Thế giới tiến gần mốc 29 triệu ca mắc Covid-19

VOV.VN - Sáng 10/9, thế giới ghi nhận gần 28 triệu ca mắc, trong đó hơn 900.000 ca tử vong do Covid-19.

Theo số liệu cập nhật trên trang Worldometers tính đến 6h sáng ngày 10/9, tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn thế giới là 27.993.334 trường hợp, trong đó 906.889 trường hợp tử vong. Số ca mắc bệnh đã phục hồi là 20.074.830 trường hợp. Dịch bệnh đã ảnh hưởng tới 213 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Ổ dịch lớn nhất thế giới, Mỹ, ghi nhận thêm 32.301 ca mắc và 1.117 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này lên 6.546.532 trường hợp và tổng số ca tử vong vì dịch bệnh này là 195.147 trường hợp.

Báo cáo tổng hợp các số liệu tính đến ngày 3/9 do Viện hàn lâm Nhi khoa Mỹ (AAP) và Hiệp hội Bệnh viện Nhi đồng thực hiện cho biết 513.415 trẻ em Mỹ mắc Covid-19 kể từ khi đại dịch bùng phát. Trong đó, khoảng 70.000 ca ở trẻ em được báo cáo từ 20/8 đến 3/9, tăng 16% so với số ca ở trẻ em hai tuần trước đó.

Các bang gồm Montana, Bắc Dakota, Nam Dakota, Indiana, Missouri và Kentucky có tỷ lệ tăng ca mắc Covid-19 ở trẻ em cao nhất. Tuy nhiên, các ca nhiễm ở trẻ em chỉ chiếm dưới 10% trong tổng số hơn 6 triệu ca nhiễm Mỹ. Số ca tử vong do Covid-19 ở trẻ em cũng chỉ chiếm 0-0,3% tổng số ca tử vong do Covid-19 ở nước này, với 18 bang không báo cáo ca tử vong do dịch ở trẻ em.

Brazil là nước bị ảnh hưởng nặng nhất bởi Covid-19 ở Nam Bán cầu. Quốc gia Nam Mỹ này ghi nhận thêm 32.765 ca mắc và 1.022 ca tử vong, nâng tổng số lên 4.197.889 ca bệnh và 128.539 ca tử vong.

Ổ dịch lớn nhất châu Á và lớn thứ 2 thé giới, Ấn Độ, ghi nhận thêm 95.529 ca mắc và 1.168 ca tử vong. Tổng số ca mắc Covid-19 của Ấn Độ là 4.462.965, trong đó có 75.091 ca tử vong.

Nga ghi nhận thêm 5.218 ca mắc và 142 ca tử vong do Covid-19. Tổng số ca mắc bệnh tại Nga hiện tại là 1.041.007 trường hợp, trong đó 18.135 trường hợp tử vong.

Vùng dịch lớn thứ 5 toàn cầu, Peru hiện đã ghi nhận 702.776 ca mắc và 30.236 ca tử vong do Covid-19. Các con số này tại Colombia là 686.856 và 22.053, tại Mexico là 642.860 và 68.484.

Một số nước Châu Âu đang chứng kiến làn sóng Covid-19 thứ 2 khi số ca Covid-19 mới trong ngày gia tăng mạnh trở lại.

Tây Ban Nha ngày 9/9 ghi nhận thêm 8.886 ca mắc Covid-19. Trong khi Pháp ghi nhận thêm tới 8.577 ca mới. Các nước như Anh, Italy, Đức vẫn ghi nhận thêm hơn 1.000 – 2.000 ca Covid-19 trong ngày.

Ổ dịch lớn nhất Đông Nam Á, Philipppines, tính đến sáng 10/9 đã ghi nhận 245.143 ca mắc và 3.986 ca tử vong do Covid-19. Các con số này ở Indonesia là 203.342 và 8.336, ở Singapore là 57.166 và 27, ở Malaysia là 9.583 và 128.

Số ca mắc Covid-19 tăng ở mức báo động, chính quyền thành phố Jakarta của Indonesia khẩn cấp tái áp dụng giới hạn xã hội quy mô lớn. Theo đó, bắt đầu từ 14/9, cư dân thủ đô sẽ quay trở lại học tập, lao động và cầu nguyện tại nhà. Tạm thời gỡ bỏ hạn chế giao thông theo hình thức chẵn lẻ và tiếp tục hạn chế các phương tiện giao thông công cộng. 11 lĩnh vực thiết yếu được phép hoạt động và một số lĩnh vực không thiết yếu đã được cấp giấy phép sẽ được đánh giá lại. Tất cả các địa điểm vui chơi giải trí sẽ đóng cửa trở lại. Các hoạt động tụ tập đông người bị cấm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dịch Covid-19 khó kiểm soát, Séc áp dụng các biện pháp hạn chế trên toàn quốc
Dịch Covid-19 khó kiểm soát, Séc áp dụng các biện pháp hạn chế trên toàn quốc

VOV.VN - Chính phủ Séc đã quyết định sẽ áp dụng một số biện pháp hạn chế mới trên phạm vi cả nước sau khi ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới tăng đột biến.

Dịch Covid-19 khó kiểm soát, Séc áp dụng các biện pháp hạn chế trên toàn quốc

Dịch Covid-19 khó kiểm soát, Séc áp dụng các biện pháp hạn chế trên toàn quốc

VOV.VN - Chính phủ Séc đã quyết định sẽ áp dụng một số biện pháp hạn chế mới trên phạm vi cả nước sau khi ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới tăng đột biến.

Nhật Bản gặp khó khi công ty dược của Anh ngừng thử nghiệm vaccine Covid-19
Nhật Bản gặp khó khi công ty dược của Anh ngừng thử nghiệm vaccine Covid-19

VOV.VN - Tháng trước Nhật Bản đã thỏa thuận được với 2 công ty dược của Mỹ và Anh về việc mua vaccine ngừa Covid-19 nếu sản xuất thành công.

Nhật Bản gặp khó khi công ty dược của Anh ngừng thử nghiệm vaccine Covid-19

Nhật Bản gặp khó khi công ty dược của Anh ngừng thử nghiệm vaccine Covid-19

VOV.VN - Tháng trước Nhật Bản đã thỏa thuận được với 2 công ty dược của Mỹ và Anh về việc mua vaccine ngừa Covid-19 nếu sản xuất thành công.

Pháp sẽ giảm thời gian cách ly người có nguy cơ nhiễm Covid-19 xuống 7 ngày
Pháp sẽ giảm thời gian cách ly người có nguy cơ nhiễm Covid-19 xuống 7 ngày

VOV.VN - Dịch Covid-19 đang tăng tốc trở lại ở Pháp với hàng ngàn ca nhiễm mới mỗi ngày, và hàng chục ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn ca tiếp xúc gần.

Pháp sẽ giảm thời gian cách ly người có nguy cơ nhiễm Covid-19 xuống 7 ngày

Pháp sẽ giảm thời gian cách ly người có nguy cơ nhiễm Covid-19 xuống 7 ngày

VOV.VN - Dịch Covid-19 đang tăng tốc trở lại ở Pháp với hàng ngàn ca nhiễm mới mỗi ngày, và hàng chục ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn ca tiếp xúc gần.

Australia đặt vấn đề an toàn vaccine Covid-19 lên hàng đầu
Australia đặt vấn đề an toàn vaccine Covid-19 lên hàng đầu

VOV.VN - Australia đang đầu tư cho một số vaccine Covid-19 tiềm năng và không quan ngại khi một vaccine phải dừng thử nghiệm để kiểm tra mức độ an toàn.

Australia đặt vấn đề an toàn vaccine Covid-19 lên hàng đầu

Australia đặt vấn đề an toàn vaccine Covid-19 lên hàng đầu

VOV.VN - Australia đang đầu tư cho một số vaccine Covid-19 tiềm năng và không quan ngại khi một vaccine phải dừng thử nghiệm để kiểm tra mức độ an toàn.

Tiến sĩ Fauci: Mỹ chưa chắc có vaccine Covid-19 trước cuộc bầu cử tổng thống
Tiến sĩ Fauci: Mỹ chưa chắc có vaccine Covid-19 trước cuộc bầu cử tổng thống

VOV.VN - Anthony Fauci - cố vấn Covid-19 của Nhà Trắng cho biết, Mỹ có thể chưa sẵn sàng phân phối vaccine ngừa Covid-19 trước cuộc bầu cử tổng thống ngày 3/11.

Tiến sĩ Fauci: Mỹ chưa chắc có vaccine Covid-19 trước cuộc bầu cử tổng thống

Tiến sĩ Fauci: Mỹ chưa chắc có vaccine Covid-19 trước cuộc bầu cử tổng thống

VOV.VN - Anthony Fauci - cố vấn Covid-19 của Nhà Trắng cho biết, Mỹ có thể chưa sẵn sàng phân phối vaccine ngừa Covid-19 trước cuộc bầu cử tổng thống ngày 3/11.