Thêm gần 500 ca tử vong vì Covid-19, Pháp rơi vào khủng hoảng

VOV.VN - Bộ Y tế Pháp khẳng định, nước này đang rơi vào tình trạng khủng hoảng chưa có tiền lệ trong lịch sử ngành y tế.

Số người chết liên quan dịch Covid-19 tại Pháp đã vượt 3.500 người, sau khi nước này ghi nhận tới 499 ca tử vong chỉ trong 24 giờ. Đây tiếp tục là số ca tử vong cao nhất kể từ đầu mùa dịch. Tổng cộng, đã có 52.128 người được xác định dương tính với Sars-CoV-2 thông qua xét nghiệm, riêng trong 24 giờ ghi nhận tới 8.660 ca nhiễm mới.

Theo ông Jérôme Salomon, Tổng cục trưởng Tổng cục Y tế - Bộ Y tế, hiện có hơn 22.700 người đang nhập viện, với hơn 5.500 ca bệnh nặng, cần hồi sức, cấp cứu. Số ca bệnh nặng trong những ngày qua vẫn tiếp đà tăng dần.

Một y tá đang cầm các mẫu bệnh phẩm của một người tại một trạm kiểm tra Covid-19 ở Paris, Pháp ngày 30/3. Ảnh: AFP

Theo Jérôme Salomon, đây là tình trạng hoàn toàn chưa có tiền lệ trong lịch sử ngành y tế nước Pháp. Các ca bệnh nặng phần lớn là người trong độ tuổi từ 60 đến 80 (chiếm 60%), những người dưới 60 tuổi chiếm 34%, chỉ có 68 người dưới 30 tuổi có triệu chứng nặng của Sars-CoV-2. Gần 9.500 người cũng đã được chữa khỏi từ đầu mùa dịch.

Từ một vài ngày qua, khu vực thủ đô Paris và các tỉnh lân cận đã trở thành khu vực chịu tác động nặng nề nhất của dịch Covid-19, các bệnh viện đang chịu áp lực rất lớn khi dòng người bệnh nhập viện tăng từng ngày, đặc biệt là các ca bệnh nặng.

Trong bối cảnh này, nước Pháp phải bố trí nhiều chiến dịch vận chuyển bệnh nhân nặng tới các bệnh viện ở các khu vực khác, để giảm tải cho các bệnh viện và đội ngũ chăm sóc y tế ở thủ đô.

Trong buổi họp báo ngày 31/3, Tổng cục trưởng Tổng cục Y tế - Bộ Y tế Pháp, ông Jérôme Salomon cho biết: "Các hoạt động khác cũng được lên kế hoạch để giảm tải cho các bệnh viện và đội ngũ chăm sóc y tế. Ngay ngày mai, hai chuyến tàu cao tốc được trang bị các thiết bị y tế, sẽ vận chuyển 36 ca bệnh nặng từ thủ đô Paris về phía vùng Bretagne. Nhờ huy động toàn bộ các phương tiện của nhà nước, đến nay đã có 288 bệnh nhân nặng, cần chăm sóc y tế đặc biệt, đã được vận chuyển về phía các vùng chịu ít áp lực hơn. Con số này sẽ tăng lên trong những ngày và những tuần tới".

Theo một cuộc thăm dò dư luận được công bố ngày 31/3, nhờ những nỗ lực trong cuộc chiến chống Covid-19, chỉ số tín nhiệm của người dân đối với Tổng thống và Thủ tướng Pháp đã tăng lên đáng kể.

Trong đó, chỉ số tín nhiệm đối với Tổng thống Emmanuel Macron đã tăng 13 điểm so với trước khi dịch bệnh bùng phát tại Pháp, đạt mức 46%, con số cao gần nhất kể từ khi ông Macron làm Tổng thống Pháp hồi giữa năm 2017. Chỉ số tín nhiệm đối với Thủ tướng Pháp Edouard Philippe cũng tăng 7 điểm lên mức 43%.

Trong một số diễn biến khác, trong một thông cáo ngày 31/3, Quân đội Pháp cho biết, bên cạnh các hoạt động vận chuyển bệnh nhân và bệnh viện dã chiến, các binh sĩ Pháp sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ các hoạt động vận chuyển và phân phối khẩu trang y tế đến các khu vực và bệnh viện. Các kho chứa khẩu trang cũng sẽ được quân đội Pháp bảo vệ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp vượt mốc 3 ngàn ca tử vong vì Covid-19
Pháp vượt mốc 3 ngàn ca tử vong vì Covid-19

VOV.VN -Ngày 30/3, Pháp ghi nhận số ca tử vong trong 24 giờ cao nhất từ đầu mùa dịch, đưa tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại nước này vượt mốc 3000.

Pháp vượt mốc 3 ngàn ca tử vong vì Covid-19

Pháp vượt mốc 3 ngàn ca tử vong vì Covid-19

VOV.VN -Ngày 30/3, Pháp ghi nhận số ca tử vong trong 24 giờ cao nhất từ đầu mùa dịch, đưa tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại nước này vượt mốc 3000.

Dịch Covid-19 tại Pháp vẫn diễn biến nghiêm trọng sau 2 tuần phong toả
Dịch Covid-19 tại Pháp vẫn diễn biến nghiêm trọng sau 2 tuần phong toả

VOV.VN - Pháp kết thúc 2 tuần phong tỏa toàn quốc theo kế hoạch ban đầu trong khi nước này tiếp tục đối mặt với tình trạng các ca bệnh nặng ngày một tăng.

Dịch Covid-19 tại Pháp vẫn diễn biến nghiêm trọng sau 2 tuần phong toả

Dịch Covid-19 tại Pháp vẫn diễn biến nghiêm trọng sau 2 tuần phong toả

VOV.VN - Pháp kết thúc 2 tuần phong tỏa toàn quốc theo kế hoạch ban đầu trong khi nước này tiếp tục đối mặt với tình trạng các ca bệnh nặng ngày một tăng.

Y tá Pháp tuyến đầu chống Covid-19: Mỗi khi thức dậy tôi đều bật khóc
Y tá Pháp tuyến đầu chống Covid-19: Mỗi khi thức dậy tôi đều bật khóc

VOV.VN - “Mỗi sáng thức dậy tôi đều bật khóc nhưng khi mở cánh cửa bệnh viện, tôi sẽ là người lau nước mắt cho các bệnh nhân”, nữ y tá Pháp chia sẻ.

Y tá Pháp tuyến đầu chống Covid-19: Mỗi khi thức dậy tôi đều bật khóc

Y tá Pháp tuyến đầu chống Covid-19: Mỗi khi thức dậy tôi đều bật khóc

VOV.VN - “Mỗi sáng thức dậy tôi đều bật khóc nhưng khi mở cánh cửa bệnh viện, tôi sẽ là người lau nước mắt cho các bệnh nhân”, nữ y tá Pháp chia sẻ.