Thế giới 24h: Hongkong rối loạn vì vụ tàu cao tốc va chạm “vật thể lạ”
VOV.VN - Tối 25/10, một vụ va chạm kinh hoàng giữa phà cao tốc từ Hongkong đi Macau với một vật chưa thể xác định đã làm ít nhất 124 người thương vong, theo BBC
1, South China Morning Post cho biết, nhiều hành khách sau cú va chạm đã bất tỉnh. Một người có mặt trên tàu nói rằng: “Máu chảy rất nhiều. Đa số mọi người bị chấn thương ở cổ, tay và chân sau cú đâm với tốc độ cao”.
Vẫn còn nhiều người trong tình trạng nguy kịch sau vụ tai nạn. (ảnh: EPA). |
Ngay sau vụ tai nạn, con phà bị mất điện khiến mọi người càng hoảng loạn. Lúc đó là khoảng 19h, Chính quyền Hongkong khẩn trương triển khai cứu hộ 163 hành khách và 11 thành viên thủy thủ đoàn đang mắc kẹt trên con phà gần Siu A Chau, một đảo thuộc cụm đảo Soko.
Tham gia hoạt động cứu hộ bao gồm sở cứu hỏa và cảnh sát biển. Đến thời điểm hiện tại, họ đã đưa được 134 người vào đất liền.
Lực lượng an ninh cũng ngay lập tức tiến hành điều tra vụ tai nạn xem “vật thể lạ không xác định” đâm phải chiếc phà là vật thể gì.
2, Nhóm Nhà nước hồi giáo tự xưng (IS) mới đây đã lần đầu tiên tuyên chiến với Israel, dọa sẽ xóa sổ người Do Thái.
Các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS). (ảnh: AFP). |
Theo Kênh truyền hình số 2 của Israel, IS đưa ra lời đe dọa bằng tiếng Do Thái, ngôn ngữ chính thức của Israel, trong đó thề sẽ trả thù cho các hành động đàn áp của Israel chống người Palestine.
Một trong những đoạn được trích dẫn từ lời đe dọa của IS là “sẽ không chừa một mống người Do Thái nào tại Jerusalem”. Cùng với việc đăng tải lời đe dọa của IS, kênh truyền hình Israel cũng nhận định, cuộc chiến thực sự vẫn chưa bắt đầu.
3, Ngày 25/10, cử tri Ukraine đi bỏ phiếu bầu cử địa phương- được xem là bước đi quan trọng nhằm đánh giá lại kế hoạch "hướng Tây" của ông Poroshenko.
Tổng thống đương nhiệm Ukraine Petro Poroshenko (phải) và vợ bỏ phiếu vào ngày 25/10. (ảnh: AFP). |
Các điểm bỏ phiếu tại Ukraine mở cửa lúc 8h sáng 25/10 (giờ địa phương, tức 13h giờ Hà Nội) và đóng cửa lúc 20h cùng ngày. Cử tri sẽ chọn ra gần 11.000 đại biểu hội đồng địa phương, trong đó gần 1.000 đại biểu hội đồng các làng.
Có 134 quan sát viên chính thức và hơn 1.400 đại diện các tổ chức nước ngoài tham gia giám sát bầu cử. Đây là lần đầu tiên cuộc bỏ phiếu được tổ chức theo luật mới, theo đó đại biểu hội đồng các làng được bầu theo nguyên tắc đa số.
4, Quan hệ giữa Nga và Ukraine lại vừa nảy sinh những căng thẳng mới sau khi cả hai nước cùng lúc áp dụng lệnh cấm bay lẫn nhau.
Máy bay của hãng hàng không Aeroflot, Nga. (ảnh: Reuters) |
Theo tính toán, cả hai nước đều sẽ phải chịu thiệt hại trực tiếp về kinh tế lên tới 110 triệu USD mỗi năm bởi các lệnh cấm bay này.
Sau khi cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine tại Bruselles (Bỉ) vào phút chót để tìm ra một giải pháp cho lệnh cấm bay bị thất bại vào tối 23/10, Ukraine chính thức thông báo, kể từ ngày 25/10 sẽ đóng cửa không phận đối với 25 hãng hàng không, trong đó có các Hãng Aeroflot, Transaeco của Nga.
5, Mới đây, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair cho biết ông cảm thấy“hối tiếc về lỗi lầm trong cuộc chiến Iraq” trong cuộc trao đổi mới đây với phóng viên Fareed Zakaria của kênh truyền hình Mỹ CNN.
Cựu Thủ tướng Tony Blair. (Ảnh: MSNBC). |
Ông Tony Blair đã xin lỗi về các lỗi lầm phạm phải trong cuộc chiến Iraq 2003 và thừa nhận xung đột này có thể đã tạo ra sự trỗi dậy của các phần tử Nhà nước Hồi giáo bạo tàn.
Trong cuộc phỏng vấn này, ông Blair xin lỗi về những yếu tố liên quan đến cuộc chiến này.
Mặc dù vậy, cựu Thủ tướng Anh từ chối xin lỗi tổng thể về cuộc chiến Iraq. Ông này cho rằng Iraq dẫu sao vẫn tốt đẹp hơn bất kể sự hoành hành của IS./.