Thiên tai, dịch bệnh trên thế giới

*Sáng 27/7, lở đất xảy ra ở một số làng ở huyện Hán Nguyên, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc làm 21 người mất tích. Các quan chức địa phương cho biết vào lúc 5h sáng (giờ địa phương), khoảng 100.000m3 đá và bùn từ núi Nhĩ Mãn, thuộc huyện Hán Nguyên đã trôi xuống, phá hủy gần 58 ngôi nhà ở chân núi, làm 4.000 dân làng phải chạy lánh nạn. Mưa to trong mấy ngày nay làm lở bùn đất ở khu vực gần biên giới Trung Quốc và Myanmar, ít nhất 11 người mất tích, 11 người bị thương.

Lở đất đã làm ít nhất 11 người mất tích, 11 người bị thương (Ảnh: THX)

Trong khi đó, các nhân viên cứu trợ tiếp tục tìm kiếm 13 người mất tích hôm 25/7 do một chiếc cầu ở tỉnh Hà Nam bị sập làm 42 người rơi xuống sông, trong đó 28 người đã thiệt mạng. Mưa to gây lụt ở khu vực phía Tây và Nam tỉnh Hà Nam từ ngày 23-25/7 làm ít nhất 52 người thiệt mạng và 20 người mất tích.

*Báo Le Monde (Pháp) số ra ngày 27/7 cho rằng ô nhiễm không khí tại Trung Quốc năm 2010 trở nên trầm trọng do bão cát, số lượng ô tô tăng nhanh cộng thêm việc mở rộng các công trình công nghiệp thời kỳ phục hồi kinh tế. Bộ Môi trường Trung Quốc cho biết hơn 26% diện tích nước bề mặt ở nước này bị ô nhiễm và chỉ có thể sử dụng cho công nghiệp và nông nghiệp. Trong số 443 thành phố của nước này, có tới 189 thành phố bị ô nhiễm nguồn nước do mưa axít.

*Cùng ngày 27/7, Chính phủ Nhật Bản cho biết đợt nóng gắt ở nước này trong 2 tháng qua làm ít nhất 66 người chết và 15.000  người phải nhập viện do say nắng. Theo cơ quan quản lý thảm họa và hỏa hoạn ở Nhật Bản, chỉ riêng trong tuần qua, 9.436 người phải nhập viện và 57 người chết do say nắng.

*113 người đã tử vong do dịch tả đang bùng phát mạnh tại Cameroon và Mozambique. Dịch bệnh đang có nguy cơ lây lan sang các nước láng giềng Nigeria và Chad. Theo đánh giá của các chuyên gia y tế Cameroon, đây là đợt dịch tả bùng phát mạnh nhất kể từ năm 2004 đến nay.

Hội Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) cho rằng nguồn nước bị ô nhiễm là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến dịch tả bùng phát mạnh trong thời gian qua tại Cameroon và một số nước láng giềng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên