Thế giới 24h: Tổng thống Obama công khai ủng hộ bà Hillary Clinton

VOV.VN - Tổng thống Obama khẳng định, sẽ không có ai có đủ năng lực hơn bà Hillary lúc này để điều hành nước Mỹ.

1. "Có một ứng cử viên duy nhất chạy đua cho vị trí Tổng thống Mỹ năm nay, người luôn tin vào tương lai của nước Mỹ và dâng hiến cuộc đời của mình cho tương lai của nước Mỹ. Đó là một người mẹ, một người bà, người sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp con em của đất nước chúng ta có thể phát triển.

Đó là một người lãnh đạo có kế hoạch thực tế để phá vỡ những rào cản, phá bỏ những tấm kính bao bọc chúng ta và mở rộng cơ hội cho mọi người dân Mỹ. Tổng thống Mỹ sắp tới sẽ là bà Clinton. Sẽ chẳng có một người đàn ông và một người phụ nữ nào, không phải tôi và cựu Tổng thống Bill Clinton đủ năng lực hơn bà Hillary Clinton để đảm nhiệm vai trò này", ông Obama nói.

Tổng thống Obama và bà Hillary Clinton. Ảnh AP

Trước đó, đảng Dân chủ đã chính thức đề cử ông Tim Kaine làm ứng viên liên danh tranh cử chức Phó Tổng thống Mỹ. Thượng nghị sĩ Tim Kaine là ứng cử viên duy nhất vào vị trí Phó Tổng thống. Do vậy các đại biểu chỉ biểu quyết bằng hình thức nói có hoặc không, thay vì bỏ phiếu.

Chủ tịch Đại hội Toàn quốc của đảng Dân chủ, Nghị sĩ Marcia Fudge đã công bố kết quả trong tiếng reo hò ủng hộ của các đại biểu tham dự: “Hai phần ba đại biểu tham dự đại hội đã bày tỏ sự ủng hộ. Như vậy, ông Tim Kaine đã chính thức được đề cử làm ứng cử viên đảng Dân chủ ra tranh cử chức Phó Tổng thống Mỹ", ông Fudge nói.

2. Liên Hợp Quốc vừa kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra bằng chứng tin cậy cho thấy những người bị bắt giữ liên quan đến cuộc đảo chính bất thành ngày 15/7.

Người dân Thổ Nhĩ Kỳ chặn xe thiết giáp của lực lượng đảo chính. Ảnh Reuters

Người phát ngôn của Liên Hợp Quốc Farhan Haq cho biết, trong cuộc điện đàm giữa Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon và Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu, ông Ban Ki-moon đã đề cập những báo cáo cho rằng nhiều người đã bị giam giữ trong điều kiện không đảm bảo, bị ngược đãi hoặc bị lạm dụng, đồng thời lo ngại việc Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục mở rộng chiến dịch trấn áp sau vụ đảo chính.

Ông Ban Ki-moon hối thúc Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ nhanh chóng đưa ra bằng chứng tin cậy chứng minh những người bị bắt giữ liên quan đến cuộc đảo chính, từ đó giúp tòa án đưa ra những quyết định hợp pháp.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng bày tỏ tin tưởng chính phủ và nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đoàn kết trong giai đoạn bất ổn này, để cùng nhau gìn giữ nền dân chủ quốc gia.

3. Trung Quốc lần đầu tiên phát một đoạn video có nội dung tuyên truyền về chủ quyền phí lý của Trung Quốc ở Biển Đông ngay tại Quảng trường Thời đại ở New York.

Đoạn video mở đầu bằng cảnh quay về các hòn đảo do Trung Quốc kiểm soát bất hợp pháp trên Biển Đông. Câu chuyện được tiếp tục bằng giọng điệu và lập luận sai trái quen thuộc của Bắc Kinh, rằng Trung Quốc mới là người phát hiện đầu tiên, đặt tên và khai thác các quần đảo này một cách hòa bình và liên tục.

Quảng trường Thời đại nơi Trung Quốc phát đoạn video tuyên truyền chủ quyền phi lý của nước này ở Biển Đông. Ảnh AP

Để tăng thêm sức nặng cho những lời ngụy biện, đoạn video còn trích lời nhiều chuyên gia phân tích và chính trị gia nước ngoài, mà theo Tân Hoa xã thì tất cả đều “bảo vệ lập trường của Trung Quốc trong tranh chấp Biển Đông”.

Theo New York Times, đoạn video nói trên được trình chiếu trên một bảng quảng cáo bằng đèn led vốn được Tân Hoa xã thuê từ năm 2011.

Tấm bảng có kích thức 18x12m, được đặt ngay tại Quảng trường Thời đại của thành phố New York, vị trí đắc địa bậc nhất thành phố, nơi thu hút hàng trăm triệu lượt du khách mỗi năm.

Phía Tân Hoa xã không ngần ngại thừa nhận, đoạn video được phát lần đầu tiên vào ngày 23/7 vừa rồi và sẽ kéo dài đến hết ngày 3-8 tới với tần suất lên tới 120 lần/ngày.

4. Quan chức Ấn Độ tố cáo Trung Quốc điều binh sĩ đến khu phi quân sự Barahoti và đưa trực thăng Zhiba vào sâu không phận Ấn Độ trong vòng 5 phút.

Binh sĩ Ấn Độ có mặt tại khu vực biên giới Ấn Độ-Trung Quốc. Ảnh Reuters

Theo Sputnik News, khu phi quân sự Barahoti nằm trong khu vực Uttarakhand, miền Bắc Ấn Độ giáp biên giới Trung Quốc và Nepal. Quan chức khu vực Uttarakhand Harish Rawat đã mô tả hành vi vi phạm không phận Ấn Độ của phía Trung Quốc là “rất đáng quan ngại”.

Lời cáo buộc trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Trung Quốc và Ấn Độ dẫn đến việc Ấn Độ hồi tháng 6 đã điều gần 100 xe tăng đến khu vực Ladakh giáp biên giới Trung Quốc. Đáp lại, Trung Quốc đe dọa Ấn Độ sẽ phải chịu hậu quả kinh tế nặng nề.

Tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc tại thời điểm đó cảnh báo: “Nhiều tập đoàn của Trung Quốc, trong đó có các hãng sản xuất điện thoại như Xiaomi và máy tính như Lenovo đang để mắt đến Ấn Độ.

Tuy nhiên, thật khó hiểu là tại sao trong khi vừa điều xe tăng áp sát biên giới Trung Quốc xong thì Ấn Độ lại muốn tìm cách thu hút đầu tư từ Trung Quốc”.  

5. Mỹ vừa tái khẳng định cam kết bảo vệ Hàn Quốc trước những mối đe dọa tiềm ẩn từ chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra ngày 27/7 cho biết, trước đó một ngày, Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Hwang In-moo đã có cuộc gặp với Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Work.

Mô hình chiến đấu cơ KF-X mà Mỹ phát triển cùng Hàn Quốc. Ảnh Reuters

Hai nhà lãnh đạo này tập trung thảo luận về việc tiếp tục hợp tác trong liên minh Mỹ- Hàn nhằm đối phó với chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Tuyên bố của Lầu Năm Góc cũng nhấn mạnh cam kết “bọc thép” của Mỹ để bảo vệ Hàn Quốc.

Trong cuộc đàm phán cấp cao của nhóm Nhóm Hợp tác và Chiến lược Công nghệ Quốc phòng lần đầu tiên được tổ chức tại Washington, Mỹ ngày 27/7, Thứ trưởng Quốc phòng hai nước Mỹ- Hàn Quốc còn trao đổi về việc chuyển giao các công nghệ cần thiết cho dự án KF-X của Hàn Quốc để giúp nước này tự phát triển các chiến đấu cơ.

Dự án KF-X trị giá khoảng 7,5 tỷ USD được Hàn Quốc thực hiện với tham vọng thay thế phi đội chiến đấu cơ cũ kỹ F-4 và F-5 bằng những chiếc tiêm kích tàng hình hiện đại do nước này tự sản xuất.

Chính phủ Hàn Quốc dự định đầu tư thêm hơn 8 tỷ USD nữa để sản xuất 120 chiến đấu cơ KF-X vào năm 2032. Dự án này đang được tiến hành với sự giúp đỡ của nhà thầu quốc phòng Mỹ Lockheed Martin./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bà Clinton chính thức trở thành ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ
Bà Clinton chính thức trở thành ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ

VOV.VN - Sáng 27/7 (theo giờ Việt Nam) Đại hội đảng Dân chủ đã nhất trí đề cử cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton trở thành ứng viên Tổng thống của đảng.

Bà Clinton chính thức trở thành ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ

Bà Clinton chính thức trở thành ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ

VOV.VN - Sáng 27/7 (theo giờ Việt Nam) Đại hội đảng Dân chủ đã nhất trí đề cử cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton trở thành ứng viên Tổng thống của đảng.

Đại hội đảng Dân chủ: Cựu Tổng thống Bill Clinton đăng đàn ủng hộ vợ
Đại hội đảng Dân chủ: Cựu Tổng thống Bill Clinton đăng đàn ủng hộ vợ

VOV.VN - Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã trực tiếp đăng đàn phát biểu ủng hộ vợ mình trong ngày thứ 2 của Đại hội Toàn quốc đảng Dân chủ.

Đại hội đảng Dân chủ: Cựu Tổng thống Bill Clinton đăng đàn ủng hộ vợ

Đại hội đảng Dân chủ: Cựu Tổng thống Bill Clinton đăng đàn ủng hộ vợ

VOV.VN - Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã trực tiếp đăng đàn phát biểu ủng hộ vợ mình trong ngày thứ 2 của Đại hội Toàn quốc đảng Dân chủ.

Chính sách của bà Clinton phục vụ ngành công nghiệp quân sự?
Chính sách của bà Clinton phục vụ ngành công nghiệp quân sự?

VOV.VN - Đại biểu ông Sander cho rằng bà Clinton theo đuổi chính sách phục vụ ngành công nghiệp quân sự và mang nặng tư tưởng chiến tranh.

Chính sách của bà Clinton phục vụ ngành công nghiệp quân sự?

Chính sách của bà Clinton phục vụ ngành công nghiệp quân sự?

VOV.VN - Đại biểu ông Sander cho rằng bà Clinton theo đuổi chính sách phục vụ ngành công nghiệp quân sự và mang nặng tư tưởng chiến tranh.

WikiLeaks công bố bản ghi âm “thiên vị bà Clinton” của đảng Dân chủ
WikiLeaks công bố bản ghi âm “thiên vị bà Clinton” của đảng Dân chủ

VOV.VN - Sau khi công bố gần 20.000 email của Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ Mỹ, WikiLeaks tiếp tục tung ra các bản ghi âm của tổ chức này.

WikiLeaks công bố bản ghi âm “thiên vị bà Clinton” của đảng Dân chủ

WikiLeaks công bố bản ghi âm “thiên vị bà Clinton” của đảng Dân chủ

VOV.VN - Sau khi công bố gần 20.000 email của Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ Mỹ, WikiLeaks tiếp tục tung ra các bản ghi âm của tổ chức này.