Thế giới 24h: Dấu hiệu đối đầu Triều Tiên - Hàn Quốc

VOV.VN - Sớm nay 10/3, Triều Tiên đã bắn 2 tên lửa tầm ngắn từ khu vực Kangwon, tỉnh Bắc Hwanghae ra khu vực ngoài khơi phía Đông nước này, trên biển Nhật Bản.

1.Triều Tiên cũng thông báo sẽ hủy toàn bộ các thỏa thuận liên quan tới hợp tác và trao đổi kinh tế liên Triều.

Khu công nghiệp chung Keasong giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. (ảnh: Reuters)

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA)  dẫn thông tin từ Ủy ban thống nhất hòa bình của Triều Tiên cho biết, kể từ thời điểm này, CHDCND Triều Tiên sẽ coi các thỏa thuận hợp tác kinh tế và trao đổi liên Triều là không hợp lệ, đồng thời phong tỏa toàn bộ tài sản của các doanh nghiệp Hàn Quốc trên lãnh thổ Triều Tiên, chủ yếu liên quan đến dự án khu du lịch núi Kim Cương và khu công nghiệp Keasong.

Động thái trên nhằm đáp trả việc Hàn Quốc đơn phương trừng phạt Triều Tiên do nước này tiến hành vụ thử hạt nhân hôm 6/1 và phóng tên lửa hôm 7/2.

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết, quân đội Hàn Quốc đang theo dõi chặt chẽ các động thái của Triều Tiên, đồng thời duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao. 

 2. Philippines sẽ thuê của Nhật Bản 5 máy bay TC-90 nhằm củng cố năng lực của lực lượng hải quân trong việc tuần tra bảo vệ lãnh thổ.

Reuters đưa tin, Tổng thống Philippines ngày 9/3 đã công bố việc thuê 5 máy bay của Nhật Bản để giúp nước này tuần tra khu vực tranh chấp ở Biển Đông trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường sự hiện diện quân sự tại khu vực này.

Sau nhiều năm tập trung đối phó với các cuộc nổi dậy trong nước, quân đội Philippines đã chuyển trọng tâm sang việc bảo vệ lãnh thổ. Chính quyền nước này đã phân bổ khoản ngân sách trị giá 83 tỷ peso (khoảng 1,7 tỷ USD) đến năm 2017 để nâng cấp và hiện đại hóa lực lượng không quân và hải quân.

Các đồng minh như Mỹ và Hàn Quốc đã đề nghị hỗ trợ nâng cấp năng lực các máy bay của ông Philippines và ông Aquino hồi đầu năm từng công bố đã tiếp nhận hai chiếc máy bay vận tải C-130 được tân trang lại của Mỹ.

Theo kế hoạch, quân đội Philippines sẽ được trang bị một phi đội máy bay chiến đấu đa nhiệm, hệ thống tên lửa đất đối không cũng như các máy bay cảnh báo sớm và máy bay không người lái.

3. AP ngày 10/3 dẫn nguồn tin của các quan chức Mỹ và Iraq giấu tên cho biết, đặc nhiệm Mỹ đã bắt giữ kẻ cầm đầu nhóm phát triển vũ khí hóa học của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong một cuộc đột kích ở miền bắc Iraq hồi tháng trước.

Kẻ bị bắt là Sleiman Daoud al-Afari, một người đàn ông khoảng 50 tuổi. Một quan chức quốc phòng Mỹ nói với AP cho biết: “Chúng tôi đã thu thập nhiều thông tin để tiến hành chiến dịch”.

Trong khi đó, hai quan chức của Iraq cho biết, kẻ cầm đầu nhóm phát triển vũ khí hóa học của IS bị bắt lần này là Sleiman Daoud al-Afari, một người đàn ông khoảng 50 tuổi.

Giới chức Iraq cho hay al-Afari từng làm việc trong Cơ quan Công nghiệp hóa Quân sự dưới thời ông Saddam Hussein. Nhiệm vụ chính của al-Afari là nghiên cứu về vũ khí hóa học và sinh học.

Al-Afari bị bắt sau một cuộc đột kích của đặc nhiệm Mỹ vào thị trấn Tal Afar, phía bắc Iraq.

Theo lời khai của al-Afari, IS đã có khả năng chuyển đổi khí mù tạt thành dạng bột để dùng trong các cuộc pháo kích và nhiều lần sử dụng hợp chất “lưu huỳnh mù tạt” trong các cuộc tấn công ở Iraq và Syria.

4.Nga đã chuẩn bị để cho phép các bác sĩ Ukraine được tiếp cận với nữ phi công Savchenko đang bị Nga giam giữ và xét xử.

Nữ phi công Savchenko. (ảnh: openrussia.org)

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin hôm qua (09/03) đã có cuộc điện đàm nhằm giải quyết vụ nữ phi công người Ukraine tên là Nadiya Savchenko tuyệt thực trong khi đang bị Nga giam giữ và xét xử.

Nguồn tin Bộ Ngoại giao Nga cho biết, tại cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã thông báo với phía Ukraine rằng, Nga đã chuẩn bị để cho phép các bác sĩ Ukraine được tiếp cận với nữ phi công Savchenko,  đang bị xét xử tại Nga. Tuy nhiên, cách ứng xử của nữ phi công này tại tòa đã khiến việc tiếp cận trở nên khó khăn hơn. Ngoại trưởng Nga cũng cho biết, nữ phi công này vẫn đang trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Nữ phi công Savchenko đang bị xét xử tại tòa án thành phố  Donetsk thuộc tỉnh Rostov của Nga sau khi bị bắt giữ hồi giữa năm 2014. Nữ phi công này bị cáo buộc đã chỉ điểm cho một vụ tấn công bằng đạn cối của quân đội Ukraine làm 2 nhà báo Nga đang tác nghiệp ở miền Đông Ukraine thiệt mạng. Savchenko có thể phải chịu mức án lên tới 23 năm tù giam. Để phản đối việc bị bắt giữ, nữ phi công 35 tuổi này đã từng tuyệt thực hơn 80 ngày.

5. Đêm qua (giờ địa phương) đã xảy ra một vụ xả súng ở gần thành phố Pittsburgh, thuộc bang Pennsylvania, Mỹ, làm ít nhất 5 người thiệt mạng và một số người khác bị thương.

Hiện trường vụ xả súng. (ảnh: Twitter)

Kênh truyền hình WPXI (Mỹ) cho biết, thủ phạm đã nổ súng giết hại 4 người đàn ông và 1 người phụ nữ tại một khu dân cư ở Wilkinsburg, cách thành phố Pittsburgh 13km về phía đông.

Một nhân chứng tại hiện trường cho biết đã nghe thấy ít nhất 20 tiếng súng nổ. Theo WPXI,  có 7 hoặc 8 người đã bị bắn và có ít nhất 2 tay súng liên quan đến vụ việc này.

Wilkinsburg là thành phố nhỏ với khoảng 16.000 dân, chủ yếu là những người thu nhập thấp và trung bình. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cảnh sát thành phố Pittsburgh điều tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc nỗ lực truy tìm dấu vết vụ bắn tên lửa của Triều Tiên
Hàn Quốc nỗ lực truy tìm dấu vết vụ bắn tên lửa của Triều Tiên

Hai tên lửa Scud, sau khi rời bệ phóng đã bay được khoảng 500km trước khi rơi xuống vùng biển ngoài khơi thành phố cảng Wonsana, Nhật Bản.

Hàn Quốc nỗ lực truy tìm dấu vết vụ bắn tên lửa của Triều Tiên

Hàn Quốc nỗ lực truy tìm dấu vết vụ bắn tên lửa của Triều Tiên

Hai tên lửa Scud, sau khi rời bệ phóng đã bay được khoảng 500km trước khi rơi xuống vùng biển ngoài khơi thành phố cảng Wonsana, Nhật Bản.

Trung-Hàn tăng cường các lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên
Trung-Hàn tăng cường các lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên

VOV.VN - Trung Quốc đã ngăn một tàu chở hàng Triều Tiên cập cảng nước này trong khi Hàn Quốc áp lệnh trừng phạt lên một số cá nhân và công ty Triều Tiên.

Trung-Hàn tăng cường các lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên

Trung-Hàn tăng cường các lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên

VOV.VN - Trung Quốc đã ngăn một tàu chở hàng Triều Tiên cập cảng nước này trong khi Hàn Quốc áp lệnh trừng phạt lên một số cá nhân và công ty Triều Tiên.

Nhật Bản nổi giận khi Triều Tiên phóng tên lửa vào vùng biển của mình
Nhật Bản nổi giận khi Triều Tiên phóng tên lửa vào vùng biển của mình

VOV.VN -Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida nhấn mạnh rằng đây là hành vi cực kỳ phản cảm.

Nhật Bản nổi giận khi Triều Tiên phóng tên lửa vào vùng biển của mình

Nhật Bản nổi giận khi Triều Tiên phóng tên lửa vào vùng biển của mình

VOV.VN -Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida nhấn mạnh rằng đây là hành vi cực kỳ phản cảm.

Triều Tiên cắt đứt quan hệ với Hàn Quốc
Triều Tiên cắt đứt quan hệ với Hàn Quốc

VOV.VN - Triều Tiên hôm nay 10/3 thông báo, nước này sẽ hủy toàn bộ các thỏa thuận liên quan tới hợp tác và trao đổi kinh tế liên Triều.

Triều Tiên cắt đứt quan hệ với Hàn Quốc

Triều Tiên cắt đứt quan hệ với Hàn Quốc

VOV.VN - Triều Tiên hôm nay 10/3 thông báo, nước này sẽ hủy toàn bộ các thỏa thuận liên quan tới hợp tác và trao đổi kinh tế liên Triều.

Đòn tấn công “chặt đầu” của quân đội Hàn Quốc và Triều Tiên là gì?
Đòn tấn công “chặt đầu” của quân đội Hàn Quốc và Triều Tiên là gì?

VOV.VN - Gần đây việc các bên đề cập đến đòn tấn công quân sự kiểu “chặt đầu” đang làm cho tình hình bán đảo Triều Tiên thêm căng thẳng.

Đòn tấn công “chặt đầu” của quân đội Hàn Quốc và Triều Tiên là gì?

Đòn tấn công “chặt đầu” của quân đội Hàn Quốc và Triều Tiên là gì?

VOV.VN - Gần đây việc các bên đề cập đến đòn tấn công quân sự kiểu “chặt đầu” đang làm cho tình hình bán đảo Triều Tiên thêm căng thẳng.