Tham quan Đại học Khoa học-Công nghệ MISiS danh tiếng của Nga

VOV.VN - Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia MISiS là một trong những cơ sở đào tạo và nghiên cứu phát triển năng động nhất của Liên bang Nga.

Trụ sở Đại học MISiS. Tiền thân của trường là Viện Thép Moscow, ra đời vào năm 1930. Ngôi trường đóng vai trò quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa nước Nga Xô viết.
Các lối vào của trường MISiS đều có barie an ninh sử dụng thẻ từ như thế này. Thế mạnh truyền thống của trường là luyện kim và khoa học vật liệu.
Thư viện của MISiS. Hiện nay trường chủ động đi vào cả các lĩnh vực mới như công nghệ nano, công nghệ sinh học, công nghệ tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững.
“Nữ tướng” Alevtina Chernikova – Hiệu trưởng MISiS, giới thiệu với đoàn nhà báo quốc tế về ngôi trường đảm nhiệm cả việc đào tạo lẫn nghiên cứu.
Một phòng họp khác, với tính năng hội thảo từ xa.
Đây là cơ sở thí nghiệm vật liệu nano y sinh, được thành lập vào năm 2014 nhằm tăng sức cạnh tranh của Đại học MISiS.
Cơ sở này tìm kiếm các phương pháp mới để tổng hợp các vật liệu từ tính y sinh sử dụng làm chất hỗ trợ chẩn đoán sớm và điều trị ung thư.
Giáo sư Alexei Ustinov giới thiệu về Phòng Thí nghiệm Siêu vật liệu Siêu dẫn do ông phụ trách.
Đại học MISiS là một trong các trung tâm nghiên cứu hàng đầu về vật liệu siêu dẫn có khả năng tiết kiệm nhiều điện và tạo ra trường từ tính cực mạnh.
Cầu thang dẫn xuống tầng hầm của Đại học MISiS.
Khu vực của cơ sở thí nghiệm vật liệu có hiệu quả năng lượng. Trong ảnh là một nữ kỹ thuật viên người Nga (với ngoại hình giống người Hàn Quốc) tại cơ sở này.
Một thiết bị tạo hợp kim.
Trình diễn xong màn tạo hợp kim cho khách tham quan xem.

Tiến sĩ Anvar Zakhidov chuyên về năng lượng thay thế và vật liệu nano carbon. Ông phụ trách dự án phát triển pin mặt trời hiệu quả cao dựa trên chất bán dẫn perovskite và polymer.
Một số sản phẩm của dự án này.
Tại Nga, trường MISiS có sứ mệnh đi tiên phong trong phát triển nền kinh tế tri thức, sáng tạo, nâng cao tính cạnh tranh của nước này trước các nền kinh tế tiên tiến khác.
MISiS rất chú trọng đến hội nhập quốc tế. Trong ảnh là một khẩu hiệu tại Trung tâm Hiệu quả Năng lượng, với nội dung lấy ngày Thứ Năm trong tuần làm ngày tiếng Anh.
Trung tâm sản xuất các nguyên mẫu công nghiệp có độ phức tạp lớn của MISiS cũng nằm ở tầng hầm. Thủ tướng Nga Medvedev ủng hộ việc xây dựng trung tâm này.
Trung tâm có khả năng chế tạo các thiết bị có độ dài từ 1 micron (một phần triệu mét) cho tới 20m.
Trung tâm chuyên về chế tạo các nguyên mẫu hoạt động được, dành cho các nhà sản xuất quốc phòng, công nghiệp hàng không vũ trụ, công nghệ robot, kỹ thuật sinh học…
Xưởng chế tác dành cho sinh viên tại trường MISiS. Ảnh chụp tại trường vào tháng 2/2017.
Một robot chuyên “in” các nội dung do sinh viên thiết kế.
Một số sản phẩm do sinh viên MISiS tự thiết kế và trưng bày tại xưởng này./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại học quốc tế ADA Azerbaijan rộng mở cửa với học viên Việt Nam
Đại học quốc tế ADA Azerbaijan rộng mở cửa với học viên Việt Nam

VOV.VN - Học viên Việt Nam muốn theo học chương trình cử nhân hoặc thạc sĩ chất lượng cao với chi phí thấp thì có thể tìm hiểu cơ hội tại Đại học quốc tế ADA.

Đại học quốc tế ADA Azerbaijan rộng mở cửa với học viên Việt Nam

Đại học quốc tế ADA Azerbaijan rộng mở cửa với học viên Việt Nam

VOV.VN - Học viên Việt Nam muốn theo học chương trình cử nhân hoặc thạc sĩ chất lượng cao với chi phí thấp thì có thể tìm hiểu cơ hội tại Đại học quốc tế ADA.

Khám phá tổng hành dinh của hãng truyền thông Sputnik (Nga)
Khám phá tổng hành dinh của hãng truyền thông Sputnik (Nga)

VOV.VN - Sputnik là mũi nhọn truyền thông đối ngoại của Nga hiện nay, giúp chính phủ nước này xây dựng hình ảnh mới và phản bác tuyên truyền của phương Tây.

Khám phá tổng hành dinh của hãng truyền thông Sputnik (Nga)

Khám phá tổng hành dinh của hãng truyền thông Sputnik (Nga)

VOV.VN - Sputnik là mũi nhọn truyền thông đối ngoại của Nga hiện nay, giúp chính phủ nước này xây dựng hình ảnh mới và phản bác tuyên truyền của phương Tây.