Thế giới 24h: Thất bại trong trưng cầu ý dân, Thủ tướng Italy từ chức

VOV.VN - Thủ tướng Renzi tuyên bố từ chức sau khi người dân nước này không ủng hộ dự luật cải cách hiến pháp do chính phủ của đảng Dân chủ khởi xướng.

1. Theo kết quả kiểm phiếu chính thức, có tới 60% số cử tri Italy đã bỏ phiếu phản đối kế hoạch cải cách Hiến pháp trong cuộc trưng cầu ý dân ngày 4/12. Ngay sau cuộc bỏ phiếu, Thủ tướng Matteo Renzi đã thừa nhận thất bại và tuyên bố từ chức.

Thủ tướng Italy Matteo Renzi. (Ảnh: Reuters)

“Tôi đã thua. Chính phủ của tôi dừng lại ở đây. Chiều 5/12, tôi sẽ triệu tập cuộc họp Hội đồng bộ trưởng và trình đơn từ chức lên Tổng thống”, ông Renzi nói.

Trước đó, kết quả kiểm phiếu sơ bộ tại 46.454 trên tổng số 61.551 điểm bỏ phiếu ở Italy cho thấy, có tới 59,43% cử tri bỏ phiếu phản đối cải cách hiến pháp trong khi chỉ có 40,57% bỏ phiếu ủng hộ trong cuộc trưng cầu ý dân về cải cách Hiến pháp tại nước này.

Ngay sau khi có kết quả kiểm phiếu, các đại diện của liên minh cánh hữu đối lập tại Italy gồm Liên đoàn phương Bắc, đảng Tiến lên Italy và Phong trào 5 sao đều lên tiếng khẳng định sẽ gây sức ép để buộc Thủ tướng Matteo Renzi phải từ chức trong thời gian sớm nhất và tiến hành bầu cử thành lập một chính phủ mới.

2. Thủ tướng New Zealand John Key ngày 5/12 bất ngờ tuyên bố từ chức trong vòng một tuần nữa. Đây là động thái khá bất ngờ bởi ông Key được đánh giá là một trong những nhà lãnh đạo nổi tiếng nhất New Zealand, được ca ngợi vì chính sách kinh tế trong hơn 8 năm cầm quyền đã giúp nước này an toàn vượt qua giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu cũng như khắc phục hậu quả tàn khốc của 2 trận động đất ở Christchurch.

Thủ tướng New Zealand John Key. (Ảnh: Getty)

Ông John Key cho biết, chưa có kế hoạch nào cho tương lai song khẳng định sẽ tiếp tục ở lại Quốc hội đủ lâu để đảng Dân tộc trung hữu có thể tránh một cuộc bầu cử bổ sung cho chiếc ghế trống ông để lại tại cơ quan lập pháp.

Thủ tướng John Key cho rằng, đây là quyết định khó khăn nhưng là thời điểm chín muồi để ông ra đi bởi nó cho phép Nội các có nhiều thời gian để thu xếp vị trí cho một lãnh đạo mới trước khi diễn ra cuộc bầu cử tiếp theo dự kiến diễn ra cuối năm sau.

3. Ba đảng đối lập đã đưa ra dự thảo về việc luận tội bà Park, đặt bà trước nguy cơ trở thành Tổng thống Hàn Quốc dân cử đầu tiên phải rời bỏ chức vụ sớm.

Biểu tình phản đối Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ở thủ đô Seoul. (Ảnh: Reuters)

Woo Sang-ho, lãnh đạo đảng đối lập chính – đảng Dân chủ, nhận định vào hôm 5/12: “Xác suất dự thảo luật tội được thông qua vào ngày 9/12 là 50-50”.

Việc bỏ phiếu luận tội bà Park vào ngày 9/12 tới nếu thành công thì sau đó sẽ cần đến sự phê chuẩn của Tòa Hiến pháp Hàn Quốc – tiến trình này theo các chuyên gia sẽ đòi hỏi ít nhất 2 tháng.

Để thông qua được dự thảo, các đảng đối lập phải giành được sự ủng hộ của ít nhất 28 thành viên thuộc đảng Saenuri của bà Park, bảo đảm đạt được mức đa số 2/3 cần thiết. Trong khi đó, các thành viên của nhóm ly khai (trong đảng này) cho biết, ít nhất 29 người trong số họ có ý định bỏ phiếu ủng hộ dự thảo.

4. Theo ghi nhận của hãng tin Reuters, trong ngày 4/12, nhiều chiếc xe buýt đi từ hướng Tây Aleppo nối đuôi nhau chở hàng trăm người dân quận Hanano, khu vực do quân đội Syria kiểm soát trở về nhà.

Người dân ở một số khu vực thuộc thành phố Aleppo, Syria đã có thể trở về nhà. (Ảnh: AFP)

Diễn biến trên diễn ra chỉ 1 ngày sau khi quân đội Syria kêu gọi người dân thành phố Aleppo trở về, đồng thời cam kết sẽ lấy lại các khu vực khác từ tay lực lượng đối lập.

Cũng trong ngày 4/11, 11 xe quân sự của Nga đã đến khu vực phía Đông thành phố Aleppo của Syria để phân phối thực phẩm và thuốc men cho người dân ở khu vực tạm trú tại đây. Hàng cứu trợ lần này được gửi đến hỗ trợ người dân Hanano  - khu vực mà quân đội Syria vừa giành lại quyền kiểm soát.

Hiện quân đội Syria và lực lượng đồng minh đã kiểm soát được tuyến đường cao tốc chính dẫn đến Sân bay Quốc tế Aleppo, cách trung tâm thành phố khoảng 10km. Bên cạnh đó, quân đội Syria cũng đã tiến sâu vào khu vực phố cổ của Aleppo, tấn công vị trí của các tay súng đối lập tại đây cũng như đã kiểm sát được các khu vực Al-Maysar, Karam và Al-Qaterji.

5. Nhà chức trách Mỹ vừa thành lập một nhóm điều tra hình sự vụ cháy nhà kho tại thành phố Oakland, bang California làm ít nhất 33 người thiệt mạng.

Lực lượng chức năng làm việc tại hiện trường vụ cháy ở Oakland. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu với báo chí, thị trưởng thành phố Oakland Libby Schaaf cho biết, nhóm điều tra đã có mặt tại hiện trường để xác định các nguyên nhân gây ra vụ cháy.

Đến thời điểm hiện tại, đã có 7 thi thể được xác định, hầu hết là thi thể của những nạn nhân ở độ tuổi 20 hoặc 30. Theo Cảnh sát trưởng hạt Alameda Ray Kelly, trong số những người thiệt mạng có nhiều nạn nhân là người nước ngoài. Tuy nhiên nhà chức trách chưa thể công bố thông tin của những nạn nhân này.

Đám cháy bùng phát vào lúc 23h30 ngày 2/12 (theo giờ địa phương) khi nhà kho được sử dụng để tổ chức một buổi trình diễn ca nhạc. Người đứng đầu lực lượng cứu hỏa Oakland Teresa Deloach-Reed cho biết, nhà kho này không có hệ thống cảnh báo cháy và cũng không có hệ thống phun nước chữa cháy./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên chỉ trích các biện pháp trừng phạt đơn phương của Hàn Quốc
Triều Tiên chỉ trích các biện pháp trừng phạt đơn phương của Hàn Quốc

VOV.VN - CHDCND Triều Tiên vừa lên tiếng chỉ trích các biện pháp trừng phạt đơn phương mà Hàn Quốc mới áp đặt đối với nước này.

Triều Tiên chỉ trích các biện pháp trừng phạt đơn phương của Hàn Quốc

Triều Tiên chỉ trích các biện pháp trừng phạt đơn phương của Hàn Quốc

VOV.VN - CHDCND Triều Tiên vừa lên tiếng chỉ trích các biện pháp trừng phạt đơn phương mà Hàn Quốc mới áp đặt đối với nước này.

Nguy cơ mới khi phe đối lập Syria để ngỏ khả năng bắt tay Al-Qaeda
Nguy cơ mới khi phe đối lập Syria để ngỏ khả năng bắt tay Al-Qaeda

VOV.VN - Nếu lực lượng đối lập tại Syria bắt tay với các nhóm cực đoan có thể khơi mào cho một cuộc chạy đua vũ trang mới giữa các nước liên quan.

Nguy cơ mới khi phe đối lập Syria để ngỏ khả năng bắt tay Al-Qaeda

Nguy cơ mới khi phe đối lập Syria để ngỏ khả năng bắt tay Al-Qaeda

VOV.VN - Nếu lực lượng đối lập tại Syria bắt tay với các nhóm cực đoan có thể khơi mào cho một cuộc chạy đua vũ trang mới giữa các nước liên quan.

Phu nhân ông Kim Jong Un “bất ngờ” xuất hiện trước công chúng
Phu nhân ông Kim Jong Un “bất ngờ” xuất hiện trước công chúng

VOV.VN - Mới đây, truyền thông Triều Tiên đưa tin, bà Ri Sol Ju đã bất ngờ xuất hiện tại một buổi trình diễn của lực lượng không quân nước này. 

Phu nhân ông Kim Jong Un “bất ngờ” xuất hiện trước công chúng

Phu nhân ông Kim Jong Un “bất ngờ” xuất hiện trước công chúng

VOV.VN - Mới đây, truyền thông Triều Tiên đưa tin, bà Ri Sol Ju đã bất ngờ xuất hiện tại một buổi trình diễn của lực lượng không quân nước này. 

Những ai ở bên Fidel Castro trong những phút an táng cuối cùng?
Những ai ở bên Fidel Castro trong những phút an táng cuối cùng?

VOV.VN - Quá trình an táng lãnh tụ Fidel Castro trong đá diễn ra với số lượng khách dự hạn chế và không được truyền hình trực tiếp.

Những ai ở bên Fidel Castro trong những phút an táng cuối cùng?

Những ai ở bên Fidel Castro trong những phút an táng cuối cùng?

VOV.VN - Quá trình an táng lãnh tụ Fidel Castro trong đá diễn ra với số lượng khách dự hạn chế và không được truyền hình trực tiếp.

LHQ bỏ phiếu về nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tạm thời ở Aleppo
LHQ bỏ phiếu về nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tạm thời ở Aleppo

VOV.VN - Dự thảo nghị quyết về lệnh ngừng bắn ở Aleppo sẽ kéo dài trong giai đoạn đầu tiên là 7 ngày, sau đó có thể được gia hạn.

LHQ bỏ phiếu về nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tạm thời ở Aleppo

LHQ bỏ phiếu về nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tạm thời ở Aleppo

VOV.VN - Dự thảo nghị quyết về lệnh ngừng bắn ở Aleppo sẽ kéo dài trong giai đoạn đầu tiên là 7 ngày, sau đó có thể được gia hạn.