Thái Lan trục xuất 5.000 người lao động Campuchia

VOV.VN -Campuchia đã chỉ trích việc chính quyền quân sự Thái Lan trục xuất vội vàng lao động nhập cư Campuchia về nước mà không thông báo trước.

Nhà chức trách Thái Lan ngày 19/6 cho biết, chính quyền quân sự Thái Lan đã gửi trả khoảng 5.000 lao động nhập cư Campuchia đang làm việc tại Thái Lan về nước.

Theo ông Pich Vanna, người đứng đầu văn phòng các vấn đề biên giới giữa Thái Lan và Campuchia, khoảng 5.000 lao động nhập cư Campuchia đang làm việc tại Thái Lan vừa quay trở về Campuchia, nâng tổng số người lao động Campuchia làm việc tại Thái Lan về nước, lên 225.000 người.

 

Người dân Campuchia trở vể nước ở tỉnh biên giới Battambang của Campuchia (Ảnh: AFP)

Số người lao động Campuchia làm việc tại Thái Lan quay về nước gia tăng mạnh trong bối cảnh hồi tuần trước, Thái Lan đã cảnh báo sẽ trục xuất hoặc bắt giữ những người lao động nước ngoài bất hợp pháp tại Thái Lan. Theo con số chính thức, có khoảng 440.000 người Campuchia lao động hợp pháp tại Thái Lan trước thời điểm xảy ra đảo chính tại Thái Lan.

Trước đó, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Campuchia hồi đầu tuần đã lên tiếng chỉ trích việc chính quyền quân sự Thái Lan trục xuất vội vàng lao động nhập cư Campuchia về nước mà không có thông báo trước với phía Campuchia. Ông này cho rằng, chính quyền quân sự Thái Lan phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra.

Tuy nhiên, chính quyền quân sự Thái Lan đã phủ nhận các thông tin nói rằng, chính quyền Thái Lan trấn áp và trục xuất lao động nước ngoài bất hợp pháp. Thái Lan cho rằng người lao động nhập cư phải có giấy tờ hợp lệ để có thể làm việc công khai tại Thái Lan mà không phải trốn tránh nhà chức trách./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia khuyến cáo người dân hạn chế du lịch tới Thái Lan
Campuchia khuyến cáo người dân hạn chế du lịch tới Thái Lan

VOV.VN - Khách du lịch Campuchia tới Thái Lan trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay giảm gần 2% so với mọi năm. 

Campuchia khuyến cáo người dân hạn chế du lịch tới Thái Lan

Campuchia khuyến cáo người dân hạn chế du lịch tới Thái Lan

VOV.VN - Khách du lịch Campuchia tới Thái Lan trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay giảm gần 2% so với mọi năm. 

Campuchia yêu cầu Thái Lan dỡ rào thép gai tại đền Preah Vihear
Campuchia yêu cầu Thái Lan dỡ rào thép gai tại đền Preah Vihear

VOV.VN - Hàng rào thép gai này được phía Thái Lan dựng lên hôm 29/5 và bị phía Campuchia phản đối.

Campuchia yêu cầu Thái Lan dỡ rào thép gai tại đền Preah Vihear

Campuchia yêu cầu Thái Lan dỡ rào thép gai tại đền Preah Vihear

VOV.VN - Hàng rào thép gai này được phía Thái Lan dựng lên hôm 29/5 và bị phía Campuchia phản đối.

Các đảng phái Campuchia tiếp tục bất đồng quan điểm
Các đảng phái Campuchia tiếp tục bất đồng quan điểm

VOV.VN - Các bên đã không thể đạt được sự nhất trí về cách thức bầu chọn các thành viên của Ủy ban bầu cử quốc gia (NEC).

Các đảng phái Campuchia tiếp tục bất đồng quan điểm

Các đảng phái Campuchia tiếp tục bất đồng quan điểm

VOV.VN - Các bên đã không thể đạt được sự nhất trí về cách thức bầu chọn các thành viên của Ủy ban bầu cử quốc gia (NEC).

Thái Lan phủ nhận việc trục xuất hơn 200.000 lao động Campuchia
Thái Lan phủ nhận việc trục xuất hơn 200.000 lao động Campuchia

VOV.VN - Đại diện chính quyền quân sự Thái Lan khẳng định họ mong muốn hợp pháp hóa những người lao động nước ngoài nhằm tránh nạn buôn bán người.

Thái Lan phủ nhận việc trục xuất hơn 200.000 lao động Campuchia

Thái Lan phủ nhận việc trục xuất hơn 200.000 lao động Campuchia

VOV.VN - Đại diện chính quyền quân sự Thái Lan khẳng định họ mong muốn hợp pháp hóa những người lao động nước ngoài nhằm tránh nạn buôn bán người.

Campuchia đón năm mới trong hy vọng hòa hợp dân tộc
Campuchia đón năm mới trong hy vọng hòa hợp dân tộc

VOV.VN - Năm nay, người dân Campuchia đón Lễ Chol Chnam Thmay cổ truyền trong 3 ngày 14-16/4.

Campuchia đón năm mới trong hy vọng hòa hợp dân tộc

Campuchia đón năm mới trong hy vọng hòa hợp dân tộc

VOV.VN - Năm nay, người dân Campuchia đón Lễ Chol Chnam Thmay cổ truyền trong 3 ngày 14-16/4.