Đại học quốc tế ADA Azerbaijan rộng mở cửa với học viên Việt Nam

VOV.VN - Học viên Việt Nam muốn theo học chương trình cử nhân hoặc thạc sĩ chất lượng cao với chi phí thấp thì có thể tìm hiểu cơ hội tại Đại học quốc tế ADA.

Một lần nữa trường Đại học tổng hợp ADA thuộc tốp đại học hàng đầu của Azerbaijan lại mời gọi các học sinh, sinh viên Việt Nam tìm kiếm cơ hội du học tại ngôi trường mang phong cách quốc tế này.

Nữ cán bộ tuyển sinh Gunay của Đại học ADA (áo đen, giữa) gặp gỡ truyền thông Việt Nam hôm 21/1.

Vào những ngày cuối tháng 1/2016, một nhóm cán bộ của Đại học ADA đã sang Việt Nam để tìm hiểu “thị trường” Việt Nam đông dân và đầy tiềm năng. Trong quãng thời gian ngắn ở đây, họ đã tới Đại học Ngoại thương Hà Nội, Đại học Quốc gia, Học viện Ngoại giao... để thuyết trình về chương trình đào tạo của họ trước các sinh viên. Dự kiến họ cũng tới trường cấp 3 Việt Đức ở Hà Nội để quảng bá với học sinh tại đây về ADA.

Trong buổi gặp gỡ với báo chí Việt Nam chiều 21/1, bà Gunay Ziyadova, cán bộ phụ trách tuyển sinh của Đại học ADA đã giới thiệu sơ bộ về ngôi trường này, các lợi thế cạnh tranh của trường, và các suất học bổng đại học và sau đại học mà ADA cung cấp cho sinh viên Việt Nam.

Hiện mới có 3 sinh viên Việt Nam theo học tại ADA (trong đó có 1 sinh viên sắp tốt nghiệp) nên ADA tha thiết mong muốn sẽ có thêm nhiều sinh viên Việt Nam sang học tại đây.

Các ngành học

ADA tiền thân là Học viện Ngoại giao Azerbaijan nhưng nay đã phát triển thành một trường đại học quốc tế đa ngành với 4 trường thành viên là Trường Các vấn đề Công và Quốc tế, Trường Thương mại, Trường Kỹ thuật và Công nghệ Thông tin, và Trường Giáo dục. Trường ADA vẫn là một đại học công, thuộc Bộ Ngoại giao Azerbaijan, nhưng có cơ chế đặc thù.

Các khóa học được giảng dạy bằng tiếng Anh. Đối với các khóa thạc sĩ thì nhất thiết phải có đầu vào tiếng Anh tốt ngay từ đầu, còn đối với khóa cử nhân, các ứng viên có thể tham gia khóa học dự bị tiếng Anh ở ADA.

Theo tài liệu do cán bộ ADA cung cấp, hiện có 100 sinh viên quốc tế đến từ 40 nước đang theo học tại ADA.

Cán bộ Gunay của Đại học ADA (Azerbaijan) giới thiệu video clip của 2 sinh viên Việt Nam theo học tại ADA.

Bà Gunay cho biết, các chuyên ngành ở bậc cử nhân gồm quản trị kinh doanh, kinh tế, quốc tế học, các vấn đề công, khoa học máy tính, và kỹ sư vi tính. Chương trình thạc sĩ có các chuyên ngành như ngoại giao và các vấn đề quốc tế, chính sách công, quản lý giáo dục...

ADA cung cấp các học bổng toàn phần và học bổng 20% của chính phủ Azerbaijan cho các sinh viên quốc tế. Riêng Việt Nam, năm 2016 chỉ tiêu tối thiểu là 10 suất học bổng (nếu có nhiều học sinh-sinh viên Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn đầu vào thì số lượng học bổng có thể cao hơn nữa).

Học bổng của ADA chi trả học phí và tiền trọ. Những người được nhận học bổng sẽ chỉ phải trang trải các khoản phí khác như sinh hoạt phí, tiền khám bệnh hay tiền vé máy bay.

Khuyến khích học nghiêm túc, chất lượng

Tuy nhiên học bổng ADA không dành cho người lười hay thiếu chí tiến thủ. Nhằm đảm bảo chất lượng học tập và học bổng đến đúng địa chỉ, ADA quy định rằng những người vốn đã được nhận học bổng, nếu sau một học kỳ mà không đảm bảo việc dự học đầy đủ và tích lũy được số điểm tổng kết GPA ở mức cần thiết thì trong học kỳ tiếp theo sẽ không được nhận học bổng nữa (hoặc chỉ nhận ở mức thấp hơn). Song nếu học viên lại cố gắng thì đến học kỳ tiếp theo nữa, người đó sẽ lại được nhận tiếp học bổng.

Cụ thể, để được nhận học bổng toàn phần cho học kỳ tiếp theo, sinh viên sẽ phải đảm bảo điểm tổng kết GPA bằng hoặc hơn 3,8 (trên tổng số 4). Ngoài ra sinh viên đó còn phải còn phải tham gia lao động công ích 20 tiếng đồng hồ tại trường ADA.

Nếu điểm GPA ở mức giữa 3,5 và 3,79 thì sinh viên chỉ được miễn 50% học phí trong học kỳ tiếp theo.

Các sinh viên quốc tế có điểm GPA ≥ 3,5 thì được cung cấp chỗ ở miễn phí. Các sinh viên mà điểm GPA dưới 3,5 sẽ phải tự trang trải phí trọ.

Lợi thế cạnh tranh

Ưu điểm nổi trội của Đại học ADA so với các trường đại học ở Tây Âu và Bắc Mỹ là giá cả rất cạnh tranh. Trong trường hợp học tự túc, học phí trung bình là từ 5.000-8.000 euro/năm; tiền trọ khoảng 2.400 euro/năm. Trong quá trình học, sinh viên có thể đi làm thêm 20 tiếng mỗi tuần.

Học phí thấp không có nghĩa là chất lượng đào tạo kém. Thực tế, ADA có đội ngũ giảng viên người Azerbaijan được đưa đi đào tạo bài bản ở các trường uy tín của phương Tây. Bên cạnh các giáo viên “nội” này, ADA còn có các giáo sư là công dân đến từ các nước như Mỹ, Anh,...

ADA - cũng như một số trường đại học khác của Azerbaijan - có lợi thế về các ngành nghiên cứu khu vực Kavkaz và Đông Âu. (Azerbajan nằm ở vị trí chiến lược tiếp giáp giữa châu Âu và Trung Á, cạnh các nước lớn như Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran.... Azerbaijan lại từng là nước cộng hòa thành viên của Liên Xô).

Không chỉ vậy, bà Gunay - cán bộ tuyển sinh của ADA còn cho biết, trường này có các chương trình liên kết đào tạo và trao đổi sinh viên với nhiều đại học khác ở nước ngoài, bao gồm Anh và Mỹ. Vì vậy, sẽ có những học kỳ sinh viên ADA được sang các trường đại học đó để học. Khi đó, sinh viên không phải trả thêm học phí mà chỉ phải thanh toán sinh hoạt phí và tiền trọ. Sinh viên có thể lựa chọn trường liên kết cho phù hợp với sở thích và túi tiền.

Chương trình thực tập của ADA cũng đa dạng và thú vị. Chẳng hạn, sinh viên ngành kinh doanh có thể sang các công ty ở Bồ Đào Nha để thực tập trong 10 ngày. Sinh viên ngành quan hệ quốc tế có thể chọn đi thực tế ở trụ sở Liên Hợp Quốc tại châu Âu hoặc trụ sở NATO ở Brussels (Bỉ).

Theo bà Gunay, cơ hội việc làm khi có tấm bằng ADA không hề nhỏ. Nếu bạn muốn lập nghiệp tại Azerbaijan thì mọi việc sẽ rất thuận lợi vì ADA có mạng lưới việc làm rất tốt ngay tại quốc gia Nam Kavkaz này. Người tốt nghiệp ADA cũng có thể lựa chọn công tác ở một số quốc gia láng giềng của Azerbaijan mà nước này có nhiều công ty hoạt động như Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, hay Gruzia.

Azerbaijan là một quốc gia thành viên của Công ước La Hay về miễn hợp pháp hóa giấy tờ công của nước ngoài, nên bằng cấp ADA sẽ được công nhận về mặt pháp lý ở khối các quốc gia thành viên công ước này (khoảng 110 nước, bao gồm hầu hết các nước châu Âu)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học đại học ở Azerbaijan - một lựa chọn cho du học sinh Việt
Học đại học ở Azerbaijan - một lựa chọn cho du học sinh Việt

VOV.VN - Đất nước vùng Kavkaz này có thể là một điểm du học thú vị và lý tưởng cho nhiều bạn trẻ Việt Nam.

Học đại học ở Azerbaijan - một lựa chọn cho du học sinh Việt

Học đại học ở Azerbaijan - một lựa chọn cho du học sinh Việt

VOV.VN - Đất nước vùng Kavkaz này có thể là một điểm du học thú vị và lý tưởng cho nhiều bạn trẻ Việt Nam.

Thế hệ cựu sinh viên Việt vun đắp cây hữu nghị Azerbaijan-Việt Nam
Thế hệ cựu sinh viên Việt vun đắp cây hữu nghị Azerbaijan-Việt Nam

VOV.VN - Lớp sinh viên thuở nào hiện đóng vai trò cầu nối quan trọng giữa Việt Nam và Azerbaijan - quốc gia nằm ở vị trí chiến lược của vùng Kavkaz.

Thế hệ cựu sinh viên Việt vun đắp cây hữu nghị Azerbaijan-Việt Nam

Thế hệ cựu sinh viên Việt vun đắp cây hữu nghị Azerbaijan-Việt Nam

VOV.VN - Lớp sinh viên thuở nào hiện đóng vai trò cầu nối quan trọng giữa Việt Nam và Azerbaijan - quốc gia nằm ở vị trí chiến lược của vùng Kavkaz.

Ngoại giao kiểu Azerbaijan
Ngoại giao kiểu Azerbaijan

VOV.VN - Được phân công theo dõi và phản ánh các hoạt động của Đại sứ quán Azerbaijan một thời gian, tôi vẫn không khỏi bất ngờ.

Ngoại giao kiểu Azerbaijan

Ngoại giao kiểu Azerbaijan

VOV.VN - Được phân công theo dõi và phản ánh các hoạt động của Đại sứ quán Azerbaijan một thời gian, tôi vẫn không khỏi bất ngờ.

Đại học danh tiếng của Azerbaijan mời gọi thanh niên Việt Nam sang học
Đại học danh tiếng của Azerbaijan mời gọi thanh niên Việt Nam sang học

VOV.VN - Vị Phó Hiệu trưởng Đại học ADA cho biết, đất nước vùng nam Kavkaz này đang mở rộng cửa với các du học sinh Việt Nam.

Đại học danh tiếng của Azerbaijan mời gọi thanh niên Việt Nam sang học

Đại học danh tiếng của Azerbaijan mời gọi thanh niên Việt Nam sang học

VOV.VN - Vị Phó Hiệu trưởng Đại học ADA cho biết, đất nước vùng nam Kavkaz này đang mở rộng cửa với các du học sinh Việt Nam.

Tạp chí đối ngoại Azerbaijan “Di sản” chính thức ra mắt bản tiếng Việt
Tạp chí đối ngoại Azerbaijan “Di sản” chính thức ra mắt bản tiếng Việt

VOV.VN - Tờ tạp chí đối ngoại hàng đầu của Azerbaijan đã chính thức có bản tiếng Việt. Số 1 của ấn phẩm này dành nhiều trang nói về Việt Nam.

Tạp chí đối ngoại Azerbaijan “Di sản” chính thức ra mắt bản tiếng Việt

Tạp chí đối ngoại Azerbaijan “Di sản” chính thức ra mắt bản tiếng Việt

VOV.VN - Tờ tạp chí đối ngoại hàng đầu của Azerbaijan đã chính thức có bản tiếng Việt. Số 1 của ấn phẩm này dành nhiều trang nói về Việt Nam.