Myanmar thi hành Luật nghĩa vụ quân sự mới

VOV.VN - Chính quyền quân sự Myanmar hôm 11/2 thông báo, Luật Nghĩa vụ quân sự mới của nước này đã chính thức có hiệu lực từ hôm 10/2.

Theo Luật Nghĩa vụ quân sự mới này, tất cả nam giới trong độ tuổi từ 18-35 và nữ giới trong độ tuổi từ 18-27 sẽ nằm trong diện thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc với thời hạn ít nhất 2 năm. Trong khi đó, những người có chuyên môn nghiệp vụ như bác sỹ trong độ tuổi từ 18-45 sẽ thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời hạn ít nhất 3 năm.

Thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự có thể được gia hạn lên đến 5 năm trong tình trạng khẩn cấp. Những người chống lại việc thực hiện nghĩa vụ quân sự có thể bị bắt giữ, kết án tù bằng thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Chính quyền quân sự Myanmar đã công bố tình trạng khẩn cấp kể từ sau sự kiện chính biến vào tháng 2/2021. Đến nay, sắc lệnh tình trạng khẩn cấp đã được gia hạn tới 5 lần với lý do “tình hình hiện chưa bình thường và nhằm tiếp tục tiến trình chống khủng bố”.

Thông báo của Chính quyền quân sự Myanmar cho biết, Bộ Quốc phòng nước này sẽ ban hành các quy định, thủ tục và hướng dẫn cần thiết để triển khai đạo luật mới này trong thời gian tới.

Người phát ngôn Chính quyền quân sự Myanmar Zaw Min Tun khẳng định, việc áp dụng Luật Nghĩa vụ quân sự mới là cần thiết trong bối cảnh tình hình đất nước đang diễn biến phức tạp như hiện nay.

Tướng Zaw Min Tun đồng thời nhấn mạnh, không chỉ binh sỹ quân đội mà tất cả mọi công dân đều phải có nhiệm vụ bảo vệ quốc gia trong giai đoạn hiện nay.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam cùng ASEAN hỗ trợ Myanmar thúc đẩy giải pháp hòa bình và bền vững
Việt Nam cùng ASEAN hỗ trợ Myanmar thúc đẩy giải pháp hòa bình và bền vững

VOV.VN - Ngày 6/2, các Đại sứ, Trưởng phái đoàn các nước ASEAN tại New York đã có cuộc gặp với ông Alounkeo Kittikhoun, Nguyên Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Lào, Đặc phái viên  của ASEAN về Myanmar để thông tin, trao đổi và thúc đẩy các biện pháp về tình hình Myanmar.

Việt Nam cùng ASEAN hỗ trợ Myanmar thúc đẩy giải pháp hòa bình và bền vững

Việt Nam cùng ASEAN hỗ trợ Myanmar thúc đẩy giải pháp hòa bình và bền vững

VOV.VN - Ngày 6/2, các Đại sứ, Trưởng phái đoàn các nước ASEAN tại New York đã có cuộc gặp với ông Alounkeo Kittikhoun, Nguyên Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Lào, Đặc phái viên  của ASEAN về Myanmar để thông tin, trao đổi và thúc đẩy các biện pháp về tình hình Myanmar.

Myanmar tiếp tục gia hạn tình trạng khẩn cấp
Myanmar tiếp tục gia hạn tình trạng khẩn cấp

VOV.VN - Hội đồng Quốc phòng và an ninh quốc gia Myanmar hôm 31/1 đã quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp tại nước này thêm 6 tháng, có hiệu lực từ ngày 1/2, tròn 3 năm sau sự kiện chính biến diễn ra vào năm 2021.

Myanmar tiếp tục gia hạn tình trạng khẩn cấp

Myanmar tiếp tục gia hạn tình trạng khẩn cấp

VOV.VN - Hội đồng Quốc phòng và an ninh quốc gia Myanmar hôm 31/1 đã quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp tại nước này thêm 6 tháng, có hiệu lực từ ngày 1/2, tròn 3 năm sau sự kiện chính biến diễn ra vào năm 2021.

Ấn Độ sẽ xây hàng rào biên giới với Myanmar
Ấn Độ sẽ xây hàng rào biên giới với Myanmar

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah ngày 20/1 tuyên bố, chính phủ nước này sẽ xây dựng hàng rào dọc biên giới với Myanmar nhằm đảm bảo an ninh.

Ấn Độ sẽ xây hàng rào biên giới với Myanmar

Ấn Độ sẽ xây hàng rào biên giới với Myanmar

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah ngày 20/1 tuyên bố, chính phủ nước này sẽ xây dựng hàng rào dọc biên giới với Myanmar nhằm đảm bảo an ninh.