Thái Lan tăng cường kiểm soát nạn buôn người 

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwon đã ra lệnh cho các cơ quan hữu quan nỗ lực chống nạn buôn người và lao động cưỡng bức trong bối cảnh nước này đang gặp nhiều chỉ trích từ quốc tế. 

Tướng Kongcheep Tantravanich - người phát ngôn của phó thủ tướng Thái Lan cho biết, ông Prawit đã đưa ra mục tiêu của chính phủ trong việc chống lại nạn buôn người và lao động cưỡng bức. Việc giải quyết nạn buôn người là ưu tiên của Thái Lan hiện tại và cần phải làm tốt hơn nữa, đặc biệt là xác định và bảo vệ các nạn nhân, nhất là những lao động bị cưỡng bức.

Theo Phó thủ tướng Thái Lan, hiện tại tuy tội phạm buôn người đã giảm song chúng đang chuyển đổi phương thức hoạt động bằng cách sử dụng công nghệ mạng xã hội để tìm nạn nhân. Việc xác định nạn nhân là rất khó khăn, ngoài ra, còn một số các cáo buộc quan chức nhà nước liên quan tới buôn người.

Ông Prawit cho biết, chính phủ Thái Lan đặt mục tiêu nâng cao xếp hạng của đất nước trong năm 2002. Hiện Thái Lan đang xếp bậc hai có nghĩa là đã đạt được những bước tiến quan trọng trong việc giải quyết nạn buôn người và đang trên con đường tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn và luật chống buôn người quốc tế.

Thái Lan hiện tại đang phải đối mặt với nạn buôn người khi nước này chưa mở cửa trở lại cho lao động nhập cư trong khi thị trường lao động trong nước lại đang thiếu trầm trọng. Giới chức Thái Lan trong suốt hơn một năm qua liên tục phải đối mặt với các cuộc vượt biên trái phép số lượng lớn mà không ít trong đó là buôn người. Gần đây, gần 100 lao động nhập cư bất hợp pháp đã được phát hiện ở tỉnh Ranong và Sakeo trong chiến dịch trấn áp vượt biên trái phép.

Thái Lan cũng sắp cho phép 400.000 lao động từ 3 nước láng giềng là Lào, Campuchia và Myanmar được phép vào nước này làm việc một cách hợp pháp để giảm thiểu việc vượt biên trái phép./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan không thay đổi kế hoạch mở cửa vì biến chủng Omicron
Thái Lan không thay đổi kế hoạch mở cửa vì biến chủng Omicron

VOV.VN - Thái Lan sẽ không lùi bước trong kế hoạch mở cửa trở lại đất nước bất chấp việc xuất hiện biến chủng mới Omicron có thể làm ảnh hưởng lớn tới việc đi lại.

Thái Lan không thay đổi kế hoạch mở cửa vì biến chủng Omicron

Thái Lan không thay đổi kế hoạch mở cửa vì biến chủng Omicron

VOV.VN - Thái Lan sẽ không lùi bước trong kế hoạch mở cửa trở lại đất nước bất chấp việc xuất hiện biến chủng mới Omicron có thể làm ảnh hưởng lớn tới việc đi lại.

Thái Lan lên kế hoạch cấp phép cho 400.000 lao động nhập cư
Thái Lan lên kế hoạch cấp phép cho 400.000 lao động nhập cư

VOV.VN - Phát ngôn viên chính phủ Thái Lan cho biết, nước này đang lên kế hoạch cho phép 400.000 lao động nhập cư từ ba quốc gia láng giềng là Campuchia, Lào và Myanmar được phép làm việc hợp pháp tại nước này.

Thái Lan lên kế hoạch cấp phép cho 400.000 lao động nhập cư

Thái Lan lên kế hoạch cấp phép cho 400.000 lao động nhập cư

VOV.VN - Phát ngôn viên chính phủ Thái Lan cho biết, nước này đang lên kế hoạch cho phép 400.000 lao động nhập cư từ ba quốc gia láng giềng là Campuchia, Lào và Myanmar được phép làm việc hợp pháp tại nước này.

Thủ tướng Thái Lan khuyến khích người dân đi tiêm chủng
Thủ tướng Thái Lan khuyến khích người dân đi tiêm chủng

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đang tích cực khuyến khích người dân đi tiêm chủng trong bối cảnh chính phủ đang theo đuổi mục tiêu tiêm 100 triệu liều vaccine phòng Covid-19 vào cuối năm nay.

Thủ tướng Thái Lan khuyến khích người dân đi tiêm chủng

Thủ tướng Thái Lan khuyến khích người dân đi tiêm chủng

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đang tích cực khuyến khích người dân đi tiêm chủng trong bối cảnh chính phủ đang theo đuổi mục tiêu tiêm 100 triệu liều vaccine phòng Covid-19 vào cuối năm nay.