Thế giới đánh giá cao nữ Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

VOV.VN - Theo nhiều tờ báo lớn, việc bà Nguyễn Thị Kim Ngân trở thành Chủ tịch Quốc hội Việt Nam cho thấy sự công bằng giới, đánh giá đúng năng lực của phụ nữ.

Báo chí quốc tế tiếp tục đưa tin và đánh giá cao tân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, cho rằng bà Ngân xứng đáng vào vị trí lãnh đạo cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất tại Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. (Ảnh: AP)

Hãng tin AFP của Pháp đưa tin, Quốc hội Việt Nam đã lần đầu tiên bầu một phụ nữ làm Chủ tịch Quốc hội, một trong 4 vị trí quan trọng của đất nước. Hãng tin Pháp dẫn lại thông tin, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, một đại biểu Quốc hội đã đắc cử với 95,5% phiếu bầu trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội vào sáng 31/3. Như vậy, bà Kim Ngân trở thành người phụ nữ đầu tiên trúng cử chức danh Chủ tịch Quốc hội. AFP cũng cho biết, phần lớn các đại biểu Quốc hội là nam, nhưng phụ nữ chiếm 25% số ghế và hiện nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong hàng ngũ lãnh đạo.

Các tờ báo lớn của Pháp như: Giải phóng (Liberation), Kênh phát thanh France Info… cũng đã đăng ảnh nữ Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tuyên thệ trước Quốc hội và cử tri cả nước và đánh giá cao nữ Chủ tịch Quốc hội của Việt Nam là nhà lãnh đạo có nhiều kinh nghiệm quản lý từ địa phương lên Trung ương.

Đài BBC của Anh cũng có bài viết mang tựa đề: “Bà Kim Ngân tuyên thệ nhậm chức”. Bài báo nhấn mạnh bà Kim Ngân “được đa số đại biểu bầu là Chủ tịch Quốc hội”, kế nhiệm ông Nguyễn Sinh Hùng.

Trong khi đó, Hãng tin Channel New Asia (CNA) của Singapore đưa tin rằng, lần đầu tiên các nhà lập pháp Việt Nam đã bầu ra một vị nữ Chủ tịch. Hãng tin này còn dẫn lời các nhà quan sát cho rằng, tân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam hoàn toàn “xứng đáng” ở vào cương vị mới của mình, với sự tín nhiệm rất cao.

Theo tờ New York Times của Mỹ, việc bà Nguyễn Thị Kim Ngân được bổ nhiệm vào vị trí này đã được nhiều người “tiên liệu” bởi khả năng chuyên môn, tài lãnh đạo cũng như phong thái duyên dáng, lịch thiệp.

Trang NDTV của Ấn Độ đánh giá cao việc Quốc hội Việt Nam bầu bà Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ tịch, cho rằng đây là một “sự lựa chọn mang tính chiến lược”, đảm bảo cân bằng cơ cấu thành phần Quốc hội theo vùng, miền. Bên cạnh đó, việc bà Kim Ngân trở thành nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên cũng cho thấy sự công bằng giới, đánh giá đúng phẩm chất, năng lực của người phụ nữ.

Tờ Bưu điện Bangkok, Thái Lan cũng đăng tải sự kiện bà Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Việt Nam với số phiếu cao và trở thành nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên trong lịch sử Việt Nam.

Hãng tin Tân Hoa Xã của Trung Quốc có bài viết mang tựa đề: “Quốc hội Việt Nam có lãnh đạo nữ đầu tiên”. Bà Ngân đồng thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Trước đó, trong ngày 31/3, một số hãng truyền thông lớn của Nhật Bản như Kyodo, Sankei… cũng đưa tin về việc bà Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu làm Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Các hãng đều nhấn mạnh bà Kim Ngân là nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, cũng là một trong những vị lãnh đạo cấp cao cùng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, các báo Ấn Độ như The Hans India, báo Indonesia như The Jakarta Post, báo Thái Lan, báo Philippines như Manila Times… đều đưa tin bà Nguyễn Thị Kim Ngân là nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo Pháp: “Việt Nam bầu Nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên trong lịch sử”
Báo Pháp: “Việt Nam bầu Nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên trong lịch sử”

VOV.VN -“Việt Nam bầu Nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên trong lịch sử” là dòng tít lớn trên nhiều cơ quan báo chí, thông tấn lớn của Pháp và châu Âu ngày 31/3.

Báo Pháp: “Việt Nam bầu Nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên trong lịch sử”

Báo Pháp: “Việt Nam bầu Nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên trong lịch sử”

VOV.VN -“Việt Nam bầu Nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên trong lịch sử” là dòng tít lớn trên nhiều cơ quan báo chí, thông tấn lớn của Pháp và châu Âu ngày 31/3.

Cử tri mong nữ Chủ tịch Quốc hội sẽ đem lại nhiều sự đổi mới
Cử tri mong nữ Chủ tịch Quốc hội sẽ đem lại nhiều sự đổi mới

VOV.VN - Cử tri kỳ vọng bà Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ có nhiều đóng góp, đổi mới nhiều hơn nữa những vấn đề cử tri đã đặt ra..

Cử tri mong nữ Chủ tịch Quốc hội sẽ đem lại nhiều sự đổi mới

Cử tri mong nữ Chủ tịch Quốc hội sẽ đem lại nhiều sự đổi mới

VOV.VN - Cử tri kỳ vọng bà Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ có nhiều đóng góp, đổi mới nhiều hơn nữa những vấn đề cử tri đã đặt ra..

Báo chí Nhật Bản đưa tin về nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Việt Nam
Báo chí Nhật Bản đưa tin về nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Việt Nam

VOV.VN - Các hãng truyền thông lớn của Nhật Bản như Kyodo, Sankei đưa tin bà Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Việt Nam

Báo chí Nhật Bản đưa tin về nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Việt Nam

Báo chí Nhật Bản đưa tin về nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Việt Nam

VOV.VN - Các hãng truyền thông lớn của Nhật Bản như Kyodo, Sankei đưa tin bà Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Việt Nam

Nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Việt Nam: Một quan chức bình dị
Nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Việt Nam: Một quan chức bình dị

"Nhìn cảnh bà ngồi xe máy băng đồng để đến được với các nạn nhân nhanh hơn, tôi có cảm giác đó là bà chị ở xóm hơn một bà Bộ trưởng"

Nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Việt Nam: Một quan chức bình dị

Nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Việt Nam: Một quan chức bình dị

"Nhìn cảnh bà ngồi xe máy băng đồng để đến được với các nạn nhân nhanh hơn, tôi có cảm giác đó là bà chị ở xóm hơn một bà Bộ trưởng"

Cử tri kỳ vọng vào nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên
Cử tri kỳ vọng vào nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên

VOV.VN - Bà Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ có những đóng góp lớn cho sự phát triển của đất nước trong thời gian tới trên cương vị Chủ tịch Quốc hội

Cử tri kỳ vọng vào nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên

Cử tri kỳ vọng vào nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên

VOV.VN - Bà Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ có những đóng góp lớn cho sự phát triển của đất nước trong thời gian tới trên cương vị Chủ tịch Quốc hội