Thái Lan tiếp tục hoãn áp dụng Luật Lao động nhập cư mới

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan đã chấp thuận kéo dài thời hạn đăng ký cho người lao động nhập cư đến 31/3/2018.

Trước đó, Bộ Lao động Thái Lan đã đề xuất kéo dài thời hạn đến hết tháng 6/2018, tuy nhiên Nội các chỉ nhất trí thông qua kéo dài thời hạn đến hết tháng 3/2018 để làm thủ tục xác minh quốc tịch cho khoảng một triệu lao động nhập cư còn lại, trong đó có khoảng 450.000 lao động Campuchia, 360.000 lao động Myanmar và 140.000 lao động Lào.

Người lao động nhập cư tại Thái Lan. Ảnh: Reuters

Ông Sangsingkeo cho biết, việc chính phủ nước này đồng ý kéo dài thời hạn đăng ký, đồng nghĩ với việc tiếp tục hoãn áp dụng một số điều khoản trong Luật Lao động nhập cư mới tới khi hoàn thành quá trình xác minh quốc tịch cho lao động nhập cư.

Do đó Bộ Lao động Thái Lan đã chỉ thị các cơ quan chức năng liên quan không bắt giữ lao động người nước ngoài không có giấy tờ tùy thân trong thời gian này.

Theo thống kê của Bộ Lao động Thái Lan, hiện có gần 2 triệu người nhập cư từ các nước láng giềng Myanmar, Lào và Campuchia đăng ký xin cấp phép lao động, trong đó có 1,2 triệu lao động Myanmar, hơn 616.000 lao động Campuchia và trên 159.000 lao động Lào.

Hiện nay các cơ quan chức năng Thái Lan đang tiến hành giải quyết khoảng 1.000 hồ sơ mỗi ngày và đã hoàn thành việc xác minh quốc tịch cho hơn 1,41 triệu người lao động nhập cư./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 50% người dân Thái Lan không tin vào Nội các mới
Gần 50% người dân Thái Lan không tin vào Nội các mới

VOV.VN - Chỉ hơn 50% người dân tin tưởng Nội các mới của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha sẽ cải thiện năng lực quản lý và điều hành đất nước.

Gần 50% người dân Thái Lan không tin vào Nội các mới

Gần 50% người dân Thái Lan không tin vào Nội các mới

VOV.VN - Chỉ hơn 50% người dân tin tưởng Nội các mới của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha sẽ cải thiện năng lực quản lý và điều hành đất nước.

Thái Lan ấn định thời gian cho phép các đảng phái hoạt động trở lại
Thái Lan ấn định thời gian cho phép các đảng phái hoạt động trở lại

VOV.VN - Tối 22/12, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã ký quyết định về việc ấn định thời gian cho phép các chính đảng trở lại hoạt động.

Thái Lan ấn định thời gian cho phép các đảng phái hoạt động trở lại

Thái Lan ấn định thời gian cho phép các đảng phái hoạt động trở lại

VOV.VN - Tối 22/12, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã ký quyết định về việc ấn định thời gian cho phép các chính đảng trở lại hoạt động.

Người dân Thái Lan không ủng hộ Chiến dịch mua sắm quốc gia
Người dân Thái Lan không ủng hộ Chiến dịch mua sắm quốc gia

VOV.VN - Trên 45% người dân không hưởng ứng Chiến dịch mua sắm quốc gia nhằm thúc đẩy nền kinh tế của Chính phủ Thái Lan.

Người dân Thái Lan không ủng hộ Chiến dịch mua sắm quốc gia

Người dân Thái Lan không ủng hộ Chiến dịch mua sắm quốc gia

VOV.VN - Trên 45% người dân không hưởng ứng Chiến dịch mua sắm quốc gia nhằm thúc đẩy nền kinh tế của Chính phủ Thái Lan.

Thái Lan kéo dài thời hạn đăng ký cho lao động nhập cư
Thái Lan kéo dài thời hạn đăng ký cho lao động nhập cư

VOV.VN - Bộ Lao động Thái Lan muốn kéo dài thời hạn xác minh quốc tịch để các cơ quan chức năng có đủ thời gian thực hiện và người lao động không bị lợi dụng.

Thái Lan kéo dài thời hạn đăng ký cho lao động nhập cư

Thái Lan kéo dài thời hạn đăng ký cho lao động nhập cư

VOV.VN - Bộ Lao động Thái Lan muốn kéo dài thời hạn xác minh quốc tịch để các cơ quan chức năng có đủ thời gian thực hiện và người lao động không bị lợi dụng.