Thêm một vụ tai nạn liên quan đến xe chở người di cư ở Bulgaria

VOV.VN - Nhà chức trách Bulgaria hôm qua (26/2) cho biết, ít nhất 1 người chết và 32 người bị thương trong một vụ tai nạn xe chở người di cư xảy cùng ngày tại nước này.

Theo nguồn tin, chiếc xe chở khoảng 45 người di cư đến từ Afghanistan đã đâm vào hành lang an toàn bên đường trên đường cao tốc Trakia, cách thủ đô Sofia khoảng 180 km về phía đông. Ngay sau vụ tai nạn, lái xe là người nước ngoài, đã bỏ trốn.

Đây là vụ việc nghiêm trọng thứ 2 liên quan đến người di cư xảy ra tại Bulgaria trong vòng 10 ngày qua.  Trước đó, 18 người di cư đã tử vong trong xe tải bị bỏ lại ở gần thủ đô Sofia hôm 17/2 vừa qua. Bulgaria thời gian gần đây đã phải tăng cường kiểm soát biên giới phía Nam giáp với Thổ Nhĩ Kỳ và cả các khu vực khác để ngăn chặn dòng người di cư ngày càng tăng, đồng thời chứng minh nước này có đủ năng lực bảo vệ biên giới bên ngoài của Liên minh châu Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bulgaria buộc tội 6 đối tượng sau khi phát hiện 18 người di cư tử vong trong xe tải 
Bulgaria buộc tội 6 đối tượng sau khi phát hiện 18 người di cư tử vong trong xe tải 

VOV.VN - Các công tố viên Bulgaria đã buộc tội 6 người sau khi 18 người di cư Afghanistan được phát hiện đã tử vong bên trong một chiếc xe tải gần thủ đô Sofia hôm 17/2.

Bulgaria buộc tội 6 đối tượng sau khi phát hiện 18 người di cư tử vong trong xe tải 

Bulgaria buộc tội 6 đối tượng sau khi phát hiện 18 người di cư tử vong trong xe tải 

VOV.VN - Các công tố viên Bulgaria đã buộc tội 6 người sau khi 18 người di cư Afghanistan được phát hiện đã tử vong bên trong một chiếc xe tải gần thủ đô Sofia hôm 17/2.

Khủng hoảng di cư toàn cầu chưa bao giờ hạ nhiệt
Khủng hoảng di cư toàn cầu chưa bao giờ hạ nhiệt

VOV.VN - Trong tuần qua, Tổ chức Di cư Quốc tế công bố báo cáo cho biết, hơn 50.000 người di cư đã chết khi tìm kiếm cuộc sống tốt hơn. Thực tế cho thấy, cuộc khủng hoảng di cư, không chỉ ở châu Âu và khắp các tuyến di cư vẫn chưa bao gờ hạ nhiệt.

Khủng hoảng di cư toàn cầu chưa bao giờ hạ nhiệt

Khủng hoảng di cư toàn cầu chưa bao giờ hạ nhiệt

VOV.VN - Trong tuần qua, Tổ chức Di cư Quốc tế công bố báo cáo cho biết, hơn 50.000 người di cư đã chết khi tìm kiếm cuộc sống tốt hơn. Thực tế cho thấy, cuộc khủng hoảng di cư, không chỉ ở châu Âu và khắp các tuyến di cư vẫn chưa bao gờ hạ nhiệt.

Áp lực di cư: Châu Âu rơi vào khủng hoảng kép?
Áp lực di cư: Châu Âu rơi vào khủng hoảng kép?

VOV.VN - Vốn là bài toán khó đeo đẳng châu Âu suốt nhiều năm, cuộc khủng hoảng di cư đang nóng trở lại khi dòng người kéo đến tăng cao kỷ lục và những căng thẳng mới giữa các nước thành viên EU bùng phát.

Áp lực di cư: Châu Âu rơi vào khủng hoảng kép?

Áp lực di cư: Châu Âu rơi vào khủng hoảng kép?

VOV.VN - Vốn là bài toán khó đeo đẳng châu Âu suốt nhiều năm, cuộc khủng hoảng di cư đang nóng trở lại khi dòng người kéo đến tăng cao kỷ lục và những căng thẳng mới giữa các nước thành viên EU bùng phát.

Hungary đối mặt với thách thức từ khủng hoảng người di cư và năng lượng
Hungary đối mặt với thách thức từ khủng hoảng người di cư và năng lượng

VOV.VN - Bộ trưởng ngoại giao Hungary Péter Szijjártó cho biết nước này đã bắt giữ hơn 120.000 người di cư bất hợp pháp ở biên giới phía Nam của đất nước từ đầu năm đến nay.

Hungary đối mặt với thách thức từ khủng hoảng người di cư và năng lượng

Hungary đối mặt với thách thức từ khủng hoảng người di cư và năng lượng

VOV.VN - Bộ trưởng ngoại giao Hungary Péter Szijjártó cho biết nước này đã bắt giữ hơn 120.000 người di cư bất hợp pháp ở biên giới phía Nam của đất nước từ đầu năm đến nay.

Cuộc khủng hoảng di cư từ Ukraine gây thiệt hại cho Séc gần 500 triệu USD
Cuộc khủng hoảng di cư từ Ukraine gây thiệt hại cho Séc gần 500 triệu USD

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Séc Vit Rakusan cho biết, đến thời điểm hiện nay, cuộc khủng hoảng di cư từ Ukraine đã khiến Séc tiêu tốn gần 500 triệu USD.

Cuộc khủng hoảng di cư từ Ukraine gây thiệt hại cho Séc gần 500 triệu USD

Cuộc khủng hoảng di cư từ Ukraine gây thiệt hại cho Séc gần 500 triệu USD

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Séc Vit Rakusan cho biết, đến thời điểm hiện nay, cuộc khủng hoảng di cư từ Ukraine đã khiến Séc tiêu tốn gần 500 triệu USD.