Thành phố Detroit của Mỹ xin phá sản

VOV.VN - Thành phố lớn nhất của bang Michigan không thể nộp đủ doanh thu để đáp ứng các nghĩa vụ hiện nay.

Thành phố Detroit của Mỹ hôm 18/7 đã nộp đơn xin phá sản. Detroit là thành phố lớn nhất trong lịch sử Mỹ nộp đơn xin bảo hộ phá sản.

Detroit, thành phố lớn nhất của bang Michigan không thể nộp đủ doanh thu để đáp ứng các nghĩa vụ hiện nay. Các khoản nợ của Detroit đã lên tới 18,5 tỷ USD. Tình hình sẽ chỉ tồi tệ hơn nếy không nộp đơn xin phá sản. Thống đốc bang Michigan Rick Snyder cho biết, ông không có lựa chọn nào khác cho Detroit, ngoài việc để thành phố này nộp đơn xin phá sản theo chương 9 trong luật bảo hộ phá sản của Mỹ.

Thành phố Detroit (ảnh: wesleyan)


“Thành phố xe hơi” Detroit, cái nôi của ngành công nghiệp xe hơi Mỹ, đã chứng kiến sự suy sụp của những công ty lớn về xe hơi, trong đó có tập đoàn General Motor – nhà sản xuất xe hơi lớn nhất của Mỹ.

Thống đốc bang Michigan Snyder đã chỉ định ông Kevyn Orr làm Giám đốc khẩn cấp của Detroit để cứu thành phố này khỏi khoản nợ dài hạn sau khi Detroit tuyên bố tình trạng khẩn cấp tài chính hồi tháng 3 vừa qua.

Tuy nhiên, thành phố này vẫn không thể thoát khỏi thâm hụt tài chính do thu nhập thuế tiếp tục giảm sút từ thất nghiệp tăng và không thể cắt giảm chi tiêu công. Nếu đơn xin bảo hộ phá sản được thông qua, hàng nghìn chủ nợ của Detroit sẽ phải chịu thiệt hại lớn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ: Thủ phủ bang Pennsylvania tuyên bố phá sản
Mỹ: Thủ phủ bang Pennsylvania tuyên bố phá sản

Thực tế này làm gia tăng nỗi ám ảnh về nguy cơ vỡ nợ của hàng loạt chính quyền địa phương tại Mỹ.

Mỹ: Thủ phủ bang Pennsylvania tuyên bố phá sản

Mỹ: Thủ phủ bang Pennsylvania tuyên bố phá sản

Thực tế này làm gia tăng nỗi ám ảnh về nguy cơ vỡ nợ của hàng loạt chính quyền địa phương tại Mỹ.

Kế hoạch phát triển điện hạt nhân của Nhật Bản gần như phá sản
Kế hoạch phát triển điện hạt nhân của Nhật Bản gần như phá sản

Ngày 5/5, Nhật Bản sẽ đóng cửa lò hạt nhân cuối cùng và bắt đầu một giai đoạn mới là không sử dụng điện hạt nhân vào lưới điện quốc gia.

Kế hoạch phát triển điện hạt nhân của Nhật Bản gần như phá sản

Kế hoạch phát triển điện hạt nhân của Nhật Bản gần như phá sản

Ngày 5/5, Nhật Bản sẽ đóng cửa lò hạt nhân cuối cùng và bắt đầu một giai đoạn mới là không sử dụng điện hạt nhân vào lưới điện quốc gia.

American Airlines xin bảo lãnh phá sản
American Airlines xin bảo lãnh phá sản

Những tháng gần đây ngân sách hoạt động của hãng luôn trong tình trạng khánh kiệt.

American Airlines xin bảo lãnh phá sản

American Airlines xin bảo lãnh phá sản

Những tháng gần đây ngân sách hoạt động của hãng luôn trong tình trạng khánh kiệt.

Bị hạ bậc tín nhiệm, kinh tế Cyprus bên bờ vực phá sản
Bị hạ bậc tín nhiệm, kinh tế Cyprus bên bờ vực phá sản

(VOV) - Hãng xếp hạng tín dụng Mỹ đánh giá Cyprus đang đối mặt với mối nguy cơ mất khả năng thanh toán ngày càng tăng.

Bị hạ bậc tín nhiệm, kinh tế Cyprus bên bờ vực phá sản

Bị hạ bậc tín nhiệm, kinh tế Cyprus bên bờ vực phá sản

(VOV) - Hãng xếp hạng tín dụng Mỹ đánh giá Cyprus đang đối mặt với mối nguy cơ mất khả năng thanh toán ngày càng tăng.

86 ngân hàng Mỹ bị phá sản trong 6 tháng qua
86 ngân hàng Mỹ bị phá sản trong 6 tháng qua

Với 86 ngân hàng bị đóng cửa, quỹ bảo hiểm của FDIC sẽ giảm gần 11,2 tỷ USD  

86 ngân hàng Mỹ bị phá sản trong 6 tháng qua

86 ngân hàng Mỹ bị phá sản trong 6 tháng qua

Với 86 ngân hàng bị đóng cửa, quỹ bảo hiểm của FDIC sẽ giảm gần 11,2 tỷ USD  

Số lượng đơn xin phá sản tại Mỹ tăng 13,8 %
Số lượng đơn xin phá sản tại Mỹ tăng 13,8 %

Đây là mức cao nhất kể từ năm 2005 đến nay

Số lượng đơn xin phá sản tại Mỹ tăng 13,8 %

Số lượng đơn xin phá sản tại Mỹ tăng 13,8 %

Đây là mức cao nhất kể từ năm 2005 đến nay

Hơn 100 thành phố của Mỹ có nguy cơ phá sản
Hơn 100 thành phố của Mỹ có nguy cơ phá sản

Hơn 100 thành phố của Mỹ có khả năng phá sản vào năm 2011 do đang rơi vào tình trạng khủng hoảng nợ vay với tổng nợ có thể lên đến 2.000 tỉ USD.

Hơn 100 thành phố của Mỹ có nguy cơ phá sản

Hơn 100 thành phố của Mỹ có nguy cơ phá sản

Hơn 100 thành phố của Mỹ có khả năng phá sản vào năm 2011 do đang rơi vào tình trạng khủng hoảng nợ vay với tổng nợ có thể lên đến 2.000 tỉ USD.