Thế giới 24h: Sau ngừng bắn, người dân Syria mong ngóng cứu trợ

VOV.VN - Liên Hợp Quốc cho biết sẵn sàng chuyển hàng cứu trợ cho khoảng 1,7 triệu người Syria sống tại các khu vực khó tiếp cận trong quý I năm nay.

1. Điều phối viên Liên Hợp Quốc phụ trách vấn đề cư trú tại Damascus Yacoub El Hillo thông báo Liên Hợp Quốc và các tổ chức đối tác đang lên kế hoạch cung cấp cứu trợ thiết yếu cho 154.000 người Syria đang sống tại các khu vực bị bao vây trong vòng 5 ngày tới.

Liên Hợp Quốc đã sẵn sàng chuyển hàng cứu trợ cho khoảng 1,7 triệu người dân Syria sống tại các khu vực khó tiếp cận trong quý I/2016. (Ảnh: AFP)

Tuyên bố của ông Hillo nêu rõ, trong bối cảnh các bên liên quan cuộc xung đột tại Syria chưa tìm được tiếng nói chung, Liên Hợp Quốc đã sẵn sàng chuyển hàng cứu trợ cho khoảng 1,7 triệu người sống tại các khu vực khó tiếp cận trong quý đầu tiên của năm nay.

Bên cạnh đó, tổ chức này hy vọng có thể vận chuyển hàng cứu trợ đến Moadamiya trong ngày 29/2, đến 4 thị trấn Zabadani, Kufreya, Foua và Madaya vào ngày 2/3 tới và đến Kafr Batna sau đó 2 ngày. 

Liên Hợp Quốc ước tính có khoảng 500.000 người sống trong các khu vực bị cô lập trong tổng số 4,6 triệu người khó có thể tiếp cận được với các nguồn cứu trợ. Ông El Hillo khẳng định lệnh ngừng bắn đang được thực thi là cơ hội tốt nhất để người dân nước này được hưởng cuộc sống hòa bình, ổn định mà họ đã bị tước đoạt đi trong suốt 5 năm qua.

Tuy nhiên, ông cũng cho rằng nếu không thống nhất được tiến trình và một giải pháp chính trị phù hợp thì cả việc chấm dứt các hành động thù địch và việc hỗ trợ nhân đạo sẽ không đủ để có thể chấm dứt cuộc khủng hoảng tại Syria. 

2. Ít nhất 30 người thiệt mạng trong một vụ đánh bom kép xảy ra hôm nay (29/2) tại một giao lộ đông người và một nhà hàng đông khách ở thị trấn Baidoa của Somalia.

Hiện trường vụ đánh bom. (Ảnh: AFP)

Nguồn tin cảnh sát cho biết, các vụ đánh bom đã làm 65 người khác bị thương, trong đó có 15 người bị thương rất nặng.

Trong đó, vụ đánh bom đầu tiên xảy ra gần một nhà hàng đông người làm nhiều người thiệt mạng. Thị trấn Baidoa nằm cách thủ đô Mogadishu khoảng 245 km về phía Tây Bắc.

Phiến quân Al Shabaab có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda đã tuyên bố nhận tiến hành vụ đánh bom trên.

Dù đã bị quân chính phủ và phái bộ Liên minh châu Phi (AU) tại Somalia (AMISOM) truy quét khỏi thủ đô Mogadishu và nhiều thành phố lớn khác ở Somalia, nhưng phiến quân Al Shabaab hiện vẫn tiếp tục tiến hành nhiều cuộc tấn công ở thủ đô. Mới đây nhất, hồi tuần trước, nhóm phiến quân này cũng đã tiến hành vụ đánh bom ô tô gần một công viên và khách sạn ở Mogadishu làm 14 người thiệt mạng và 18 người khác bị thương.

3. Ngày 29/2, hãng thông tấn IRNA dẫn kết quả bầu cử cuối cùng cho thấy Tổng thống Iran Hassan Rouhani và các đồng minh của ông đã giành 15 trên tổng số 16 ghế của thủ đô Tehran trong Hội đồng Chuyên gia có vai trò giám sát tối cao ở Iran. 

Cử tri Iran tham gia cuộc bỏ phiếu hôm 26/2. (Ảnh: AP)

Theo kết quả bầu cử, Tổng thống Rouhani đứng vị trí thứ ba và đồng minh của ông là cựu Tổng thống Akbar Hashemi Rafsanjani đứng vị trí đầu tiên trong danh sách 16 nhân vật trúng cử Hội đồng Chuyên gia ở Tehran. Nhân vật bảo thủ duy nhất trúng cử là ông Ahmad Jannati, đứng ở vị trí thứ 16 trong danh sách trúng cử. 

Kết quả trên cho thấy phe bảo thủ có thể mất sự thống trị trong Hội đồng Chuyên gia - hội đồng giáo sĩ gồm 88 thành viên có chức năng bầu chọn và bãi nhiệm Đại Giáo chủ cũng như giám sát hoạt động của lãnh tụ tinh thần của Iran, vị trí quyền lực tối cao của nước này. 

Trước đó, kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Quốc hội được công bố ngày 28/2 cho thấy phe cải cách đồng minh của Tổng thống Rouhani cũng giành được toàn bộ 30 ghế đại diện cho thủ đô Tehran tại Quốc hội. 

Cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng Chuyên gia ở Iran lần này diễn ra một tháng sau khi lệnh trừng phạt quốc tế áp đặt với nước này được bãi bỏ trong khuôn khổ thoả thuận hạt nhân lịch sử đạt được giữa Tehran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Đức) hồi tháng 7/2015.

4. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, trưởng đoàn đàm phán sáu bên của Trung Quốc Vũ Đại Vĩ hôm qua (28/2), đã tới thủ đô Seoul, Hàn Quốc để thảo luận với các quan chức nước chủ nhà về tình hình trên bán đảo Triều Tiên.

Trưởng đoàn đàm phán sáu bên của Trung Quốc Vũ Đại Vĩ (trái) trong cuộc gặp với người đồng cấp phía Hàn Quốc Hwang Joon-kook. (Ảnh: EPA)

Phát biểu với báo chí sau cuộc gặp với người đồng cấp Hàn Quốc Hwang Joon-kook, ông Vũ Đại Vĩ nêu rõ, hai bên nhất trí ủng hộ dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với CHDCND Triều Tiên, đồng thời cam kết thực hiện những nỗ lực chung để đảm bảo hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Trong khi đó, trưởng đoàn đàm phán sáu bên của Hàn Quốc Hwang Joon-kook cho biết, các bên cũng nhất trí rằng Triều Tiên cần phải tạo ra những thay đổi tích cực trong suy nghĩ và hành động.

Cuộc gặp giữa hai quan chức diễn ra sau khi Mỹ và Trung Quốc nhất trí một thỏa thuận về mở rộng các lệnh trừng phạt trong Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm vào Triều Tiên sau các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa mới đây của nước này.

5. Tối qua (28/2), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, tướng Prawit Wongsuwon khẳng định, Hội đồng Quốc gia vì hòa bình và trật tự (NCPO) Thái Lan sẽ không tìm cách kéo dài quyền lực.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha. 

Ông Prawit cho biết thêm, điều đó đồng nghĩa với việc Thủ tướng đương nhiệm của Thái Lan là ông Prayuth Chan-ocha sẽ không ở lại vị trí hiện tại thêm một nhiệm kỳ nữa và cuộc tổng tuyển cử dân sự chắc chắn sẽ được tiến hành vào năm 2017.

Trước đó, Hội đồng Quốc gia vì hòa bình và trật tự do quân đội Thái Lan điều hành đã tiến hành đảo chính và kiểm soát quyền lực từ tháng 5/2014, chấm dứt phong trào biểu tình kéo dài nhiều tháng ở Bangkok phản đối Chính phủ của cựu Thủ tướng Yingluck./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới 24h: Trung Quốc đẩy mạnh hoạt động quân sự hóa ở Biển Đông
Thế giới 24h: Trung Quốc đẩy mạnh hoạt động quân sự hóa ở Biển Đông

VOV.VN - Trung Quốc đang đẩy mạnh hoạt động quân sự hóa ở Biển Đông khi rầm rộ xây dựng nhiều công trình quân sự trên các đảo nhân tạo trong khu vực.

Thế giới 24h: Trung Quốc đẩy mạnh hoạt động quân sự hóa ở Biển Đông

Thế giới 24h: Trung Quốc đẩy mạnh hoạt động quân sự hóa ở Biển Đông

VOV.VN - Trung Quốc đang đẩy mạnh hoạt động quân sự hóa ở Biển Đông khi rầm rộ xây dựng nhiều công trình quân sự trên các đảo nhân tạo trong khu vực.

Thế giới 24h: Syria lần đầu im tiếng súng sau 5 năm nội chiến
Thế giới 24h: Syria lần đầu im tiếng súng sau 5 năm nội chiến

VOV.VN- Giao tranh trên khắp các khu vực ở miền Tây Syria tạm ngưng trong sáng 27/2 khi lệnh ngừng bắn chính thức có hiệu lực.

Thế giới 24h: Syria lần đầu im tiếng súng sau 5 năm nội chiến

Thế giới 24h: Syria lần đầu im tiếng súng sau 5 năm nội chiến

VOV.VN- Giao tranh trên khắp các khu vực ở miền Tây Syria tạm ngưng trong sáng 27/2 khi lệnh ngừng bắn chính thức có hiệu lực.

Thế giới 24h: Bà Clinton chưa thể dập tắt hy vọng của ông Sanders?
Thế giới 24h: Bà Clinton chưa thể dập tắt hy vọng của ông Sanders?

VOV.VN- Chiến thắng của bà Clinton trong cuộc bầu cử của Đảng Dân chủ tại bang South Carolina chưa thể khiến cơ hội của ông Sandersbị dập tắt.

Thế giới 24h: Bà Clinton chưa thể dập tắt hy vọng của ông Sanders?

Thế giới 24h: Bà Clinton chưa thể dập tắt hy vọng của ông Sanders?

VOV.VN- Chiến thắng của bà Clinton trong cuộc bầu cử của Đảng Dân chủ tại bang South Carolina chưa thể khiến cơ hội của ông Sandersbị dập tắt.

Thế giới 24h: Tổng thống Putin nói gì về thỏa thuận ngừng bắn Syria
Thế giới 24h: Tổng thống Putin nói gì về thỏa thuận ngừng bắn Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Valdimir Putin cho biết, Nga và Mỹ đã sẵn sàng đưa ra một cơ chế kiểm soát để đảm bảo việc tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn Syria.

Thế giới 24h: Tổng thống Putin nói gì về thỏa thuận ngừng bắn Syria

Thế giới 24h: Tổng thống Putin nói gì về thỏa thuận ngừng bắn Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Valdimir Putin cho biết, Nga và Mỹ đã sẵn sàng đưa ra một cơ chế kiểm soát để đảm bảo việc tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn Syria.

Thế giới 24h: Mỹ - Trung không chấp nhận Tiều Tiên có vũ khí hạt nhân
Thế giới 24h: Mỹ - Trung không chấp nhận Tiều Tiên có vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Cả Mỹ và Trung Quốc đều khẳng định hướng tới mục tiêu buộc buộc Triều Tiên nối lại đàm phán nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân của nước này.

Thế giới 24h: Mỹ - Trung không chấp nhận Tiều Tiên có vũ khí hạt nhân

Thế giới 24h: Mỹ - Trung không chấp nhận Tiều Tiên có vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Cả Mỹ và Trung Quốc đều khẳng định hướng tới mục tiêu buộc buộc Triều Tiên nối lại đàm phán nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân của nước này.

Thế giới 24h: Mỹ ra đòn “siết chặt” đối với Triều Tiên
Thế giới 24h: Mỹ ra đòn “siết chặt” đối với Triều Tiên

VOV.VN - Phía Mỹ công bố dự thảo nghị quyết siết chặt trừng phạt nhằm vào Triều Tiên, trong đó có việc kiểm tra tất cả chuyến hàng tới và ra khỏi nước này.

Thế giới 24h: Mỹ ra đòn “siết chặt” đối với Triều Tiên

Thế giới 24h: Mỹ ra đòn “siết chặt” đối với Triều Tiên

VOV.VN - Phía Mỹ công bố dự thảo nghị quyết siết chặt trừng phạt nhằm vào Triều Tiên, trong đó có việc kiểm tra tất cả chuyến hàng tới và ra khỏi nước này.