Thế giới 24h: Nhật tăng ngân sách quốc phòng đối phó với Trung Quốc

VOV.VN- Nội các Nhật Bản ngày 24/12 đã thông qua khoản ngân sách quốc phòng ở mức kỷ lục nhằm tăng cường sức mạnh của lực lượng quân đội.

1. Khoản ngân sách quốc phòng trị giá 41,8 tỷ USD trong năm tài khóa 2016 (bắt đầu vào tháng 4 tới) sẽ tập trung vào việc bảo vệ chuỗi đảo ở phía Nam nước này, bao cả Okinawa và vùng biển kéo dài đến sát Đài Loan (Trung Quốc).

Hải quân Nhật Bản sẽ được ưu tiên tăng cường sức mạnh để đối phó với tham vọng của Trung Quốc ở biển Hoa Đông. Ảnh AP

Với mức tăng 1,5% so với năm tài khóa 2015, khỏan ngân sách quốc phòng nói trên đã đạt mức cao kỷ lục tại Nhật Bản và đánh dấu năm thứ 4 liên tiếp Nhật Bản tăng chi tiêu ngân sách quốc phòng.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản dự định sẽ mua 17 trực thăng tuần tra Hải quân SH-60K, 3 máy bay không người lái Global Hawk, 6 máy bay chiến đấu tàng hình F-35 và 4 máy bay V-22 Osprey- loại máy bay có khả năng cơ động như trực thăng và tầm hoạt động rộng như các máy bay chiến đấu thông thường.

Việc tăng chi tiêu ngân sách quốc phòng của Nhật Bản cũng cho thấy nước này cực kỳ quan ngại trước khả năng leo thang căng thẳng với Trung Quốc về vấn đề tranh chấp một số nhóm đảo ở biển Hoa Đông. Trung Quốc cũng đã mạnh tay chi tiêu quốc phòng và khiến cả Nhật Bản và Mỹ phải lo ngại.

Trong những năm gần đây, các lực lượng Hải quân, Không quân và tuần duyên Trung Quốc đã liên tục tăng cường hoạt động của mình tại các vùng biển gần Nhật Bản nhằm phô trương sức mạnh quân sự của nước này trong khu vực cũng như củng cố những yêu sách về chủ quyền của nước này đối với một số nhóm đảo còn tranh chấp giữa hai bên ở biển Hoa Đông.

2. Lực lượng an ninh Iraq sắp chiếm lại được hoàn toàn thành phố chiến lược Ramadi, thuộc tỉnh Anbar từ tay IS.

Binh sĩ Iraq đang giành ưu thế trước IS ở Ramadi. Ảnh Reuters

Hãng tin Reuters phát những cảnh quay cho thấy lực lượng an ninh, và binh lính Iraq đang bao vây nhiều mục tiêu là các tòa nhà ở trung tâm thành phố Ramadi.

Theo người phát ngôn Cơ quan tác chiến hành động của Iraq Yahya Rasool, lực lượng Chính phủ Iraq đang tập trung đánh chiếm các huyện cuối cùng ở Ramadi.

Với thế thắng này, ông Rasool khẳng định chỉ trong vài ngày tới, quân đội Iraq sẽ giải phóng hoàn toàn thành phố Ramadi từ tay IS.

Nếu giành lại được Ramadi, đây sẽ là thành phố lớn thứ 2 sau Tikrit mà quân Chính phủ Iraq giành lại được từ tay IS. Bộ Quốc phòng Iraq nhận định, đây chính là thời điểm quyết định và nếu thành công sẽ củng cố tâm lý và sức mạnh cho lực lượng an ninh Iraq trong các chiến dịch sắp tới nhằm chiếm lại những vùng lãnh thổ mà IS đang kiểm soát tại đất nước này.

3. Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ tại khu vực biên giới Syria đã liên tục tiến hành liên lạc với IS ở cả Iraq và Syria.

Đây là thông tin được tờ nhật báo Cumhuriyet của Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra sau cuộc điều tra của Văn phòng Tổng Công tố Ankara sau khi họ tiến hành nghe lén điện thoại của những quan chức nói trên.

Các tay súng IS. Ảnh al-Arabia

Theo đó, việc nghe lén điện thoại này được thực hiện từ năm 2014 trong một cuộc điều tra liên quan đến việc 6 công dân Thổ Nhĩ Kỳ bị mất tích. Người thân của những người này tin rằng họ đã gia nhập IS. Cuộc điều tra này được Văn phòng Tổng Công tố Ankara tiến hành nhằm vào 27 đối tượng khả nghi.

Văn phòng Tổng Công tố Ankara đã tiến hành nghe lén 19 trong tổng số 27 đối tượng mà họ cho là giúp 6 người này bắt liên lạc với IS. Cuộc điều tra cũng cho thấy, những người muốn gia nhập IS phải qua “cuộc đào tạo về lý tưởng”.

Tòan bộ hồ sơ điều tra đã được  chuyển giao cho Văn phòng Công tố Quân sự Thổ Nhĩ Kỳ vào hồi tháng 3, sau khi họ tuyên bố vụ việc này nằm ngoài quyền hạn của mình.

Tờ Today’s Zaman của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn thông tin từ hồ sơ nói trên hé lộ: “Những kẻ muốn gia nhập IS từ Ankara thường đi từ Gaziantep và Kilis đến ngôi làng Able thuộc quận Al-Bab của Syria”.

Tờ nhật báo Cumhuriyet cũng trích dẫn một đoạn thông tin ghi âm của một người được gọi với mật danh là X2 (được cho là quan chức quân đội Thổ Nhĩ Kỳ) như sau:

-- Gì thế, người anh em?

X2:Chúng tôi đã có mặt ở vùng đất đã bị cài mìn mà tôi thường để lại các phương tiện cơ giới cho các anh. Chúng tôi mang sẵn hàng rồi, hãy đưa người của các anh đến mà nhận…

4. Hai công ty của Mỹ vừa đặt mua 20 động cơ tên lửa RD-180 của Nga để phục vụ cho mục đích dân sự và thương mại.

Hợp đồng trên đã được thúc đẩy sau khi Quốc hội Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm sử dụng động cơ tên lửa của Nga vì những mục đích này.

Động cơ tên lửa RD-180 của Nga được lắp vào tên lửa Atlas 5 của Mỹ. Ảnh Reuters

Công ty ULA (United Launch Alliance), liên doanh giữa tập đoàn chế tạo máy bay Boeing và tập đoàn kỹ thuật quốc phòng Lockheed Martin, đã đặt động cơ tên lửa RD-180 loại mới của Nga. 

Động cơ của Nga sẽ được dùng để nâng tên lửa Atlas 5 cho đến khi động cơ mới do Mỹ phát triển được cấp phép sử dụng.

Người phát ngôn tập đoàn ULA Jessica Rye cho biết, Nga sẽ bắt đầu chuyển giao các động cơ mới khi hoàn tất đơn đặt hàng 29 động cơ trước đó. Trong năm nay mới chỉ có 8 động cơ của đơn đặt hàng cũ được giao.

5. Khoảng 2 tháng gần đây, gần 3.000 Đảng viên của Đảng Cứu Quốc (CNRP) đã rời bỏ Đảng này và xin gia nhập Đảng Xã hội Dân chủ Tổ ong.

Thông tin trên được Tổng Thư ký Đảng Xã hội Dân chủ Tổ ong ở Campuchia Ok Sui đưa ra ngày 25/12.

Bản thân ông Ok Sui trước đây cũng là thành viên Ban Giám đốc của Đảng Cứu Quốc và đã bỏ Đảng để gia nhập Đảng Dân chủ Tổ ong.

Ông Ok Sui nguyên là thành viên Đảng Cứu Quốc nay đã trở thành Tổng thư ký của Đảng Dân chủ Tổ Ong.

Trong số Đảng viên bỏ Đảng này có nhiều người là thành viên của Hội đồng xã, phường, quận, huyện trong cả nước. Nguyên nhân bỏ Đảng là do Đảng cứu Quốc lãnh đạo độc đoán, gia đình trị và bè phái. Đây là một trong những nguyên nhân làm cho Đảng Cứu Quốc suy yếu thêm.

Trước đó, ông Sam Rainsy Chủ tịch Đảng đã vướng vào tù tội, ông Kem Sokha, Phó Chủ tịch Đảng bị Quốc hội cách chức Phó Chủ tịch Quốc hội. Nhiều Đảng viên khác cũng đang sống lưu vong do vướng vào tội vu khống Chính phủ sử dụng bản đồ giả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh siêu tàu khu trục chở trực thăng Kaga của Nhật Bản
Cận cảnh siêu tàu khu trục chở trực thăng Kaga của Nhật Bản

Nhật Bản ngày 27/8 hạ thủy tàu khu trục chở trực thăng lớp Izumo có tên Kaga, từng là tên của một tàu sân bay của Nhật Bản tham gia tấn công Trân Châu Cảng

Cận cảnh siêu tàu khu trục chở trực thăng Kaga của Nhật Bản

Cận cảnh siêu tàu khu trục chở trực thăng Kaga của Nhật Bản

Nhật Bản ngày 27/8 hạ thủy tàu khu trục chở trực thăng lớp Izumo có tên Kaga, từng là tên của một tàu sân bay của Nhật Bản tham gia tấn công Trân Châu Cảng

Ngắm chiến hạm “hùng mạnh nhất” Mỹ vừa đưa đến Nhật Bản
Ngắm chiến hạm “hùng mạnh nhất” Mỹ vừa đưa đến Nhật Bản

Ngày 19/10, tàu khu trục tên lửa lớp Arleigh Burke USS Benfold (DDG 65) đã gia nhập vào đội tàu tác chiến của Hạm đội 7, Hải quân Mỹ tại Nhật Bản.

Ngắm chiến hạm “hùng mạnh nhất” Mỹ vừa đưa đến Nhật Bản

Ngắm chiến hạm “hùng mạnh nhất” Mỹ vừa đưa đến Nhật Bản

Ngày 19/10, tàu khu trục tên lửa lớp Arleigh Burke USS Benfold (DDG 65) đã gia nhập vào đội tàu tác chiến của Hạm đội 7, Hải quân Mỹ tại Nhật Bản.

Chính phủ Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng ở mức kỷ lục
Chính phủ Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng ở mức kỷ lục

VOV.VN- Nội các Nhật Bản ngày 24/12 đã thông qua khoản ngân sách quốc phòng ở mức kỷ lục nhằm tăng cường sức mạnh của lực lượng quân đội nước này.

Chính phủ Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng ở mức kỷ lục

Chính phủ Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng ở mức kỷ lục

VOV.VN- Nội các Nhật Bản ngày 24/12 đã thông qua khoản ngân sách quốc phòng ở mức kỷ lục nhằm tăng cường sức mạnh của lực lượng quân đội nước này.

Nhật Bản tập trận hải quân rầm rộ với ý đồ gì?
Nhật Bản tập trận hải quân rầm rộ với ý đồ gì?

VOV.VN - Các hoạt động tập trận hải quân rầm rộ của Nhật Bản được coi là sự khởi đầu cho việc thực hiện luật an ninh mới mà Quốc hội nước này vừa thông qua.

Nhật Bản tập trận hải quân rầm rộ với ý đồ gì?

Nhật Bản tập trận hải quân rầm rộ với ý đồ gì?

VOV.VN - Các hoạt động tập trận hải quân rầm rộ của Nhật Bản được coi là sự khởi đầu cho việc thực hiện luật an ninh mới mà Quốc hội nước này vừa thông qua.