Thế giới 24h: Ngày tàn của khủng bố IS thực sự đã cận kề?

VOV.VN - Các lực lượng chống khủng bố đang siết chặt thòng lọng quanh cổ Tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở cả Syria, Iraq và Libya.

1. Cuộc chiến chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria và Iraq gần đây đạt được nhiều chiến thắng với việc các nước này giành lại nhiều lãnh thổ đã mất.

Xe tăng quân đội Syria tiến sát "thủ phủ" Raqqa của IS. Ảnh AP.

Những thông tin chiến trường cho thấy, từ ngày 7/6 quân đội Syria được Nga và Iran hậu thuẫn đã vượt qua ranh giới tỉnh Raqqa tiến đánh vào vùng lãnh thổ do IS chiếm đóng ở phía Đông của tỉnh Hama, mở đường cho quân đội Syria tiến vào sào huyệt của Tổ chức IS. Trong khi đó, chiến dịch tiến đánh vào thành phố Aleppo cũng đã giải phóng được nhiều làng mạc, thị trấn khỏi lực lượng Hồi giáo cực đoan IS và phiến quân khủng bố Mặt trận Nursa.

Tận dụng những lợi thế trên thực địa, hôm qua trong cuộc gặp ở thủ đô Tehran, Bộ trưởng Quốc phòng 3 nước Nga, Iran và Syria đã nhất trí sẽ tiến hành cuộc chiến “quyết định theo một kế hoạch chung và các ưu tiên rõ ràng” tiêu diệt tất cả nhóm khủng bố trong khu vực với mục đich là gây trở ngại hoặc ngăn chặn các nguồn hậu thuẫn về chính trị, vũ khí giúp các nhóm khủng bố mở rộng phạm vi hoạt động.

Trên chiến trường Iraq, được sự yểm trợ từ các máy bay liên quân do Mỹ dẫn đầu, lực lượng an ninh nước này đã giải phóng thêm được nhiều khu vực ở tỉnh Anbar ở miền Tây từ tay IS và đang siết chặt vòng vây IS ở thành phố Fallujah.

2. Chính phủ Mỹ vừa cấp phép cho 6 hãng hàng không của nước này mở đường bay trực tiếp đến Cuba từ mùa thu năm nay.

Một chiếc máy bay của hãng American Airlines. (ảnh: charlotteobserver.com).

Thông báo của Bộ Giao thông Mỹ đưa ra ngày 10/6 cho biết, 6 hãng hàng không được mở đường bay thẳng đến Cuba gồm American Airlines, Frontier Airlines, JetBlue Airways, Silver Airways, Southwest Airlines và Sun Country Airlines. 

Những chuyến bay này sẽ khởi hành từ 5 thành phố của Mỹ là  Miami, Fort Lauderdale, Chicago, Philadelphia và Minneapolis.

3. Hôm 10/6 ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa – Donald Trump đã gửi đi thông điệp kêu gọi sự hòa hợp, đoàn kết giữa các sắc tộc ở Mỹ.

Ứng viên Donald Trump. Ảnh:wvgazettemail.com

Ông Trump đưa ra thông điệp trên tại một hội nghị đạo Tin lành. Động thái này là nhằm xoa dịu các quan ngại về việc ông trước đó lên tiếng chỉ trích một thẩm phán Mỹ gốc Mexico.

Khác với phong cách tự do mọi khi, lần này ông Trump đã đọc một diễn văn viết cẩn thận, sử dụng cả máy nhắc để hỗ trợ. Đây là một phần trong chiến dịch mới của ứng viên bầu cử Tổng thống Mỹ này nhằm hạ thấp mức độ dữ dằn trong những phát ngôn bạo miệng của mình.

Donald Trump nhấn mạnh rằng ông sẽ đại diện cho tất cả các công dân Mỹ nếu được bầu làm Tổng thống vào ngày 8/11.

Donald Trump tuyên bố: “Tự do toàn diện có nghĩa rằng không ai bị phán xét dựa vào chủng tộc hay màu da của họ. Ngay lúc này đây, chúng ta đang ở trong một quốc gia bị chia rẽ nặng. Chúng ta sẽ mang mọi người trong đất nước xích lại gần nhau”.

4. Bộ trưởng Nội vụ các nước Liên minh châu Âu (EU) hôm 10/6 tán thành việc thắt chặt quy định về mua và sở hữu súng trong khối.

(Ảnh: YouTube)

Động thái này xuất hiện sau các vụ tấn công khủng bố ở Paris, Pháp, và Brussels, Bỉ, cuối năm 2015, đầu 2016.

Theo đó, các nước nhất trí thêm một số loại vũ khí vào danh sách cấm không cho dân thường sở hữu, đồng thời ban hành những luật chung để ngăn chặn những khẩu súng đã bị vô hiệu hóa lại được tái sử dụng và cải thiện hệ thống đánh dấu nhận diện súng đạn.

5. Tối 10/6, Euro 2016 đã khai mạc tại sân vận động Stade de France, ngoại ô Paris với màn biểu diễn cuốn hút và trận khai màn giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Rumania.

Sân Stade de France trong đêm khai mạc. (ảnh: Getty)

Tuy nhiên, bên ngoài sân, tình hình chính trị xã hội của Pháp vẫn căng thẳng với tranh cãi giữa chính phủ và các nghiệp đoàn lao động, an ninh được siết chặt tối đa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên minh châu Âu thắt chặt kiểm soát súng
Liên minh châu Âu thắt chặt kiểm soát súng

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ các nước Liên minh châu Âu (EU) hôm 10/6 tán thành việc thắt chặt quy định về mua và sở hữu súng trong khối.

Liên minh châu Âu thắt chặt kiểm soát súng

Liên minh châu Âu thắt chặt kiểm soát súng

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ các nước Liên minh châu Âu (EU) hôm 10/6 tán thành việc thắt chặt quy định về mua và sở hữu súng trong khối.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiếp tục thất thủ tại Libya
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiếp tục thất thủ tại Libya

VOV.VN - Sau Iraq và Syria, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiếp tục bị đánh bật khỏi những cứ điểm mà chúng từng nắm giữ tại Libya.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiếp tục thất thủ tại Libya

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiếp tục thất thủ tại Libya

VOV.VN - Sau Iraq và Syria, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiếp tục bị đánh bật khỏi những cứ điểm mà chúng từng nắm giữ tại Libya.

Hứng nhiều chỉ trích, ứng viên Trump kêu gọi đoàn kết sắc tộc
Hứng nhiều chỉ trích, ứng viên Trump kêu gọi đoàn kết sắc tộc

VOV.VN - Hôm 10/6 ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa – Donald Trump đã gửi đi thông điệp kêu gọi sự hòa hợp, đoàn kết giữa các sắc tộc ở Mỹ.

Hứng nhiều chỉ trích, ứng viên Trump kêu gọi đoàn kết sắc tộc

Hứng nhiều chỉ trích, ứng viên Trump kêu gọi đoàn kết sắc tộc

VOV.VN - Hôm 10/6 ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa – Donald Trump đã gửi đi thông điệp kêu gọi sự hòa hợp, đoàn kết giữa các sắc tộc ở Mỹ.

Đánh bom kép gần thủ đô Damascus của Syria gây thương vong
Đánh bom kép gần thủ đô Damascus của Syria gây thương vong

VOV.VN - Hai vụ đánh bom liều chết xảy ra ở thị trấn Sayyidah Zaynab phía nam thủ đô Syria Damacus khiến ít nhất 2 người chết, 3 người bị thương.

Đánh bom kép gần thủ đô Damascus của Syria gây thương vong

Đánh bom kép gần thủ đô Damascus của Syria gây thương vong

VOV.VN - Hai vụ đánh bom liều chết xảy ra ở thị trấn Sayyidah Zaynab phía nam thủ đô Syria Damacus khiến ít nhất 2 người chết, 3 người bị thương.

Pháp sẽ đăng cai Hội nghị bảo vệ trẻ em vùng xung đột vào đầu 2017
Pháp sẽ đăng cai Hội nghị bảo vệ trẻ em vùng xung đột vào đầu 2017

VOV.VN - Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault cho biết, Pháp sẽ đăng cai Hội nghị về bảo vệ trẻ em ở vùng xung đột vào đầu năm tới.

Pháp sẽ đăng cai Hội nghị bảo vệ trẻ em vùng xung đột vào đầu 2017

Pháp sẽ đăng cai Hội nghị bảo vệ trẻ em vùng xung đột vào đầu 2017

VOV.VN - Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault cho biết, Pháp sẽ đăng cai Hội nghị về bảo vệ trẻ em ở vùng xung đột vào đầu năm tới.