Thiếu niên Sri Lanka tấn công trang mạng của Tổng thống

Cảnh sát Sri Lanka ngày 29/8 cho biết đã bắt giữ một thiếu niên với cáo buộc tấn công trang mạng của Tổng thống Maithripala Sirisena.

BBC cho biết một nhóm tin tặc tự xưng là Sri Lanka Youth đã tấn công trang mạng trên vào ngày 27/8 và 28/8.

Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena lên nắm quyền vào năm 2015 - Ảnh: AFP.

Nhóm tin tặc này yêu cầu các kỳ thi cấp độ A được tổ chức vào tháng 4 hằng năm phải được lên lịch lại bởi vì các kỳ thi này đụng với lễ kỷ niệm năm mới Tamil và Sinhala.

Cảnh sát đang thẩm vấn nghi can 17 tuổi này để tìm hiểu xem nhóm tin tặc có bất kỳ động cơ nào khác hay không.

BBC cho biết nhóm tin tặc đã gửi một thông điệp bằng tiếng Sinhala để phản đối về thời gian thi cử và kêu gọi tổng thống "đảm bảo sự an toàn của các trang mạng tại Sri Lanka hoặc phải đối mặt với cuộc chiến tranh mạng".

"Nếu ông không thể kiểm soát tình hình thì hãy tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống mới" - thông điệp cho biết. Ngoài ra thông điệp cũng kêu gọi tổng thống "ngăn chặn hành động vô trách nhiệm của Thủ tướng và quan tâm đến các vấn đề của sinh viên đại học".

Daily News cho biết chính phủ đã gỡ bỏ thông điệp của nhóm tin tặc ngay sau khi nó xuất hiện và thay bằng một thông báo về việc đóng cửa trang mạng của tổng thống tạm thời để bảo trì.

Tuy nhiên sau đó trang mạng của tổng thống lại bị tấn công một lần nữa và lần này không có thông điệp nào cả.

BBC cho biết một số trang mạng của chính phủ Sri Lanka gần đây cũng bị tấn công. Vụ tấn công trang mạng của Tổng thống là vụ mới nhất và khiến không ít người đặt câu hỏi về độ bảo mật của các trang mạng khi mà một thiếu niên cũng có thể thâm nhập được./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ truy nã 5 sĩ quan quân đội Trung Quốc về tội tấn công mạng
Mỹ truy nã 5 sĩ quan quân đội Trung Quốc về tội tấn công mạng

VOV.VN - Phía Mỹ muốn phân biệt rõ giữa tình báo chính trị và “trộm cướp tài sản trí tuệ”, và gửi thông điệp mạnh mẽ tới Trung Quốc.

Mỹ truy nã 5 sĩ quan quân đội Trung Quốc về tội tấn công mạng

Mỹ truy nã 5 sĩ quan quân đội Trung Quốc về tội tấn công mạng

VOV.VN - Phía Mỹ muốn phân biệt rõ giữa tình báo chính trị và “trộm cướp tài sản trí tuệ”, và gửi thông điệp mạnh mẽ tới Trung Quốc.

Mỹ cáo buộc tin tặc Iran tấn công 46 tổ chức tài chính
Mỹ cáo buộc tin tặc Iran tấn công 46 tổ chức tài chính

VOV.VN - Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Loretta Lynch cho biết, các vụ tấn công của tin tặc Iran đã gây thiệt hại hàng chục triệu USD.

Mỹ cáo buộc tin tặc Iran tấn công 46 tổ chức tài chính

Mỹ cáo buộc tin tặc Iran tấn công 46 tổ chức tài chính

VOV.VN - Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Loretta Lynch cho biết, các vụ tấn công của tin tặc Iran đã gây thiệt hại hàng chục triệu USD.

Đàm phán về an ninh mạng giữa Nga và Mỹ
Đàm phán về an ninh mạng giữa Nga và Mỹ

VOV.VN - Đại diện Nga-Mỹ sẽ đi tới thiết lập một bộ quy tắc ứng xử cho các hành vi chịu trách nhiệm của các quốc gia trong không gian mạng.

Đàm phán về an ninh mạng giữa Nga và Mỹ

Đàm phán về an ninh mạng giữa Nga và Mỹ

VOV.VN - Đại diện Nga-Mỹ sẽ đi tới thiết lập một bộ quy tắc ứng xử cho các hành vi chịu trách nhiệm của các quốc gia trong không gian mạng.

Tin tặc Trung Quốc đe dọa an ninh Mỹ đến mức độ nào?
Tin tặc Trung Quốc đe dọa an ninh Mỹ đến mức độ nào?

(VOV) - Căng thẳng Trung-Mỹ trong vấn đề gián điệp mạng ngày càng tăng và là chủ đề chính trong cuộc gặp Obama - Tập Cận Bình sắp tới.

Tin tặc Trung Quốc đe dọa an ninh Mỹ đến mức độ nào?

Tin tặc Trung Quốc đe dọa an ninh Mỹ đến mức độ nào?

(VOV) - Căng thẳng Trung-Mỹ trong vấn đề gián điệp mạng ngày càng tăng và là chủ đề chính trong cuộc gặp Obama - Tập Cận Bình sắp tới.

Trang mạng của Thủ tướng Campuchia bị tin tặc tấn công
Trang mạng của Thủ tướng Campuchia bị tin tặc tấn công

VOV.VN -Rạng sáng 7/5, tin tặc đã tấn công trang mạng chính thức của Thủ tướng Campuchia Hunsen và làm mất một lượng lớn thông tin.

Trang mạng của Thủ tướng Campuchia bị tin tặc tấn công

Trang mạng của Thủ tướng Campuchia bị tin tặc tấn công

VOV.VN -Rạng sáng 7/5, tin tặc đã tấn công trang mạng chính thức của Thủ tướng Campuchia Hunsen và làm mất một lượng lớn thông tin.