Thiếu niên Florida (Mỹ) bị nghi đầu sỏ vụ hack Twitter người nổi tiếng

VOV.VN - Vừa tốt nghiệp cấp 3, thiếu niên này kiếm được ít nhất 100.000 USD từ sử dụng các tài khoản người nổi tiếng để thu hút đầu tư từ người dùng Twitter.

Một nam thiếu niên 17 tuổi ở Florida, Mỹ bị tình nghi là chủ mưu vụ tấn công tài khoản Twitter của người nổi tiếng và các chính trị gia cao cấp như ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ - cựu Phó Tổng thống Joe Biden hay Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk…

Hình ảnh minh họa của BBC.

Hình ảnh minh họa của BBC.

 

Theo thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ, hai thanh niên khác là Mason Sheppard, 19 tuổi, quốc tịch Anh và Nima Fazeli, 22 tuổi, quốc tịch Mỹ, cũng bị Tòa án Liên bang California truy tố vì tham gia vụ tấn công mạng này. 

Kẻ bị cáo buộc là chủ mưu vụ tấn công mạng gây rùm beng những ngày gần đây được xác định là Grahman Clark, một cư dân Tampa, bị bắt giữ ngày hôm qua 31/7 và đang đối mặt với 30 cáo buộc khác nhau. Thiếu niên vừa tốt nghiệp trung học phổ thông này đã kiếm được ít nhất 100.000 USD từ vụ lừa đảo sử dụng các tài khoản người nổi tiếng để thu hút đầu tư từ những người dùng Twitter.

Twitter ngay lập tức đánh giá cao việc cơ quan thực thi pháp luật đã nhanh chóng hành động bắt giữ được các đối tượng lừa đảo kể trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine nhờ FBI điều tra công ty Burisma nghi bị hacker Nga tấn công
Ukraine nhờ FBI điều tra công ty Burisma nghi bị hacker Nga tấn công

VOV.VN-Ukraine yêu cầu FBI hỗ trợ điều tra vụ tấn công mạng được cho là hacker Nga thực hiện nhằm vào Burisma-công ty liên quan đến cuộc điều tra luận tội Trump

Ukraine nhờ FBI điều tra công ty Burisma nghi bị hacker Nga tấn công

Ukraine nhờ FBI điều tra công ty Burisma nghi bị hacker Nga tấn công

VOV.VN-Ukraine yêu cầu FBI hỗ trợ điều tra vụ tấn công mạng được cho là hacker Nga thực hiện nhằm vào Burisma-công ty liên quan đến cuộc điều tra luận tội Trump

Mỹ buộc tội gián điệp, hacker Nga đánh cắp 500 triệu tài khoản Yahoo
Mỹ buộc tội gián điệp, hacker Nga đánh cắp 500 triệu tài khoản Yahoo

VOV.VN - Chính phủ Mỹ ngày 15/3 đã ra thông báo cáo buộc 2 gián điệp và 2 hacker Nga đã đánh cắp 500 triệu tài khoản Yahoo trong năm 2014.

Mỹ buộc tội gián điệp, hacker Nga đánh cắp 500 triệu tài khoản Yahoo

Mỹ buộc tội gián điệp, hacker Nga đánh cắp 500 triệu tài khoản Yahoo

VOV.VN - Chính phủ Mỹ ngày 15/3 đã ra thông báo cáo buộc 2 gián điệp và 2 hacker Nga đã đánh cắp 500 triệu tài khoản Yahoo trong năm 2014.

Tình báo Quốc gia Mỹ không mặn mà với báo cáo của CIA về vụ hacker Nga
Tình báo Quốc gia Mỹ không mặn mà với báo cáo của CIA về vụ hacker Nga

VOV.VN - Cả Văn phòng Giám đốc Tình báo Mỹ (ODNI) và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đều cho rằng báo cáo của CIA về hacker là chưa đủ bằng chứng kết luận.

Tình báo Quốc gia Mỹ không mặn mà với báo cáo của CIA về vụ hacker Nga

Tình báo Quốc gia Mỹ không mặn mà với báo cáo của CIA về vụ hacker Nga

VOV.VN - Cả Văn phòng Giám đốc Tình báo Mỹ (ODNI) và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đều cho rằng báo cáo của CIA về hacker là chưa đủ bằng chứng kết luận.