Thái Lan trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp

(VOV) - Trong nội bộ đảng Vì nước Thái và dư luận xã hội Thái Lan vẫn còn nhiều bất đồng về trưng cầu ý dân sửa đổi Hiến pháp.

Ngày 24/12, ban lãnh đạo đảng Vì nước Thái cầm quyền và lãnh đạo Chính phủ Thái Lan đã họp và ra quyết định bắt đầu triển khai kế hoạch trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp.

Theo đó, Chủ tịch đảng Vì nước Thái kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Thái Lan Charupong được giao nhiệm vụ tiến hành nghiên cứu cách thức tổ chức các diễn đàn thảo luận và tiến hành trưng cầu ý dân về vấn đề sửa đổi Hiến pháp; đồng thời phối hợp với Quốc hội, Ủy ban Bầu cử Thái Lan xem xét áp dụng các điều khoản của Hiến pháp và luật trưng cầu ý dân và chuẩn bị nội dung câu hỏi cho cuộc trưng cầu ý dân sắp tới.

Bên cạnh đó, ban lãnh đạo đảng Vì nước Thái đề xuất huy động lực lượng của 5 Bộ tham gia tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp, bao gồm Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và hợp tác xã, Bộ Phát triển xã hội và an ninh con người, Bộ Giáo dục và Bộ Y tế.

Đảng Vì nước Thái sẽ huy động tổng hợp các nguồn lực và biện pháp để tuyên truyền vận động đông đảo nhân dân tham gia bỏ phiếu.

Tuy nhiên, ngay trong nội bộ đảng Vì nước Thái và dư luận xã hội Thái Lan vẫn còn tồn tại nhiều bất đồng về trưng cầu ý dân sửa đổi Hiến pháp; Một số ý kiến cho rằng cuộc trưng cầu ý dân nói trên sẽ gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, cuộc trưng cầu ý dân này chỉ có thể thành công nếu số cử tri đi bỏ phiếu đạt hơn 50% trong tổng số 46,3 triệu cử tri Thái Lan; đồng thời số cử tri bỏ phiếu ủng hộ cũng phải đạt quá bán so với tổng số cử tri tham gia trưng cầu ý dân.

Đáng chú ý, Trung tâm nghiên cứu dư luận Thái Lan của Đại học Khonken ngày 24/12 đã công bố kết quả thăm dò ý kiến về trưng cầu ý dân sửa đổi Hiến pháp, ở khu vực Đông Bắc, cho thấy có 56,3% số người được hỏi ủng hộ tiến hành trưng cầu ý dân; song chỉ có 39,1% %  đồng ý sửa đổi toàn bộ bản Hiến pháp hiện hành. Đây là một dấu hiệu về sự khó khăn của tiền trình trưng cầu ý dân sửa đổi Hiến pháp, vì khu vực Đông Bắc chiếm tới 35% tổng số cử tri Thái Lan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan sẽ trưng cầu ý dân trước khi sửa đổi Hiến pháp
Thái Lan sẽ trưng cầu ý dân trước khi sửa đổi Hiến pháp

(VOV) -Thủ tướng Yingluck Shinawatra đánh giá cao phương án trưng cầu ý dân, coi đây là phương án đảm bảo quyền dân chủ 

Thái Lan sẽ trưng cầu ý dân trước khi sửa đổi Hiến pháp

Thái Lan sẽ trưng cầu ý dân trước khi sửa đổi Hiến pháp

(VOV) -Thủ tướng Yingluck Shinawatra đánh giá cao phương án trưng cầu ý dân, coi đây là phương án đảm bảo quyền dân chủ 

Thái Lan: 80 năm lịch sử thăng trầm của Hiến pháp
Thái Lan: 80 năm lịch sử thăng trầm của Hiến pháp

(VOV) -Thái Lan đã thay đổi Hiến pháp nhiều lần với sự ra đời và tồn tại của 18 bản Hiến pháp.

Thái Lan: 80 năm lịch sử thăng trầm của Hiến pháp

Thái Lan: 80 năm lịch sử thăng trầm của Hiến pháp

(VOV) -Thái Lan đã thay đổi Hiến pháp nhiều lần với sự ra đời và tồn tại của 18 bản Hiến pháp.