Thái Lan phủ nhận việc trục xuất hơn 200.000 lao động Campuchia
VOV.VN - Đại diện chính quyền quân sự Thái Lan khẳng định họ mong muốn hợp pháp hóa những người lao động nước ngoài nhằm tránh nạn buôn bán người.
Thái Lan hiện không thực hiện chính sách trục xuất hay dùng biện pháp vũ lực nào đối với lao động nhập cư Campuchia.
Đó là tuyên bố của chính quyền quân sự Thái Lan đưa ra sau khi một quan chức chính phủ Campuchia nói rằng hơn 200.000 lao động nhập cư chủ yếu là bất hợp pháp của Campuchia đã bị trục xuất khỏi Thái Lan kể từ đầu tháng này.
Trong một tuyên bố ngày 17/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Koy Kuong nêu rõ, nước này không có chính sách và kế hoạch trục xuất lao động nhập cư Campuchia đồng thời khẳng định Thái Lan mong muốn tất cả những lao động nước ngoài làm việc tại Thái Lan được công nhận hợp pháp nhằm ngăn chặn nạn buôn bán người và lạm dụng sức lao động.
Ông Koy Kuong cũng cho biết, người lao động Campuchia muốn trở lại Thái Lan phải qua con đường hợp pháp. Một lần nữa, Bộ Ngoại giao Thái Lan khẳng định, hiện tại chưa có một vũ lực hay vụ giết người nào liên quan đến việc người Campuchia nhập cư không giấy tờ./.