Thế giới 24h: Nga không kích đập tan cuộc tấn công Hama (Syria) của IS

VOV.VN- Các máy bay chiến đấu của Nga đã tiến hành các cuộc không kích nhằm đẩy lui một cuộc tấn công của IS vào thành phố Hama ở Syria.

1. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov ngày 11/11 cho biết: “Dựa trên các thông tin mà phe đối lập Syria chia sẻ và được các tướng lĩnh nước này xác nhận, IS dự định mở một cuộc tấn công vào thành phố Hama từ nhiều hướng khác nhau. Tuy nhiên, kế hoạch này của chúng đã phá sản sau khi bị Không quân Nga liên tục không kích chính xác trong vòng 48 giờ qua”.

Một chiếc Su-25 phóng tên lửa vào các mục tiêu IS. Ảnh Bộ Quốc phòng Nga

Ông Konashenkov nói thêm rằng, sau khi thất bại, IS quay sang tìm cách dựng hàng rào phòng thủ và đặt mìn nhằm ngăn chặn bước tiến của quân Chính phủ Syria.

Cũng theo lời ông Konashenkov, trong 2 ngày qua, Không quân Nga đã tiến hành 85 đợt không kích vào 277 mục tiêu IS tại 6 tỉnh của Syria, bao gồm Aleppo, Damascus, Latakia, Hama, Homs và Idlib.

2. Thượng Nghị sĩ John McCain tuyên bố, Lầu Năm Góc cần phải nêu rõ mục đích đưa tàu chiến tuần tra trong khu vực 12 hải lý ở các đảo mà Trung Quốc cải tạo phi pháp ở Biển Đông.

Tuyên bố của ông McCain được đưa ra trong bối cảnh ngày 27/10, Mỹ đã điều tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Lassen vào tuần tra quanh khu vực 12 hải lý tại các đảo nhân tạo nói trên.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Lassen. Ảnh AP

Trong bức thư gửi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter ngày 9/11, ông McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, nhấn mạnh, điều cần thiết nhất lúc này là tránh gây hiểu nhầm về mục đích thực sự của quân đội Mỹ.

Bức thư của ông McCain có đoạn: “Tôi tin rằng, điều quan trọng nhất là Bộ Quốc phòng Mỹ cần phải công khai công bố mục đích thực sự của hoạt động tuần tra này cũng như các hoạt động tương tự trong tương lai”.

3. Hai quan chức Mỹ giấu tên ngày 11/11 cho biết, chiếc máy bay A321 của Nga bị rơi ở Ai Cập do bị gài chất nổ quân sự và nhiều khả năng là C4.

Ngoài ra, 2 quan chức nói trên cũng bày tỏ sự thiếu tin tưởng vào các nhà điều tra Nga và Ai Cập.

Hiện trừng vụ máy bay Nga rơi tại Ai Cập. Ảnh AP

Phát biểu trên kênh CNN của Mỹ, một trong hai quan chức này cho rằng: “Nga đã tỏ ra thiếu minh bạch trong quá trình điều tra. Điều này khiến chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi không bao giờ nhận được thông tin đầy đủ về nguyên nhân vụ rơi máy bay”.

Tuyên bố trên cũng nhận được sự đồng tình của giới chức Anh, những người cũng khẳng định, chiếc máy bay Nga bị tấn công bởi IS.

Ngoại trưởng Anh Philip Hammond thậm chí còn tuyên bố: “Chỉ cần một vài cân thuốc nổ và thiết bị hẹn giờ là bạn sẽ làm được vụ này. Tất nhiên, việc này không đơn giản như những gì những học sinh trung học được học ở trường”.

Mặc dù vậy, ông Hammond vẫn bày tỏ tin tưởng vào cuộc điều tra chính thức: “Câu trả lời rõ ràng nhất về việc máy bay Nga có bị gài bom hay không chỉ có thể có được từ việc khám nghiệm hiện trường. Giới chức Ai Cập và Nga sẽ phải trả lời câu hỏi đó”.

4. Các đặc vụ Mỹ đã bắt giữ 2 cháu trai của Đệ nhất phu nhân Venezuela với cáo buộc tìm cách vận chuyển 800kg cocaine vào Mỹ.

Hai thanh niên Efrain Antonio Campo Flores và Francisco Flores de Freitas đã bị cảnh sát Haiti bắt giữ ngày 10/11 và bàn giao cho các đặc vụ Mỹ để đưa 2 người này về New York ngay trong ngày. Cả 2 sẽ ra hầu tòa tại New York trong ngày hôm nay (12/11 theo giờ địa phương).

Ảnh minh họa. Ảnh AFP

Theo đó, trước khi lên máy bay, Campo Flores, 29 tuổi, cho biết mình là cháu trai của Đệ nhất phu nhân Cilia Flores và được bà này nuôi nấng.

Người còn lại cũng nhận mình là cháu của bà Cilia Flores- người phụ nữ đầu tiên giữ chức Chủ tịch Quốc hội Venezuela (hiện đã thôi chức vụ này) và từng là luật sư bào chữa cho cố Tổng thống Hugo Chavez.

Cả hai người này được cho là đã tìm cách liên lạc với một đặc vụ của Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ tại Honduras hồi tháng 10 để đề nghị người này giúp đưa 800kg cocaine vào Mỹ.

Sau đó, tại Venezuela, hai người này đã cung cấp cho đặc vụ này 1kg cocaine để chứng minh chất lượng số hàng của mình.

5. Bộ Ngoại giao Philippines ra tuyên bố: “Phiên tranh tụng vụ Philippines kiện Trung Quốc theo đúng Phụ lục VII của Công ước Liên Hợp Quốc về luật Biển (UNCLOS) sẽ diễn ra từ ngày 24-30/11/2014 tại La Haya (Hà Lan).

Phần tranh tụng của Philippines sẽ xoay quanh quyền đánh bắt cá và khai thác tài nguyên ở Biển Đông.

Một phiên tranh tụng tại PCA. Ảnh PCA

Điều này là bởi, dù tuyên bố không tham gia vụ kiện này, Trung Quốc vẫn tuyên bố mình có chủ quyền đối với hầu khắp Biển Đông dựa trên cái gọi là “đường 9 đoạn” dù cách phân giới theo kiểu “đường 9 đoạn” này không hề được quy định trong UNCLOS và khẳng định các nước không có quyền đánh bắt cá và khai thác tài nguyên tại đây.

Thậm chí, Trung Quốc còn nhấn mạnh, đường 9 đoạn này được thiết lập dựa trên những chứng cứ lịch sử mà nước này đang sở hữu.

Tuy nhiên, Phó Chánh án Cao cấp Tòa án Tối cao Philippines Antonio Carpio khẳng định, ngay cả những bản đồ cổ xưa của Trung Quốc cũng hoàn toàn chứng minh điều ngược lại với những gì mà nước này vẫn tuyên bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga phản đối mọi sức ép đòi Tổng thống Syria Assad phải ra đi
Nga phản đối mọi sức ép đòi Tổng thống Syria Assad phải ra đi

VOV.VN- Ngoại trưởng Nga Lavrov ngày 9/11 khẳng định, vòng đàm phán sắp tới về vấn đề Syria sẽ không chỉ tập trung vào việc ông Assad phải ra đi.

Nga phản đối mọi sức ép đòi Tổng thống Syria Assad phải ra đi

Nga phản đối mọi sức ép đòi Tổng thống Syria Assad phải ra đi

VOV.VN- Ngoại trưởng Nga Lavrov ngày 9/11 khẳng định, vòng đàm phán sắp tới về vấn đề Syria sẽ không chỉ tập trung vào việc ông Assad phải ra đi.

Thế giới 24h: Syria đập tan cuộc bao vây của IS tại căn cứ quân sự
Thế giới 24h: Syria đập tan cuộc bao vây của IS tại căn cứ quân sự

VOV.VN - Được sự yểm trợ của không quân Nga, quân đội Syria đã đập tan cuộc bao vây mà IS thực hiện đối với căn cứ quân sự Syria trong suốt hơn 2 năm qua.

Thế giới 24h: Syria đập tan cuộc bao vây của IS tại căn cứ quân sự

Thế giới 24h: Syria đập tan cuộc bao vây của IS tại căn cứ quân sự

VOV.VN - Được sự yểm trợ của không quân Nga, quân đội Syria đã đập tan cuộc bao vây mà IS thực hiện đối với căn cứ quân sự Syria trong suốt hơn 2 năm qua.

Thế giới 24h: Định đánh úp binh sĩ Syria, 58 tay súng IS bị tiêu diệt
Thế giới 24h: Định đánh úp binh sĩ Syria, 58 tay súng IS bị tiêu diệt

VOV.VN- Quân đội Syria đã dập tắt cuộc tấn công bất ngờ của IS vào căn cứ không quân của nước này ở thành phố Deir ez-Zor và tiêu diệt 58 phiến quân.

Thế giới 24h: Định đánh úp binh sĩ Syria, 58 tay súng IS bị tiêu diệt

Thế giới 24h: Định đánh úp binh sĩ Syria, 58 tay súng IS bị tiêu diệt

VOV.VN- Quân đội Syria đã dập tắt cuộc tấn công bất ngờ của IS vào căn cứ không quân của nước này ở thành phố Deir ez-Zor và tiêu diệt 58 phiến quân.

“Giải pháp về vấn đề Syria không nên chỉ chăm chăm vào ông Assad”
“Giải pháp về vấn đề Syria không nên chỉ chăm chăm vào ông Assad”

VOV.VN- Tổng thống Iran Rouhani nhấn mạnh, bất kỳ giải pháp nào liên quan đến Syria cũng không nên chỉ chăm chăm tính đến việc đi hay ở của ông Assad.

“Giải pháp về vấn đề Syria không nên chỉ chăm chăm vào ông Assad”

“Giải pháp về vấn đề Syria không nên chỉ chăm chăm vào ông Assad”

VOV.VN- Tổng thống Iran Rouhani nhấn mạnh, bất kỳ giải pháp nào liên quan đến Syria cũng không nên chỉ chăm chăm tính đến việc đi hay ở của ông Assad.