Thế giới 24h: Quan hệ Nga, Thổ Nhĩ Kỳ nồng ấm

VOV.VN - Từng coi nhau như kẻ thù cách đây mấy tháng, nay Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang hối hả xúc tiến bình thường hóa quan hệ trong nhiều lĩnh vực.

1. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayip Erdogan hôm qua (9/8) đã có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin  tại thành phố Saint Peterburg. Cuộc gặp diễn ra trong bầu không khí cởi mở và xây dựng. Hai bên đã đạt được nhiều thỏa thuận nhằm khôi phục quan hệ song phương.

Sau cuộc gặp, lãnh đạo hai nước cho biết hai bên đã nhất trí thực hiện dự án đường ống dẫn khí đốt "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ" và nhà máy điện hạt nhân Akkuyu, hủy bỏ các biện pháp hạn chế và hợp tác trong vấn đề Syria.

Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh, cuộc gặp giữa ông với Tổng thống Erdogan có ý nghĩa quan trọng đối với tương lai mối quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.

“Ưu tiên hiện nay là đưa quan hệ hợp tác giữa 2 nước về mức độ trước thời điểm khủng hoảng. Đây là một nhiệm vụ vô cùng áp lực, vì chỉ trong 5 tháng đầu năm nay, trao đổi thương mại giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm tới 43%”, ông Putin nói.

2. Những bức ảnh vệ tinh cung cấp bằng chứng không thể chối cãi việc Trung Quốc xây các nhà chứa máy bay tại khu vực tranh chấp ở biển Đông.

Bức ảnh vệ tinh cho thấy, trên Đá Chữ Thập, Trung Quốc không chỉ xây dựng đường băng, nhà chứa máy bay mà còn có cả tháp kiểm soát không lưu.

3. Chính quyền Mỹ vừa bày tỏ quan ngại về các vụ giết người ngoài vòng pháp luật nhằm vào các nghi phạm buôn bán ma túy trong chiến dịch trấn áp đẫm máu do Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte giám sát.

Chính phủ Mỹ cũng hối thúc chính quyền Duterte đảm bảo các nỗ lực thực thi pháp luật phải đáp ứng các yêu cầu về mặt nhân quyền.

Hơn 400 nghi phạm buôn bán ma túy đã chết và 4.400 người bị bắt kể từ khi ông Duterte nhậm chức vào ngày 30/6. Gần 600.000 người đã ra đầu thú với hy vọng tránh bị giết như vậy.

4. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 9/8 không thể đạt được sự nhất trí về tuyên bố chỉ trích vụ Triều Tiên phóng tên lửa gần đây do những chia rẽ sâu sắc giữa các nước thành viên. Đây là lần thứ hai trong tháng này.

Tên lửa Triều Tiên. Ảnh: 24indianews.

Hội đồng Bảo an không đạt được tuyên bố chung về Triều Tiên do phản đối của Trung Quốc liên quan đến hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc.

Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã không hóa giải được những bất đồng về một số vấn đề trong bản dự thảo. Trung Quốc đề xuất đưa thêm vào tuyên bố nội dung là tất cả các bên liên quan nên tránh có bất kỳ hành động nào có thể khiêu khích lẫn nhau và làm leo thang căng thẳng, và không nên triển khai bất kỳ cơ sở chống tên lửa đạn đạo mới nào ở Đông Bắc Á với lý do đối phó với các mối đe dọa từ chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

5. Tổng thống Vladimir Putin đã trình để Hạ viện (Duma Quốc gia) Nga phê duyệt dự thảo thỏa thuận giữa Nga và Syria về việc triển khai vô thời hạn nhóm không quân thuộc lực lượng vũ trang Nga trong khu vực sân bay Hmeymim ở tỉnh Latakia của Syria.

Nhân viên kỹ thuật bảo trì máy bay Su-34 của Nga tại căn cứ không quân Hmeimym ở Latakia, Syria. Ảnh: EPA.

Văn kiện trên được công bố ngày 9/8, trong cơ sở dữ liệu của Hạ viện Quốc hội Nga. Theo văn kiện trên, nhóm không quân Nga hiện đang đóng quân tại sân bay Hmeymim theo yêu cầu của phía Syria. Quân đội Nga được sử dụng miễn phí các cơ sở hạ tầng sân bay và những địa bàn cần thiết theo sự thỏa thuận giữa các bên.

Dự thảo nêu rõ: "Thành phần của nhóm không quân Nga do phía Moscow xác định thông qua sự phối hợp với Syria".

6. Thượng viện Brazil hôm nay (10/8) đã bỏ phiếu thông qua quyết định mở phiên tòa luận tội Tổng thống Dilma Rousseff.

Thượng viện Brazil tranh luận gay gắt trước phiên bỏ phiếu. Ảnh: BBC.

Bà Rousseff bị đình chỉ chức vụ từ ngày 12/5 vì những cáo buộc vi phạm quy định luật ngân sách.

Quyết định được thông qua với 59 phiếu thuận và 21 phiếu chống, sau một cuộc tranh luận marathon kéo dài từ tối qua đến sáng sớm nay (theo giờ địa phương).

Với việc hơn một nửa nghị sĩ bỏ phiếu đồng ý mở phiên tòa luận tội bà Rousseff, Thượng viện sẽ họp lần cuối cùng vào cuối tháng này. Trong phiên bỏ phiếu tới đây, dự kiến vào ngày 25/8, nếu có 54 nghị sĩ, tương đương 2/3 số nghế, bỏ phiếu đồng ý, bà Rousseff sẽ chính thức bị bãi nhiệm; điều này đồng nghĩa với việc chấm dứt 13 năm cầm quyền của đảng Lao động cánh tả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tuyên bố chính thức dỡ bỏ lệnh cấm vận thực phẩm Thổ Nhĩ Kỳ
Nga tuyên bố chính thức dỡ bỏ lệnh cấm vận thực phẩm Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Sau một loạt động tác hòa giải giữa đôi bên, Nga sẽ dỡ bỏ lệnh cấm vận thực phẩm đối với Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối năm nay.

Nga tuyên bố chính thức dỡ bỏ lệnh cấm vận thực phẩm Thổ Nhĩ Kỳ

Nga tuyên bố chính thức dỡ bỏ lệnh cấm vận thực phẩm Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Sau một loạt động tác hòa giải giữa đôi bên, Nga sẽ dỡ bỏ lệnh cấm vận thực phẩm đối với Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối năm nay.

Kết quả trưng cầu ý dân củng cố chính quyền quân sự Thái Lan
Kết quả trưng cầu ý dân củng cố chính quyền quân sự Thái Lan

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử Thái Lan (EC) hôm 10/8 đã công bố kết quả cuối cùng cuộc trưng cầu ý dân dự thảo hiến pháp mới ở nước này hôm 7/8 vừa qua.

Kết quả trưng cầu ý dân củng cố chính quyền quân sự Thái Lan

Kết quả trưng cầu ý dân củng cố chính quyền quân sự Thái Lan

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử Thái Lan (EC) hôm 10/8 đã công bố kết quả cuối cùng cuộc trưng cầu ý dân dự thảo hiến pháp mới ở nước này hôm 7/8 vừa qua.

Tổng thống Philippines gây tranh cãi khi gọi Đại sứ Mỹ là gã đồng tính
Tổng thống Philippines gây tranh cãi khi gọi Đại sứ Mỹ là gã đồng tính

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte lại gây ra một tranh cãi ngoại giao mới khi ông này gọi Đại sứ Mỹ là người đồng tính.

Tổng thống Philippines gây tranh cãi khi gọi Đại sứ Mỹ là gã đồng tính

Tổng thống Philippines gây tranh cãi khi gọi Đại sứ Mỹ là gã đồng tính

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte lại gây ra một tranh cãi ngoại giao mới khi ông này gọi Đại sứ Mỹ là người đồng tính.

Brazil nhất trí mở phiên tòa luận tội Tổng thống Rousseff
Brazil nhất trí mở phiên tòa luận tội Tổng thống Rousseff

VOV.VN - Thượng viện Brazil hôm nay (10/8) đã bỏ phiếu thông qua quyết định mở phiên tòa luận tội Tổng thống Dilma Rousseff.

Brazil nhất trí mở phiên tòa luận tội Tổng thống Rousseff

Brazil nhất trí mở phiên tòa luận tội Tổng thống Rousseff

VOV.VN - Thượng viện Brazil hôm nay (10/8) đã bỏ phiếu thông qua quyết định mở phiên tòa luận tội Tổng thống Dilma Rousseff.

Hội đồng Bảo an LHQ không ra nổi tuyên bố về Triều Tiên do chia rẽ
Hội đồng Bảo an LHQ không ra nổi tuyên bố về Triều Tiên do chia rẽ

VOV.VN - Sự chia rẽ giữa Trung Quốc, Nhật Bản và Mỹ đã dẫn tới việc Hội đồng Bản an Liên Hợp Quốc đã không ra được tuyên bố về vụ Triều Tiên phóng tên lửa.

Hội đồng Bảo an LHQ không ra nổi tuyên bố về Triều Tiên do chia rẽ

Hội đồng Bảo an LHQ không ra nổi tuyên bố về Triều Tiên do chia rẽ

VOV.VN - Sự chia rẽ giữa Trung Quốc, Nhật Bản và Mỹ đã dẫn tới việc Hội đồng Bản an Liên Hợp Quốc đã không ra được tuyên bố về vụ Triều Tiên phóng tên lửa.