Thành viên Quốc hội Na-uy đề cử Tổng thống Mỹ Trump cho giải Nobel Hòa bình

VOV.VN - Một thành viên Quốc hội Na-uy đã đề cử Tổng thống Mỹ Donald Trump cho giải Nobel Hòa bình 2021 với lý do ông Trump đã giúp Israel và Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất đạt được thỏa thuận hòa bình.

Nghị sỹ Christian Tybring-Gjedde đồng thời là Chủ tịch phái đoàn Na-uy tại Hội đồng nghị viện NATO đã ca ngợi nỗ lực của Tổng thống Trump đối với việc giải quyết các xung đột kéo dài trên thế giới. Theo ông Gjedde, ông Trump đã nỗ lực tạo ra hòa bình hơn cả hầu hết các ứng cử viên khác cho giải Nobel Hòa bình.

Trong thư gửi Ủy ban Nobel của Na-uy, ông Gjedde cho rằng chính quyền ông Trump đã đóng vai trò then chốt trong việc thiết lập quan hệ giữa Israel và Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất. Thỏa thuận này có thể là yếu tố thay đổi cuộc chơi và biến Trung Đông thành một khu vực của hợp tác và thịnh vượng khi các nước Trung Đông khác có thể theo chân Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất.

Ngoài ra, ông Gjedde cũng ca ngợi vai trò của ông Trump trong việc tạo điều kiện liên lạc giữa các bên xung đột đồng thời tạo động lực cho việc giải quyết các xung đột kéo dài như tranh chấp biên giới Kashmir giữa Ấn Độ và Pakistan, xung đột giữa Triều Tiên và Hàn Quốc và vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. Ông Gjedde cũng ca ngợi ông Trump rút một lượng binh sỹ lớn khỏi Trung Đông. Theo ông Gjedde, ông Trump là Tổng thống Mỹ đầu tiên sau 39 năm không phát động một cuộc chiến hoặc đưa nước Mỹ vào một cuộc xung đột vũ trang quốc tế.

Đây không phải lần đầu tiên ông Trump được đề cử giải Nobel Hòa bình. Nghị sỹ Gjedde cùng một quan chức Na-uy khác từng đưa ra đề cử cho ông Trump năm 2018 sau cuộc gặp của ông Trump với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un tại Singapore. Thủ tướng Nhật Bản cũng từng được cho là đã đề cử ông Trump cho giải thưởng này tuy nhiên ông Trump không được trao giải.  

Ủy ban Nobel từng trao giải Nobel Hòa bình cho cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama với nỗ lực củng cố ngoại giao và hợp tác quốc tế giữa người dân các nước. Ngoài Tổng thống Obama, còn có 3 Tổng thống Mỹ khác từng được trao giải thưởng này. Bao gồm Tổng thống Theodore Roosevelt năm 1906 do đã đàm phán hòa bình trong cuộc chiến Nga-Nhật, Tổng thống Woodrow Wilson năm 1920 là kiến trúc sư trưởng cho Hội quốc liên (Leaue of Nations)-tổ chức quốc tế đầu tiên có nhiệm vụ chủ yếu là duy trì hòa bình thế giới và Tổng thống Jimmy Carter năm 2002 do đã có nhiều thập kỷ nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình cho các cuộc xung đột quốc tế  

Người được trao giải Nobel Hòa bình sẽ được quyết định bởi Ủy ban Nobel có 5 thành viên và ủy ban này do quốc hội Na-uy chỉ định. Người được trao giải năm 2021 sẽ không được công bố cho tới tháng 10 năm sau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Trump được đề cử giải Nobel Hòa bình nhờ thỏa thuận Israel-UAE
Tổng thống Trump được đề cử giải Nobel Hòa bình nhờ thỏa thuận Israel-UAE

VOV.VN - Chỉ vài tuần sau khi làm trung gian hòa giải cho Israel và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được đề cử cho giải Nobel Hòa bình 2021.

Tổng thống Trump được đề cử giải Nobel Hòa bình nhờ thỏa thuận Israel-UAE

Tổng thống Trump được đề cử giải Nobel Hòa bình nhờ thỏa thuận Israel-UAE

VOV.VN - Chỉ vài tuần sau khi làm trung gian hòa giải cho Israel và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được đề cử cho giải Nobel Hòa bình 2021.

Cố vấn Mỹ: Ông Trump xứng đáng là ứng cử viên hàng đầu cho Giải Nobel Hòa bình
Cố vấn Mỹ: Ông Trump xứng đáng là ứng cử viên hàng đầu cho Giải Nobel Hòa bình

VOV.VN - Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien cho rằng Tổng thống Trump nên được trao tặng danh dự cao quý đó.

Cố vấn Mỹ: Ông Trump xứng đáng là ứng cử viên hàng đầu cho Giải Nobel Hòa bình

Cố vấn Mỹ: Ông Trump xứng đáng là ứng cử viên hàng đầu cho Giải Nobel Hòa bình

VOV.VN - Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien cho rằng Tổng thống Trump nên được trao tặng danh dự cao quý đó.

Chủ nhân giải Nobel Hòa bình 2019 với quyết định 'đau đớn' để đổi lấy
Chủ nhân giải Nobel Hòa bình 2019 với quyết định 'đau đớn' để đổi lấy

Chủ nhân Giải Nobel hòa bình 2019, Thủ tướng 43 tuổi của Ethiopia Abiy Ahmed Ali, một ứng cử viên nặng ký nhưng không phải là người được chờ đợi nhất.

Chủ nhân giải Nobel Hòa bình 2019 với quyết định 'đau đớn' để đổi lấy

Chủ nhân giải Nobel Hòa bình 2019 với quyết định 'đau đớn' để đổi lấy

Chủ nhân Giải Nobel hòa bình 2019, Thủ tướng 43 tuổi của Ethiopia Abiy Ahmed Ali, một ứng cử viên nặng ký nhưng không phải là người được chờ đợi nhất.