Thái Lan xác định danh tính nghi phạm đầu tiên gây ra loạt vụ đánh bom

VOV.VN - Nghi phạm Ahama Lengha vẫn chưa bị bắt giữ và hiện không rõ còn ở Thái Lan hay đã trốn ra nước ngoài.

Tờ ABC News ngày 19/8 đưa tin cho biết, cảnh sát Thái Lan đã xác định được danh tính một nghi phạm trong loạt vụ đánh bom liên hoàn ở Thái Lan hồi tuần trước làm 4 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Cảnh sát thu thập chứng cứ tại hiện trường vụ đánh bom ở Hua Hin, Thái Lan. (Ảnh: AFP)

Phó phát ngôn cảnh sát quốc gia Thái Lan Kissana Phatanacharoen cho biết, nghi phạm được xác định là Ahama Lengha đến từ tỉnh Narathiwat gần biên giới của Thái Lan với Malaysia. Nghi phạm này vẫn chưa bị bắt giữ và hiện không rõ còn ở Thái Lan hay đã trốn ra nước ngoài.

“Chúng tôi đã phát hành một lệnh truy nã liên quan đến loạt vụ đánh bom và lệnh đó là đối với Ahama. Đó là vì rõ ràng người này có liên quan đến những gì xảy ra”, ông Kissana Phatanacharoen nói.

Cảnh sát Thái Lan cùng ngày cho biết, 15 nghi can bị bắt giữ trước đó không liên quan đến loạt vụ đánh bom kể trên dù trên thực tế nhóm này tìm cách thành lập trái phép một đảng chính trị để lật đổ chế độ.

Chưa một tổ chức nào lên tiếng nhận gây ra loạt vụ đánh bom liên hoàn ngày 11 và 12/8, nhưng ngày 15/8, Bộ Trưởng Quốc Phòng Thái Lan Prawit Wongsuwan cho rằng, vụ việc có thể liên quan đến những tổ chức dân quân Hồi giáo đòi tự trị ở 3 tỉnh miền Nam, nơi đa số dân là người theo đạo Hồi.

Trong khi đó, Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Tướng Chakthip Chaijinda nhận định, loạt vụ đánh bom trên có thể là hành động phản kháng của các phần tử phản đối dự thảo Hiến pháp mới.

Liên quan đến thông tin một trong số những chiếc điện thoại được sử dụng để kích nổ bom trong loạt vụ đánh bom liên hoàn hôm 11 và 12/8 có nguồn gốc từ Malaysia, ông Kissana cho biết, cảnh sát Thái Lan đã làm việc với phía Malaysia để theo dõi các đối tượng tình nghi có liên quan.

“Chúng tôi nhận được một số câu trả lời hữu ích từ phía Malaysia và đang thúc đẩy quá trình điều tra một số đối tượng tình nghi”, ông Kissana nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan bắt giữ nghi can thứ hai trong loạt vụ nổ tuần trước
Thái Lan bắt giữ nghi can thứ hai trong loạt vụ nổ tuần trước

VOV.VN - Tòa án quân sự Thái Lan sáng 16/8 đã phát lệnh bắt giữ đối với nghi can thứ hai liên quan đến loạt vụ đánh bom đẫm máu vào tuần trước. 

Thái Lan bắt giữ nghi can thứ hai trong loạt vụ nổ tuần trước

Thái Lan bắt giữ nghi can thứ hai trong loạt vụ nổ tuần trước

VOV.VN - Tòa án quân sự Thái Lan sáng 16/8 đã phát lệnh bắt giữ đối với nghi can thứ hai liên quan đến loạt vụ đánh bom đẫm máu vào tuần trước. 

Thủ tướng Thái Lan muốn Malaysia giúp đỡ để truy tìm kẻ đánh bom
Thủ tướng Thái Lan muốn Malaysia giúp đỡ để truy tìm kẻ đánh bom

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ người đồng cấp Malaysia trong chuyến công du tới Kuala Lumpur vào ngày 16/8.

Thủ tướng Thái Lan muốn Malaysia giúp đỡ để truy tìm kẻ đánh bom

Thủ tướng Thái Lan muốn Malaysia giúp đỡ để truy tìm kẻ đánh bom

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ người đồng cấp Malaysia trong chuyến công du tới Kuala Lumpur vào ngày 16/8.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth có thể tiếp tục vị trí sau bầu cử
Thủ tướng Thái Lan Prayuth có thể tiếp tục vị trí sau bầu cử

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha cho biết, ông sẵn sàng đảm nhiệm vị trí Thủ tướng nếu không có sự lựa chọn khác.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth có thể tiếp tục vị trí sau bầu cử

Thủ tướng Thái Lan Prayuth có thể tiếp tục vị trí sau bầu cử

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha cho biết, ông sẵn sàng đảm nhiệm vị trí Thủ tướng nếu không có sự lựa chọn khác.

Thái Lan có thể mất 200.000 lượt du khách sau các vụ đánh bom
Thái Lan có thể mất 200.000 lượt du khách sau các vụ đánh bom

VOV.VN - Các vụ đánh bom vừa qua sẽ khiến ngành du lịch của Thái Lan chịu thiệt hại lâu dài cả về doanh thu lẫn số du khách.

Thái Lan có thể mất 200.000 lượt du khách sau các vụ đánh bom

Thái Lan có thể mất 200.000 lượt du khách sau các vụ đánh bom

VOV.VN - Các vụ đánh bom vừa qua sẽ khiến ngành du lịch của Thái Lan chịu thiệt hại lâu dài cả về doanh thu lẫn số du khách.

Thái Lan bắt 15 nghi phạm liên quan đến các vụ đánh bom liên hoàn
Thái Lan bắt 15 nghi phạm liên quan đến các vụ đánh bom liên hoàn

VOV.VN - Nhà chức trách Thái Lan đã tạm giữ 17 nghi phạm liên quan đến các vụ đánh bom liên hoàn hôm 11 và 12/8 nhưng sau đó trả tự do cho 2 người.

Thái Lan bắt 15 nghi phạm liên quan đến các vụ đánh bom liên hoàn

Thái Lan bắt 15 nghi phạm liên quan đến các vụ đánh bom liên hoàn

VOV.VN - Nhà chức trách Thái Lan đã tạm giữ 17 nghi phạm liên quan đến các vụ đánh bom liên hoàn hôm 11 và 12/8 nhưng sau đó trả tự do cho 2 người.