Thảo luận kín về vấn đề Ukraine không có kết quả

VOV.VN -Xung đột và những cáo buộc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn của các bên ở Ukraine đã đẩy cuộc khủng hoảng thêm trầm trọng.
 

Ngày 5/11, đại diện của Nga, Ukraine, phe đối lập miền Đông Ukraine và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã có cuộc thảo luận kín tại Donetsk. Trong đó đề cập kế hoạch trao đổi tù nhân và phá hủy các vũ khí hạng nặng.

Phái bộ giám sát đặc biệt của OSCE tại miền Đông Ukraine bày tỏ quan ngại khi các bên không thực hiện đúng thỏa thuận ngừng bắn, đã đẩy diễn biến xung đột leo thang và khiến Ukraine sa lầy vào cuộc khủng hoảng và sự chia rẽ ngày càng sâu sắc.

Đại diện OSCE trao đổi về nhiệm vụ tại Ukraine (ảnh: AP)
Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc thảo luận, Phó chỉ huy phái bộ giám sát đặc biệt của OSCE Alexander Hug nói: Các bên tại Ukraine tiếp tục sử dụng nhiều loại vũ khí trong các cuộc giao tranh ở miền Đông.

Sự tin tưởng lẫn nhau giữa các bên vẫn ở mức độ rất thấp. OSCE có kế hoạch tăng số lượng giám sát viên lên 500 người tới Ukraine vào cuối năm nay.

Trong đó, 350 người sẽ tới Donetsk, Lugansk và Oblasts.

Ông Alexander Hug cũng khẳng định các bên đã nhất trí sẽ sớm tổ chức một cuộc gặp khác để thảo luận và tìm giải pháp cho vấn đề Ukraine.

Khủng hoảng Ukraine leo thang lên giai đoạn chia rẽ mới sau cuộc bầu cử gây tranh cãi của khu vực miền Đông cuối tuần trước.

Kết quả bỏ phiếu nhanh chóng đưa các nhà lãnh đạo đối lập tại Donetsk và Lugansk lên nắm quyền tại các nước Cộng hòa tự xưng ở miền Đông Ukraine. Động thái này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ chính quyền Kiev.

Mâu thuẫn Đông-Tây chưa bao giờ nguôi ngoai một lần nữa được chứng minh khi Nga hoan nghênh và ủng hộ ý nguyện của người dân miền Đông Ukraine, còn Mỹ và các nước châu Âu tuyên bố không chấp nhận cuộc bầu cử này, cũng như tuyên bố sẽ tăng cường trừng phạt Nga.

Trong khi đó, tiếp sau cáo buộc phe đối lập miền Đông vi phạm thỏa thuận Minsk, Thủ tướng Ukraine Arseni Yaseniuk hôm 5/11 tuyên bố tạm thời dừng chi trả ngân sách cho Donetsk và Lugansk, khoảng 2,6 tỷ USD.

Các khoản chi này sẽ chỉ được nối lại khi nào những khu vực này được "giải phóng". Tuy nhiên, ông Yaseniuk khẳng định tiếp tục cung cấp điện và khí đốt cho người dân ở vùng Đông-Nam trong mùa Đông này.

Còn phía lực lượng đối lập miền Đông Ukraine hôm qua cáo buộc chính phủ Ukraine có thể phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn Minsk.

Các nhà lãnh đạo của Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetskvà Lugansk ra tuyên bố chung khẳng định, việc Kiev bãi bỏ Quy chế đặc biệt cho miền Đông là hành động vi phạm có thể phá vỡ tiến trình đàm phán tại thủ đô Minsk của Belarus hồi đầu tháng 9.

Lực lượng đối lập Donetsk và Lugansk nói họ sẵn sàng hợp tác với Kiev xây dựng một thỏa thuận mới theo những quan điểm chính thức đã được đưa ra tại Minsk và tuân thủ tiến trình giải quyết hòa bình cuộc xung đột.

Thực tế đã cho thấy, một thỏa thuận ngừng bắn chính thức được ký kết tại Minsk đầu tháng 9 còn không giúp chấm dứt tiếng súng tại miền Đông Ukraine, thì với những chia rẽ ngày càng sâu sắc và giao tranh tiếp diễn hiện nay, các bên tại Ukraine còn rất xa mới tìm được giải pháp hòa giải./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine cho phép OSCE sử dụng máy bay không người lái ở miền Đông
Ukraine cho phép OSCE sử dụng máy bay không người lái ở miền Đông

VOV.VN - Các phi cơ này sẽ giám sát biên giới Nga-Ukraine.

Ukraine cho phép OSCE sử dụng máy bay không người lái ở miền Đông

Ukraine cho phép OSCE sử dụng máy bay không người lái ở miền Đông

VOV.VN - Các phi cơ này sẽ giám sát biên giới Nga-Ukraine.

Ukraine tiếp nhận 4 máy bay do thám đầu tiên cung cấp cho OSCE
Ukraine tiếp nhận 4 máy bay do thám đầu tiên cung cấp cho OSCE

VOV.VN -Trước đó, Tổng thống Ukraine đã đồng ý cho OSCE sử dụng máy bay không người lái để giám sát thực thi thỏa thuận ngừng bắn ở miền Đông.

Ukraine tiếp nhận 4 máy bay do thám đầu tiên cung cấp cho OSCE

Ukraine tiếp nhận 4 máy bay do thám đầu tiên cung cấp cho OSCE

VOV.VN -Trước đó, Tổng thống Ukraine đã đồng ý cho OSCE sử dụng máy bay không người lái để giám sát thực thi thỏa thuận ngừng bắn ở miền Đông.

Giám sát viên quốc tế chỉ trích OSCE về cuộc bầu cử miền Đông Ukraine
Giám sát viên quốc tế chỉ trích OSCE về cuộc bầu cử miền Đông Ukraine

VOV.VN - Các thành viên của OSCE đã không làm đúng nhiệm vụ giám sát cuộc bỏ phiếu ở miền Đông Ukraine, theo lời của giám sát viên quốc tế tại Donbass.

Giám sát viên quốc tế chỉ trích OSCE về cuộc bầu cử miền Đông Ukraine

Giám sát viên quốc tế chỉ trích OSCE về cuộc bầu cử miền Đông Ukraine

VOV.VN - Các thành viên của OSCE đã không làm đúng nhiệm vụ giám sát cuộc bỏ phiếu ở miền Đông Ukraine, theo lời của giám sát viên quốc tế tại Donbass.

Giải cứu các quan sát viên của OSCE bị bắt ở Ukraine
Giải cứu các quan sát viên của OSCE bị bắt ở Ukraine

VOV.VN - 8 quan sát viên của OSCE bị bắt giữ vào cuối tháng 5 vừa qua.

Giải cứu các quan sát viên của OSCE bị bắt ở Ukraine

Giải cứu các quan sát viên của OSCE bị bắt ở Ukraine

VOV.VN - 8 quan sát viên của OSCE bị bắt giữ vào cuối tháng 5 vừa qua.

Lực lượng ly khai Ukraine thả thêm 4 quan sát viên OSCE
Lực lượng ly khai Ukraine thả thêm 4 quan sát viên OSCE

VOV.VN - Động thái này của phe ly khai diễn ra trong bối cảnh quân đội Ukraine và phe ly khai đang thực thi lệnh ngừng bắn.

Lực lượng ly khai Ukraine thả thêm 4 quan sát viên OSCE

Lực lượng ly khai Ukraine thả thêm 4 quan sát viên OSCE

VOV.VN - Động thái này của phe ly khai diễn ra trong bối cảnh quân đội Ukraine và phe ly khai đang thực thi lệnh ngừng bắn.

Liên Hợp Quốc: Bầu cử ở miền Đông Ukraine vi phạm thỏa thuận Minsk
Liên Hợp Quốc: Bầu cử ở miền Đông Ukraine vi phạm thỏa thuận Minsk

VOV.VN - Trước đó, Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon cũng đã lên tiếng phản đối cuộc bầu cử đầy tranh cãi tại miền Đông Ukraine.

Liên Hợp Quốc: Bầu cử ở miền Đông Ukraine vi phạm thỏa thuận Minsk

Liên Hợp Quốc: Bầu cử ở miền Đông Ukraine vi phạm thỏa thuận Minsk

VOV.VN - Trước đó, Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon cũng đã lên tiếng phản đối cuộc bầu cử đầy tranh cãi tại miền Đông Ukraine.

Lãnh đạo phe đối lập tại miền Đông Ukraine tuyên thệ nhậm chức
Lãnh đạo phe đối lập tại miền Đông Ukraine tuyên thệ nhậm chức

VOV.VN - Nga cho biết, hai nhà lãnh đạo mới sẽ đại diện cho “nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk” đàm phán trực tiếp với Chính phủ Ukraine.

Lãnh đạo phe đối lập tại miền Đông Ukraine tuyên thệ nhậm chức

Lãnh đạo phe đối lập tại miền Đông Ukraine tuyên thệ nhậm chức

VOV.VN - Nga cho biết, hai nhà lãnh đạo mới sẽ đại diện cho “nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk” đàm phán trực tiếp với Chính phủ Ukraine.

Phe đối lập miền Đông cáo buộc Ukraine phá vỡ thỏa thuận hòa bình
Phe đối lập miền Đông cáo buộc Ukraine phá vỡ thỏa thuận hòa bình

VOV.VN- Lãnh đạo phe đối lập cho rằng Tổng thống Petro Poroshenko đã vi phạm thỏa thuận hòa bình khi hủy việc trao quy chế đặc biệt cho miền Đông.

Phe đối lập miền Đông cáo buộc Ukraine phá vỡ thỏa thuận hòa bình

Phe đối lập miền Đông cáo buộc Ukraine phá vỡ thỏa thuận hòa bình

VOV.VN- Lãnh đạo phe đối lập cho rằng Tổng thống Petro Poroshenko đã vi phạm thỏa thuận hòa bình khi hủy việc trao quy chế đặc biệt cho miền Đông.

OSCE đánh giá cuộc bầu cử Quốc hội ở Ukraine tự do và công bằng
OSCE đánh giá cuộc bầu cử Quốc hội ở Ukraine tự do và công bằng

VOV.VN - Quan sát viên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã đánh giá cuộc bầu cử Quốc hội ở Ukraine là “tự do và công bằng”.

OSCE đánh giá cuộc bầu cử Quốc hội ở Ukraine tự do và công bằng

OSCE đánh giá cuộc bầu cử Quốc hội ở Ukraine tự do và công bằng

VOV.VN - Quan sát viên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã đánh giá cuộc bầu cử Quốc hội ở Ukraine là “tự do và công bằng”.