượng bị tác động mạnh của tình trạng không quốc tịch. Không có quốc tịch cũng có nghĩa là các em không được tiếp cận trường học, việc làm, phải đối mặt với nguy cơ trở thành nạn nhân của các đối tượng buôn người cũng như bị nhà chức trách bắt giữ. 

Trẻ em là đối tượng bị tác động mạnh của tình trạng không quốc tịch. (hình minh họa: KT).

Đại diện Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn tại Thái Lan, ông Ruvendrini Menikdiwela đã hoan nghênh kế hoạch trên của Thái Lan, đồng thời bày tỏ hy vọng có thể chấm dứt tình trạng người không quốc tịch tại quốc gia Đông Nam Á này. 

Thống kê cho thấy, trên thế giới hiện có gần 10 triệu người không có quốc tịch. Nhiều người trong số họ sống tại các quốc gia châu Á, châu Phi như Nepal, Myanmar, Bờ Biển Ngà và Thái Lan. Ước tính có 450.000 người không có quốc tịch đang sinh sống tại Thái Lan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Người hùng” cứu con tin ở siêu thị Kosher được nhập quốc tịch Pháp
“Người hùng” cứu con tin ở siêu thị Kosher được nhập quốc tịch Pháp

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Pháp nói, hành động của anh Bathily đã trở thành “biểu tượng” của những người Hồi giáo yêu hòa bình và giàu lòng khoan dung.

“Người hùng” cứu con tin ở siêu thị Kosher được nhập quốc tịch Pháp

“Người hùng” cứu con tin ở siêu thị Kosher được nhập quốc tịch Pháp

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Pháp nói, hành động của anh Bathily đã trở thành “biểu tượng” của những người Hồi giáo yêu hòa bình và giàu lòng khoan dung.

Australia sẽ tước quốc tịch đối với công dân có hoạt động khủng bố
Australia sẽ tước quốc tịch đối với công dân có hoạt động khủng bố

VOV.VN -Đây là một trong những chính sách cứng rắn nhằm chống lại các mối đe dọa từ nhóm Hồi giáo cực đoan.

Australia sẽ tước quốc tịch đối với công dân có hoạt động khủng bố

Australia sẽ tước quốc tịch đối với công dân có hoạt động khủng bố

VOV.VN -Đây là một trong những chính sách cứng rắn nhằm chống lại các mối đe dọa từ nhóm Hồi giáo cực đoan.

Bộ lạc lang thang trên biển không có quốc tịch ở vùng nước Borneo
Bộ lạc lang thang trên biển không có quốc tịch ở vùng nước Borneo

VOV.VN - Thay vì lang thang các trên thảo nguyên hay sa mạc, bộ lạc Badjao sống ở trong những con thuyền, trôi dạt từ nơi này sang nơi khác và đánh bắt cá.

Bộ lạc lang thang trên biển không có quốc tịch ở vùng nước Borneo

Bộ lạc lang thang trên biển không có quốc tịch ở vùng nước Borneo

VOV.VN - Thay vì lang thang các trên thảo nguyên hay sa mạc, bộ lạc Badjao sống ở trong những con thuyền, trôi dạt từ nơi này sang nơi khác và đánh bắt cá.

Phần tử khủng bố gốc Việt khiếu kiện vì mất quốc tịch Anh
Phần tử khủng bố gốc Việt khiếu kiện vì mất quốc tịch Anh

VOV.VN - B2, một phần tử khủng bố sinh ra tại Việt Nam đã đệ đơn lên Tòa án Tối cao khiếu kiện quyết định tước quyền công dân Anh của Bộ Nội vụ.

Phần tử khủng bố gốc Việt khiếu kiện vì mất quốc tịch Anh

Phần tử khủng bố gốc Việt khiếu kiện vì mất quốc tịch Anh

VOV.VN - B2, một phần tử khủng bố sinh ra tại Việt Nam đã đệ đơn lên Tòa án Tối cao khiếu kiện quyết định tước quyền công dân Anh của Bộ Nội vụ.

Châu Âu triển khai chính sách “sàng lọc người nhập cư theo quốc tịch”
Châu Âu triển khai chính sách “sàng lọc người nhập cư theo quốc tịch”

VOV.VN- Sau vụ tấn công khủng bố ở Paris, châu Âu đã chuyển hướng từ thương cảm và hỗ trợ nhân đạo sang thắt chặt an ninh đối với người nhập cư. 

Châu Âu triển khai chính sách “sàng lọc người nhập cư theo quốc tịch”

Châu Âu triển khai chính sách “sàng lọc người nhập cư theo quốc tịch”

VOV.VN- Sau vụ tấn công khủng bố ở Paris, châu Âu đã chuyển hướng từ thương cảm và hỗ trợ nhân đạo sang thắt chặt an ninh đối với người nhập cư.