Thiếu nhân lực, Australia tiếp nhận thêm người nhập cư

VOV.VN - Trong bối cảnh Australia đang thiếu nguồn lao động trầm trọng, tuần qua, nước này quyết định gia tăng số lượng lao động nhập cư tiếp nhận trong năm nay và năm tới.

Tỷ lệ thất nghiệp tại Australia tiếp tục lập kỷ lục mới trong 48 năm qua khi chỉ ở mức 3,4% vào tháng 7/2022. Số liệu này cho thấy thị trường lao động của nước này đang khát nguồn nhân lực. Không cần con số thống kê này cũng dễ dàng nhìn thấy sự thiết hụt lao động tại Australia thông qua việc sân bay ùn tắc, nhiều chuyến bay bị hủy; hoa quả bị chín và hỏng trên cây mà không có người hái; các bệnh viện quá tải khiến các nhân viên y tế phải tăng ca; giáo viên cũng đang phải làm việc quá sức...

Trước thực tế này, chính phủ Australia vừa quyết định tăng số lượng người nhập cư từ 160.000 người lên đến 195.000 người trong năm 2022-2023 để bổ sung 35.000 người vào thị trường đang khát lao động. Trong đó 142.000 người sẽ được nhập cư vào Australia theo diện lao động tay nghề. Việc tăng số lượng người nhập cư cũng cho thấy Australia muốn tìm giải pháp cho tình trạng thiếu lao động trong dài hạn chứ không phải chỉ đưa ra các biện pháp tạm thời.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết thị trường lao động tại nước này rất “dễ bị tổn thương” vì phụ thuộc vào nguồn lao động nước ngoài tạm thời vì vậy chính quyền hiện tại sẽ tập trung vào việc củng cố thị trường lao động bằng cách gia tăng số lượng lao động nhập cư để đảm bảo Australia có lực lượng lao động ổn định, có kỹ năng, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Để làm được điều này, Thủ tướng Albanese cũng cho biết Australia sẽ phải thay đổi cả hệ thống di trú để đáp ứng được những đòi hỏi của thực tế. Chính phủ Australia sẽ chi hơn 36 triệu AUD để đẩy nhanh tiến độ cấp thị thực nhập cảnh.

Cùng với đó, Australia cũng kéo dài thêm thời gian được ở lại làm việc tại nước này của các sinh viên quốc tế để bù đắp vào sự thiếu hụt nguồn lao động hiện nay. Theo đó, sau khi tốt nghiệp Đại học, sinh viên quốc tế có thể ở lại 4 năm, thay vì 2 năm như trước đó, trong khi những người tốt nghiệp thạc sỹ có thể ở lại 5 năm thay vì 3 năm như trước và đối với một số người có học vị tiến sỹ tại Australia thì thời gian sẽ là 6 năm.

Chính phủ Australia cũng quyết định tài trợ toàn bộ học phí cho 180.000 suất học nghề cho người dân nước này trong năm 2023 để trau dồi cho người lao động các kỹ năng việc làm mà thị trường đang thiếu hụt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia chuẩn bị tiếp nhận lao động nông nghiệp từ Việt Nam
Australia chuẩn bị tiếp nhận lao động nông nghiệp từ Việt Nam

VOV.VN - Chiều nay (28/3) (theo giờ địa phương), Australia ký biên bản ghi nhớ về việc tiếp nhận lao động trong ngành nông nghiệp từ Việt Nam.

Australia chuẩn bị tiếp nhận lao động nông nghiệp từ Việt Nam

Australia chuẩn bị tiếp nhận lao động nông nghiệp từ Việt Nam

VOV.VN - Chiều nay (28/3) (theo giờ địa phương), Australia ký biên bản ghi nhớ về việc tiếp nhận lao động trong ngành nông nghiệp từ Việt Nam.

Australia hoàn trả lệ phí cấp visa cho sinh viên quốc tế và lao động kỳ nghỉ
Australia hoàn trả lệ phí cấp visa cho sinh viên quốc tế và lao động kỳ nghỉ

VOV.VN - Quyết định được chính phủ Australia công bố nhằm giải quyết vấn đề thiếu hụt lao động tại nước này khi biến thể Omicron lây lan mạnh khiến hàng chục nghìn lao động đang phải cách ly và nghỉ việc.

Australia hoàn trả lệ phí cấp visa cho sinh viên quốc tế và lao động kỳ nghỉ

Australia hoàn trả lệ phí cấp visa cho sinh viên quốc tế và lao động kỳ nghỉ

VOV.VN - Quyết định được chính phủ Australia công bố nhằm giải quyết vấn đề thiếu hụt lao động tại nước này khi biến thể Omicron lây lan mạnh khiến hàng chục nghìn lao động đang phải cách ly và nghỉ việc.

Australia thu hẹp đối tượng cách ly vì thiếu lao động
Australia thu hẹp đối tượng cách ly vì thiếu lao động

VOV.VN - Chính phủ Australia vừa quyết định nới lỏng quy định cách ly y tế đối với một số nhóm đối tượng tiếp xúc gần với ca mắc Covid-19 để đối phó với nguy cơ thiếu hụt lao động khi số ca nhiễm của nước này ngày hôm nay tăng vọt lên hơn 150.000 trường hợp.

Australia thu hẹp đối tượng cách ly vì thiếu lao động

Australia thu hẹp đối tượng cách ly vì thiếu lao động

VOV.VN - Chính phủ Australia vừa quyết định nới lỏng quy định cách ly y tế đối với một số nhóm đối tượng tiếp xúc gần với ca mắc Covid-19 để đối phó với nguy cơ thiếu hụt lao động khi số ca nhiễm của nước này ngày hôm nay tăng vọt lên hơn 150.000 trường hợp.